Hôm trước, đàn anh khối trên – Lưu Vĩnh vừa tỏ tình với tôi xong.
Thì hôm sau, anh em tốt của anh ta – Trần Thanh Mỹ, đã đến tìm tôi gây sự.
Lúc cô ta hùng hổ túm lấy cổ áo tôi kéo đến gần, tôi đột nhiên bị trượt chân, ngã nhào tới hôn môi cô ta một cái.
Trần Thanh Mỹ bị dọa cho sợ ngây người, vội kéo theo đàn em ba chân bốn cẳng chạy mất.
Tôi cũng sợ ngây người: [Chỉ là lỡ hôn một cái thôi mà, có cần phải như thấy quỷ vậy không?]
Tưởng là sau này cô ta sẽ không đến tìm mình nữa, những ai dè một đêm nào đó, khi tôi đang ngủ say, lại đột nhiên bị tiếng la thất thanh của Trần Thanh Mỹ dọa tỉnh.
Cô ta hoảng hốt chỉ vào khuôn mặt đang ngái ngủ của tôi mà hô lớn: “Lâm Minh Tinh, tôi không thích con gái! Cô đừng có hòng mà gạo nấu thành cơm!”





Bình Luận (0)