Phan Thanh Thùy đưa tay gãi nhẹ lên mái tóc, hơi thở có phần rối loạn, đầu ngón tay vô thức khựng lại giữa những sợi tóc, rồi cô nhìn thẳng về phía Tô Hải Ngọc: “Không đùa đâu, nói thật đi.”
Ngay cả bản thân Phan Thanh Thùy cũng chẳng nhận ra đầu ngón tay mình đang run lên rất nhẹ, chẳng biết là vì men rượu đã ngấm sâu hay vì câu nói vừa rồi của Tô Hải Ngọc khiến lòng cô rối bời.
Tô Hải Ngọc bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn chút sức sống nào, khóe môi cong lên rồi nhanh chóng hạ xuống, để lộ vẻ mệt mỏi đã đọng lại quá lâu trên gương mặt nàng: “Đúng thật. Nghe rất khó tin, giống như nói chơi ấy.”
Tô Hải Ngọc hơi cúi đầu, hàng mi rũ xuống, che đi ánh mắt đang dao động, rồi nàng chậm rãi nói: “Nhưng rất tiếc, tao không phải loại mang chuyện này ra đùa.”
Những lời ấy được thốt ra rất chậm, bình tĩnh đến mức khiến người nghe thấy lạnh sống lưng, thế nhưng nơi đáy mắt Tô Hải Ngọc lại cuộn lên những dao động dữ dội, nụ cười trên môi cũng dần biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt tái nhợt.
Một cơn gió lướt qua, làm mái tóc Tô Hải Ngọc rối tung trước trán, vài sợi tóc mềm rơi xuống bên mắt, để lộ đôi mắt sâu thẳm đã đỏ lên từ lúc nào.
Phan Thanh Thùy ngẩn người, môi khẽ hé ra, mất vài giây cô mới bật thành lời: “Cái gì?”
Cô nhìn chằm chằm vào Tô Hải Ngọc, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, như thể đầu óc chưa thể tiếp nhận nổi những gì vừa xảy ra.
Bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề, đến mức mỗi một nhịp thở cũng như bị ép xuống lồng ngực.
Mãi rất lâu sau, Phan Thanh Thùy mới khàn khàn thốt lên: “Mày, bệnh hoạn.”
Câu nói vừa rơi xuống, thân người Tô Hải Ngọc lập tức cứng lại, những ngón tay đang đặt bên đầu gối khẽ siết vào nhau, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch.
Phan Thanh Thùy đâu phải ghét bỏ Tô Hải Ngọc, ít nhất chính cô cũng biết mình chẳng có ý đó, nhưng đầu óc lúc này quá rối loạn, khiến một câu nói vốn chẳng nên thốt ra lại bật khỏi môi nhanh hơn cả suy nghĩ.
Men rượu khiến mọi thứ trong đầu Phan Thanh Thùy càng thêm hỗn loạn, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Tô Hải Ngọc nữa, bàn tay đặt trên đầu gối siết rồi lại buông, trái tim đập loạn trong lồng ngực đến mức khiến cô hoảng hốt.
Bên ngoài quán, xe cộ vẫn chạy qua, ánh đèn liên tục lướt trên mặt đường, nhưng giữa hai người lại rơi xuống một khoảng im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Tô Hải Ngọc bật cười nhạt, khóe môi khẽ run lên, nụ cười ấy méo mó đến mức chẳng còn giống một nụ cười: “Nghe ghê tởm đúng không? Chẳng ai đi thích bạn thân mình nhỉ?”
Âm thanh run nghẹn ấy như một lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa vào lòng Phan Thanh Thùy, khiến cô vô thức ngẩng đầu lên, rồi cả người lập tức chết lặng khi bắt gặp ánh mắt của Tô Hải Ngọc.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, phủ đầy đau đớn và tuyệt vọng, như một người đã cố gắng chống đỡ quá lâu, đến khi sức lực cạn kiệt thì chẳng còn đủ khả năng che giấu những vết thương trong lòng nữa.
Phan Thanh Thùy nhìn nàng, lồng ngực bỗng nghẹn lại, ánh mắt cũng dừng trên gương mặt tái nhợt ấy thật lâu, chẳng thể dời đi.
Nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt Tô Hải Ngọc, men theo gò má gầy gò rồi rơi xuống, nàng vẫn cố cong môi cười, nhưng nụ cười méo mó ấy càng khiến người đối diện thấy đau lòng hơn.
Phan Thanh Thùy sững sờ nhìn nàng, trái tim đau nhói, cô thấy mái tóc Tô Hải Ngọc bị gió thổi rối tung, thấy gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đã mất đi vẻ sáng trong vốn có.
Tô Hải Ngọc của hiện tại đã khác xa cô gái vô tư năm nào, còn câu nói vừa rồi của Phan Thanh Thùy lại như một nhát dao, đâm thẳng vào nơi nàng đã cố che giấu suốt bao năm.
Phan Thanh Thùy khẽ động môi, cô muốn nói gì đó, muốn giải thích rằng mình chẳng hề có ý ghê tởm nàng, càng chẳng muốn dùng câu nói ấy để làm tổn thương Tô Hải Ngọc.
Thế nhưng tất cả những lời muốn nói đều mắc nghẹn nơi cổ họng, nặng nề đến mức cô chẳng thể thốt ra nổi dù một câu.
Cuối cùng, Phan Thanh Thùy vẫn ngồi bất động, lặng lẽ nhìn Tô Hải Ngọc rơi nước mắt.
Tô Hải Ngọc chẳng khóc thành tiếng, nàng cũng chẳng làm ra bất cứ động tác nào quá lớn, nàng chỉ cúi đầu xuống, cố gắng tự mình nuốt hết sự đau đớn đang dâng lên trong lồng ngực.
Môi Tô Hải Ngọc mím chặt đến trắng bệch, bờ vai gầy khẽ run lên, nàng cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, như thể càng để lộ sự yếu đuối thì bản thân càng trở nên thảm hại.
Mãi một lúc lâu sau, Tô Hải Ngọc mới chậm chạp đưa tay lau nước mắt trên mặt, động tác có phần mạnh tay, như muốn xóa sạch tất cả những gì vừa xảy ra, nhưng khóe mắt nàng vẫn đỏ hoe.
“Mày tỉnh rồi thì tự về đi.”
Tô Hải Ngọc hít nhẹ một hơi, cố giữ cho câu nói của mình được bình tĩnh, nhưng hơi thở vẫn khẽ run lên: “Tao với mày từ nay không còn là bạn nữa. Với lý do bạn mày bệnh hoạn, nếu không muốn bị lây thì đừng làm phiền tao nữa.”
Tô Hải Ngọc cúi đầu cười nhạt, ánh mắt nàng dừng trên mặt bàn vài giây rồi mới khẽ nâng lên: “Nếu ai hỏi thì cứ nói tao bệnh hoạn, không chơi được nữa là được.”
Nói xong, Tô Hải Ngọc đứng dậy, nàng kéo lại vạt áo, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, bóng lưng gầy gò nhanh chóng hòa vào dòng người ngoài đường.
Gió đêm thổi ngang qua quán bia, mang theo hơi lạnh khiến Phan Thanh Thùy khẽ rùng mình, nhưng cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo hướng Tô Hải Ngọc vừa rời đi.
Phan Thanh Thùy như chết lặng, men rượu trong cơ thể khiến đầu óc cô quay cuồng, những lời Tô Hải Ngọc vừa nói cứ liên tục hiện lên, mỗi câu lại khiến lồng ngực cô nặng thêm một chút.
Mãi một lúc sau, Phan Thanh Thùy mới cuống quýt lấy điện thoại ra, đầu ngón tay run nhẹ khi tìm đến tên Tô Hải Ngọc rồi bấm gọi.
Chuông vang lên từng hồi dài, nhưng chẳng có ai bắt máy, Phan Thanh Thùy cắn chặt răng, lại gọi thêm lần nữa, rồi thêm một lần nữa, nhưng đáp lại cô vẫn là những hồi chuông kéo dài lạnh ngắt.
Phan Thanh Thùy chậm chạp ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về hướng Tô Hải Ngọc vừa rời đi, dòng người ngoài kia vẫn tấp nập qua lại dưới ánh đèn vàng nhạt, nhưng bóng dáng quen thuộc đã biến mất từ lâu.
Khoảng trống trong lòng Phan Thanh Thùy bỗng trở nên quá lớn, lớn đến mức chính cô cũng thấy hoảng hốt, bàn tay siết chặt điện thoại, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước.
Hôm nay rốt cuộc là ngày quái quỷ gì vậy chứ?
Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Phan Thanh Thùy uống quá nhiều rượu, cả người say đến mức loạng choạng, bước chân xiêu vẹo, mấy lần cô còn suýt ngã xuống đường, đến khi bắt được một chiếc taxi, cô mới dựa đầu vào ghế phía sau, miệng lắp bắp đọc địa chỉ khu trọ của Tô Hải Ngọc.
Đầu óc Phan Thanh Thùy quay cuồng dữ dội, cơn đau đầu dồn lên thái dương, khiến cô phải nhắm mắt lại, bàn tay vô thức day nhẹ trán.
Ngõ vào khu nhà trọ của Tô Hải Ngọc vốn đã nhỏ hẹp, về đêm lại càng tối hơn, vài bóng đèn cũ ngoài hành lang đã tắt gần hết, ánh đèn đường hiu hắt từ đầu ngõ hắt vào, kéo dài bóng dáng loạng choạng của Phan Thanh Thùy trên nền xi măng lạnh.
Phan Thanh Thùy vẫn mặc quần áo gọn gàng, lịch sự, vậy mà dáng vẻ lúc này lại chật vật đến đáng thương, đôi chân mất thăng bằng khiến cô phải bám chặt vào bức tường loang lổ bên cạnh, bàn tay siết lấy mặt tường lạnh ngắt mới miễn cưỡng đứng vững.
Phan Thanh Thùy mất rất lâu mới lê được đến trước thang máy, mỗi bước chân đều nặng nề, cơ thể nghiêng ngả theo men rượu đã ngấm sâu, đến khi cửa thang máy mở ra, cô gần như phải vịn vào thành cửa mới bước vào được.
Ngón tay Phan Thanh Thùy run run, bấm loạn mấy nút sáng đỏ trên bảng điều khiển, đầu ngón tay liên tục trượt khỏi mặt nút, mồ hôi lấm tấm chảy dọc theo thái dương rồi trượt xuống cằm.
Đến lúc đứng trước cửa phòng Tô Hải Ngọc, hơi thở Phan Thanh Thùy đã trở nên nặng nề và hỗn loạn, lồng ngực phập phồng dữ dội, cô phải chống tay lên cửa để giữ cho cơ thể khỏi nghiêng ngả.
Phan Thanh Thùy giơ tay đập mạnh lên cửa liên tục: “Mở cửa.”
Cô lại đập thêm mấy cái thật mạnh, lòng bàn tay cũng bắt đầu nóng rát: “Tao biết mày đang ở trong đấy.”
Bên trong vẫn im lặng, chẳng có lời đáp lại, cũng chẳng có động tĩnh nào khiến Phan Thanh Thùy biết được Tô Hải Ngọc có nghe thấy hay không.
Phan Thanh Thùy đứng ngoài cửa, lồng ngực phập phồng theo những hơi thở nặng nhọc, mãi một lúc lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng “cạch” khô khốc của ổ khóa.
Cánh cửa mở hé ra, căn phòng bên trong tối đen, chẳng bật đèn, chút ánh sáng yếu ớt từ hành lang len qua khe cửa, vừa đủ phủ lên gương mặt của Tô Hải Ngọc.
Đôi mắt Tô Hải Ngọc đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ lên vì khóc quá lâu, vài sợi tóc trước trán dính bết bởi mồ hôi và nước mắt, gương mặt tái nhợt đến mức khiến người ta nhìn vào cũng thấy xót xa.
Cả người Tô Hải Ngọc co lại trong bóng tối, dáng vẻ ấy khiến Phan Thanh Thùy sững người, men rượu trong đầu cũng như tỉnh đi đôi chút.
Tô Hải Ngọc ngẩng đầu nhìn Phan Thanh Thùy, đôi mắt còn ngấn nước mở lớn, trong ánh mắt vẫn còn sự đề phòng và cảnh giác.
“Về đi.”
Câu nói rất khẽ, nhưng lạnh đến mức khiến Phan Thanh Thùy khựng lại.
“Tao với mày chẳng còn gì để nói nữa đâu.”
Phan Thanh Thùy bật cười nhạt, nụ cười mệt mỏi đến mức chính cô cũng chẳng biết mình đang cười vì điều gì, bàn tay buông thõng bên người rồi lại siết nhẹ, như thể trong lòng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói.
Cô đưa tay đẩy mạnh cửa rồi bước vào trong, nhưng ngay lập tức, một lực cản từ phía bên kia giữ chặt cánh cửa lại.
Tô Hải Ngọc nghiến răng, quai hàm căng cứng, hai tay dùng hết sức giữ lấy cánh cửa, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nàng nhất quyết ngăn Phan Thanh Thùy bước vào.
Phan Thanh Thùy cũng bắt đầu nổi cáu, hơi men khiến sự kiên nhẫn vốn đã ít ỏi càng nhanh chóng cạn sạch: “Mở cửa nhanh lên, đồ bệnh hoạn kia.”
Khoảnh khắc câu nói ấy bật ra khỏi miệng Phan Thanh Thùy, cả người Tô Hải Ngọc lập tức cứng đờ, bàn tay đang giữ cửa cũng khựng lại.
“Bệnh hoạn?”
Tô Hải Ngọc bật cười, nụ cười méo mó kéo theo nước mắt nơi khóe mắt, nàng nhìn Phan Thanh Thùy qua khe cửa: “Ừ, tao bệnh hoạn đấy thì sao?”
Tô Hải Ngọc siết chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, cả người khẽ run lên.
“Đừng để chút phép lịch sự cuối cùng tao dành cho mày cũng mất.”
Nước mắt lại trào ra, Tô Hải Ngọc cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn bật ra tiếng nghẹn: “Mày cút về đi.”
Tô Hải Ngọc gần như hét lên, giọng nói vỡ ra giữa những tiếng nấc: “Tao bệnh hoạn nên mới thích mày đấy. Vừa lòng chưa?”
Phan Thanh Thùy chết lặng, bàn tay đang đặt trên cánh cửa khựng giữa chừng, cô biết mình lỡ lời rồi, vốn chẳng định nói như thế, nhưng men rượu cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến mọi thứ bật ra trước khi cô kịp suy xét.
Phan Thanh Thùy muốn giải thích, muốn nói rằng cô chẳng có ý đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng, môi khẽ động vài lần rồi vẫn chẳng thể thốt ra nổi một câu.
Đúng lúc Phan Thanh Thùy còn đứng ngây người, Tô Hải Ngọc vô thức thả lỏng tay khỏi cánh cửa, bàn tay vừa buông xuống, Phan Thanh Thùy lập tức đẩy mạnh cửa bước vào trong.
Cánh cửa đóng “rầm” một tiếng phía sau, Tô Hải Ngọc hoảng hốt lùi lại, bàn chân loạng choạng vì cơ thể đã quá mệt.
Nàng luống cuống đưa tay muốn đẩy Phan Thanh Thùy ra ngoài, nhưng sức lực lúc này yếu ớt đến đáng thương, đầu óc rối loạn vì khóc quá nhiều, cả người gần như chẳng còn đủ sức để chống đỡ.
Bóng tối phủ kín căn phòng nhỏ, sự yên lặng trở nên nặng nề, xen giữa đó là hơi thở hỗn loạn của Phan Thanh Thùy cùng tiếng nấc nghẹn khe khẽ của Tô Hải Ngọc.
Tô Hải Ngọc thật sự quá mệt rồi, những cảm xúc bị dồn nén suốt cả đêm cuối cùng cũng vượt khỏi giới hạn chịu đựng, khiến cơ thể nàng chẳng còn nghe theo sự kiểm soát.
Mỗi lần đối diện với Phan Thanh Thùy, trái tim Tô Hải Ngọc lại đau đến nghẹt thở, cảm giác ấy kéo dài quá lâu, lâu đến mức nàng chẳng biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
Đầu gối Tô Hải Ngọc bất ngờ khuỵu xuống.
“Cốp.”
Một tiếng va chạm khô khốc vang lên khi đầu gối nàng đập mạnh xuống nền nhà lạnh ngắt, cơn đau lập tức lan ra, nhưng so với nỗi đau đang cuộn lên trong lòng, nó chẳng đáng là bao.
Bóng tối che khuất tầm nhìn, Phan Thanh Thùy theo bản năng đưa tay mò mẫm tìm Tô Hải Ngọc, trong đầu lúc này gần như chẳng còn suy nghĩ nào rõ ràng, ngoài một ý niệm cứ lặp đi lặp lại, đừng khóc nữa.
Phan Thanh Thùy chẳng muốn nghe nàng khóc như thế, bàn tay lần theo bóng tối, cuối cùng cũng chạm được vào ống tay áo của Tô Hải Ngọc, cô nhận ra nàng đang co người né tránh trong góc phòng tối om.
Ngón tay Phan Thanh Thùy vô tình lướt qua gương mặt nàng, rồi chạm phải dòng nước mắt còn nóng hổi trên má.
Trái tim Phan Thanh Thùy khẽ run lên, nhịp đập trong lồng ngực bất chợt rối loạn, chẳng biết là vì men rượu hay vì điều gì khác, cổ họng nóng ran đến khô rát, như có một ngọn lửa âm ỉ cháy bên trong.
Tô Hải Ngọc lập tức vùng vằng muốn thoát khỏi tay cô: “Buông tao ra.”
Nàng gần như bật khóc, toàn bộ uất ức bị dồn nén suốt thời gian qua cũng theo đó vỡ tung: “Con chó, cút khỏi nhà tao ngay.”