Đến nội dung chính

Chương 7

admin 507 Chữ Cài Đặt

Uông thị nghe đến đây thì lòng khẽ xao động, đoán ra được người mà nữ nhi đang nói là ai.

Lâm Bảo Trân nói tiếp: “Người có biết, vị “quý thiếp” này lại còn là người quen, chính là nhị tiểu thư của phủ chúng ta, thứ muội của con, Lâm Ánh Tuyết!”

Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động, Lâm Bảo Trân lập tức quát: “Kẻ nào?”

Uông thị cũng vội vàng mở cửa, chỉ thấy một con chim bay vụt đi. Bà ta nói với nữ nhi: “Con đã cho tất cả mọi người lui ra rồi, còn lo lắng điều gì?”

Lâm Bảo Trân “vâng” một tiếng, hai người quay lại vào phòng. Mà Lâm Ánh Tuyết đợi sau khi hai người vào rồi, mới lặng lẽ trèo xuống từ ô cửa sổ có hoa văn trên tường.

Vừa nãy thấy một con mèo hoang không một tiếng động tiến lại gần con chim, trong lòng nàng thấy không ổn bèn vội vàng trốn đi. May mà vóc dáng nàng nhỏ nhắn, chỗ này lại là điểm mù thị giác nên đích mẫu và đích tỷ mới không phát hiện ra nàng.
Dù không bị phát hiện, Lâm Ánh Tuyết cũng không dám nghe lén tiếp mà vội chạy về sương phòng vừa mới được sắp xếp.

Lâm Ánh Tuyết cởi áo ngoài, giả vờ ngủ say nằm trên giường, nghĩ lại những lời cuối cùng nghe được.

Nàng thà gả cho nhà có gia thế thấp một chút, chứ không nguyện ý làm quý thiếp của Tạ Cảnh Chi. Dù có mang một chữ “quý” thì đã sao? Chẳng phải vẫn là thiếp thất của người ta à!

Tạ Cảnh Chi… Lâm Ánh Tuyết hận không thể ăn tươi nuốt sống kẻ này. Rõ ràng nàng không quen biết y, tại sao y cứ phải dây dưa khó chịu như vậy?

Không chỉ Uông thị tin Lâm Bảo Trân có “mộng báo trước”, mà Lâm Ánh Tuyết cũng tin như vậy. Lâm Ánh Tuyết biết tâm tính của mình, Tạ Cảnh Chi là người trong lòng của đích tỷ, nàng tránh còn không kịp, sao có thể nguyện ý để y cài hoa rồi bị một cỗ kiệu nhỏ rước vào Tạ gia làm thiếp?
Lâm Ánh Tuyết thầm mắng Tạ Cảnh Chi một hồi, nghĩ thầm may mà sang năm chuyện cài hoa mới xảy ra, nàng vẫn còn thời gian để mưu tính cho mình. Tốt nhất là tìm một người thường dân có xuất thân như Phó Gia Trạch.

Nghĩ đến Phó Gia Trạch, Lâm Ánh Tuyết không khỏi liên tưởng tới vận rủi của hắn. Không ngờ ân nhân cứu mạng của mình tài cao bát đẩu, mà đường khoa cử lại lận đận đến vậy, mấu chốt nhất là còn chết sớm?

Lâm Ánh Tuyết vẫn nhớ như in cảnh tượng lần đầu gặp Phó Gia Trạch. Lúc đó nàng bị sơn phỉ khống chế, lòng đã tuyệt vọng. Ngay khi Phó Gia Trạch xuất hiện trước mặt, nàng cảm thấy hắn hệt như một vị thiên thần.