Mộng báo trước hay không, Uông thị vẫn không tin.
Nhưng lời nói tiếp theo của Lâm Bảo Trân đã khiến bà ta dao động. Lâm Bảo Trân nhắc đến việc trưởng công chúa đã gửi thiếp mời thưởng cúc, mời mọi người đến biệt viện ngắm hoa. Uông thị vừa mới nhận được thiệp mời này, lẽ ra Lâm Bảo Trân không thể biết.
Nhưng mà giấc mộng báo trước… thực sự là chuyện quá hoang đường.
Lâm Bảo Trân nhận ra sự dao động trong mắt mẫu thân, nàng ta nói tiếp nội tình của buổi yến thưởng hoa lần này. Bề ngoài trưởng công chúa mời cô nương và thiếu niên trong kinh thành đến biệt viện ngắm hoa, nói là muốn tác hợp cho các đôi trẻ nhưng thực chất là muốn chọn hoàng tử phi.
Lâm Bảo Trân được nuông chiều quá mức, xưa nay vốn quen náo loạn, lại còn không có tài năng gì. Chạy theo sau Tạ Cảnh Chi dẫn đến bị người ta cười chê, nàng ta cũng chẳng bận tâm, làm sao mà biết được nội tình buổi hoa yến của trưởng công chúa?
nữ nhi có phúc vận cao, cộng thêm những lời này, giờ phút này Uông thị cũng tin ba phần.
“Con còn chứng cứ nào khác không?”
Quả thật Lâm Bảo Trân có, giấc mộng kia xuất phát từ góc nhìn của chính nàng ta. Nói là mộng, chi bằng nói là nàng ta đã thật sự sống qua một đời người.
Lâm Bảo Trân lại kể thêm mấy chuyện đại sự, đều là việc thăng quan giáng chức của các quan viên trong triều.
Mi mắt Uông thị co giật. Rất nhiều việc thăng chức trong đó, thoạt nghe thì có vẻ bất hợp lý nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là việc thăng quan tiến chức này đang chuẩn bị cho việc Tân đế kế vị. Mà những mối quan hệ trong triều đường, tuyệt đối không phải là điều Lâm Bảo Trân có thể biết được.
Uông thị muốn hỏi kỹ nữ nhi về đại sự triều đình, chỉ tiếc là đến đây thì không hỏi thêm được gì nữa, bởi Lâm Bảo Trân căn bản chẳng bao giờ chủ động quan tâm đến mấy chuyện này, chỉ nhớ được dăm ba chuyện thăng quan vì trong nhà có đi lễ mừng.
Uông thị bị Lâm Bảo Trân làm cho tức đến ngửa người ra sau: “Con mà nhớ được thì tốt biết mấy. Lát nữa con ráng nghĩ thêm xem, biết đâu lại nhớ ra được gì đó.”
Biết đâu Hầu phủ Trường Thanh và Lâm phủ còn có thể từ đó mà đắc lợi.
Xác định Lâm Bảo Trân thật sự có “giấc mộng báo trước”, Uông thị quay lại vấn đề ban đầu. nữ nhi không gả cho Phó Gia Trạch, vậy muốn gả cho ai? Chẳng lẽ đời này vẫn muốn gả cho Tạ Cảnh Chi?
Theo lời nữ nhi nói, phụ thân của Tạ Cảnh Chi thuộc dòng vương tộc truyền nối suốt nhiều đời, Tạ Cảnh Chi lại là trạng nguyên trẻ tuổi, có thể đoán trước được sự phong quang sau này. Ai ngờ nữ nhi lại cười lạnh nói: “Gả cho Tạ Cảnh Chi? Phải biết rằng hắn đã có người trong lòng! Kỳ thi Hương năm nay, hắn không có động tĩnh gì nhưng đợi đến kỳ thi Hội năm sau, lúc hắn cưỡi ngựa dạo phố, hắn sẽ tự tay cài trâm hoa cho người trong lòng, còn hứa hẹn muốn cưới nàng ta làm thê tử. Chỉ tiếc là gia thế của người trong lòng hắn thấp quá, không thể làm chính thê của Tạ công tử.”