Tống Diệc An nhíu mày buông cốc sữa đậu nành, đi tới bên đình nhìn xuống.
Chỉ thấy mặt hồ màu xanh ngọc bích lăn tăng gợn sóng, lúc này ở giữa đã bị nhuộm đỏ máu, một vật thể hình người chậm rãi trồi lên mặt nước.
Theo vật thể này nổi lên, bọt nước ùng ục, một thứ cũng dần trồi lên mặt nước… là một đám kỳ nhông vây quanh gặm cắn một thi thể.
Tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc thút thít hết đợt này đến đợt khác, khi thì bén nhọn khi thì nhỏ bé yếu ớt, nghe mà khiến mọi người đau màng tai, toàn thân nổi da gà.
Rõ ràng đang là sáng sớm, ánh mặt trời chói chang, nhưng mỗi người ở đây đều không nhịn được rùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch, bịt kín tai, hai mắt nhìn đăm đăm.
Quá, quá đáng sợ rồi!
Đây đều cái quỷ gì vậy!
Cảnh tượng trước mắt quá đỗi đáng sợ.
Vô số con kỳ nhông lớn bằng cánh tay xúm lại một khối thi thể nữ tử tóc đen tua tủa, tập trung tại nơi chảy máu mà kêu.
Bọn thị vệ xuống nước tìm kiếm vừa lăn vừa bò lên bờ, vọt vào bụi cỏ nôn thốc nôn tháo.
Đặc biệt là mấy tên ban nãy tìm kiếm ở trung tâm mặt hồ, sờ soạng ở đó cả nửa ngày.
Chỉ cần tưởng tượng đến mình mò mẫm nửa ngày bên cạnh một khối thi thể như vậy, còn lật thứ này lên, bọn họ lại sợ phát hoảng, cả người đều bất an.
Quý Thanh Lâm quay đầu nhìn thoáng qua Tống Diệc An.
Ngay cả hắn cũng cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, mặt xanh nanh vàng, nhưng vị hoàng tử nhỏ yếu kia, trong mắt chỉ có tò mò và tìm tòi nghiên cứu như đang cân nhắc làm sao đưa cả cá và thi thể hoàn mỹ lên bờ.
Tống Diệc An cười tủm tỉm quay đầu: “Bốn Mùa nhìn ta làm gì? Tràn ngập tò mò với ta sao?”
Quý Thanh Lâm mặt không cảm xúc quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Vừa rồi cứ coi như hắn không nghe thấy gì đi.
Tống Diệc An cười nhắc nhở hắn: “Hiện giờ ngươi là Bốn Mùa của ta, không phải là Quý đại nhân võ công cái thế, muốn bay qua đó xem tình huống cụ thể? Không có khả năng.”
Quý Thanh Lâm khom eo, khoanh tay. Không nghe thấy, không nghe thấy.
Tống Diệc An nhìn cái dáng vẻ kia của hắn, cười sung sướng.
Ghẹo người xong rồi, nàng nhanh chóng chuyển sự chú ý về: “Dùng cái lưới lớn nhất, cố hết sức vớt tất cả lên bờ.”
Nàng nghiêm túc, nhưng cũng hiền lành ngoan ngoãn: “Bổn vương biết các ngươi vất vả, cũng biết các ngươi sợ, trên thực tế, bổn vương giống các ngươi mà!”
“Nhưng, có sợ, có khó đến đâu cũng phải tự mình đột phá giới hạn của bản thân, mau chóng bắt được hung thủ phía sau màn lừa gạt chúng ta, tận trung vì vạn tuế gia! Bổn vương sẽ ghi công từng người!”
Trong lúc nói chuyện, nàng xốc khay trên bàn… nơi đó có một cái khay kim nguyên bảo ánh vàng rực rỡ.
Mặc dù tình huống tương đối quỷ dị, nhưng bỏ ra số tiền lớn ắt có dũng phu.
Rất nhanh đã có một thị vệ nhảy vào trong nước, bơi tới trung tâm hồ, hợp lực giăng lưới.
Những tên thị vệ còn lại thấy thế cũng cắn răng lần nữa xuống nước, cùng nhau thu lưới đánh cá, vớt thi thể cùng đám kỳ nhông trở về.
Có con kỳ nhông chạy thoát, từ bỏ đuổi theo thi thể, mấy thị vệ to gan vội đuổi theo.
Trên bờ mọi người sợ tới mức kêu ngao ngao: “Dương Lâm! Tần Phong! Cẩn thận! Đám cá yêu kia đang hướng tới các ngươi! Mau tránh ra! Mau quay lại!”
Thị vệ tên Dương Lâm, chính là người đầu tiên xuống nước, lá gan khác hẳn người thường.
Những người khác đều kinh hoảng buông tay, chạy tán loạn hòng trốn lên bờ, y thì không, y một mình bơi về phía đám cá!
Dương Lâm một tay bắt thi thể, mượn lực dưới chân duy trì thân thể ổn định, một tay rút đao chém vào trong nước một nhát.
Đám kỳ nhông ăn đau kêu lên, tiếng kêu như tiếng trẻ con bị lăng trì, nghe mà hoảng hốt.
Chỉ có Dương Lâm chẳng những không hoảng hốt, thậm chí trên mặt lộ vẻ vui mừng.
Đám kỳ nhông đó quả bị y chém đã bỏ chạy, để y thành công mang thi thể về.