Từng trản đèn màu màu cam ấm sáng lên, cơ bắp căng chặt của Tống Diệc An dần thả lỏng, nàng chậm rì rì đi đến mép giường, chui vào ổ chăn, ôm chặt mèo béo, dịu giọng nói: “Làm phiền Quý đại nhân thay ta gác đêm.”
Quý Thanh Lâm mặt không cảm xúc gật đầu, đang định hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút xem rốt cuộc là cá gì, lại thấy Tống Diệc An nhắm nghiền hai mắt, cọ đầu mèo ngủ mất rồi.
Trong mắt Quý Thanh Lâm thoáng qua chút mờ mịt, nhìn Tống Diệc An rất lâu mới đi tới cạnh bàn ngồi xuống.
Một đêm không bình yên, sáng sớm hôm sau, Tống Diệc An vừa mở mắt, Quý Thanh Lâm lập tức đứng dậy, dọa mèo béo xù lông nhảy dựng.
Mèo béo vô cùng bất mãn ngửa đầu meo một tiếng, lườm thanh niên không hiểu phong tình một cái, sau đó nhảy đến trên giường Tống Diệc An làm nũng.
Quý Thanh Lâm cung kính mang xiêm y tới thay nàng, cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: “Cá mà hôm qua Vương gia muốn ăn trông như thế nào? Nô tài phái người đi vớt.”
Trong lòng Tống Diệc An hừ một tiếng. Khó trách người ngoài gọi hắn là Quý Chó Điên, mời thân vương ăn cá từng cắn qua thi thể, còn chưa đủ điên sao?
Tống Diệc An nhếch môi: “Ngươi nghe nhầm rồi, bổn vương là muốn ngươi bắt cá cho Tiểu Hoàng ăn. Bổn vương thật sự tâm từ người thiện, đối xử với một con mèo cũng phải tinh tế chu đáo đến vậy.”
Nàng nói: “Về phần chủ tử của Tiểu Hoàng chỉ muốn ăn cá bốn chân không vảy, đi tìm đi, tìm không thấy hôm nay không được ăn cơm.”
Quý Thanh Lâm cực kỳ nô tính quỳ xuống nhận lệnh: “Rõ, nô tài tuân mệnh.”
Tống Diệc An bắt lấy Tiểu Hoàng muốn đi theo, xoa xoa nắn nắn rồi lại cọ cọ: “Tiểu Hoàng ngươi đừng học Bốn Mùa nha, con người sống mà chỉ cần một thứ, vậy thì thật vô vị.”
Quý Thanh Lâm hơi dừng bước chân, khom người lui thân ra ngoài.
Tống Diệc An cười tủm tỉm xoa cái đầu to của mèo béo: “Ây da, hắn không nghe lọt tai đúng không, vẫn nghĩ là ta đang đánh rắm đây mà.”
Quý Thanh Lâm: “…” Hắn chưa đi được bao xa, vương gia nói gì hắn đều nghe thấy đấy nhé!
Lúc ăn cơm sáng, Tống Diệc An lười biếng ngồi ở trong đình thủy tạ, vừa ôm chén sữa đậu nành uống, vừa chỉ huy người đánh cá:
“Đúng đúng, khe núi giả cũng không được để sót.”
“Không phải loại cá này, ta muốn con mọc bốn chân đó.”
“Thứ ngươi bắt là thằn lằn!”
–
Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng đám người thật sự vớt ra một con kỳ nhông to bằng bàn tay.
Quý Thanh Lâm giật mình: “Vì sao Vương gia chắc chắn sẽ có nó?”
Tống Diệc An đưa cho hắn một chiếc bánh quẩy, lại đưa cho hắn thêm một bát sữa đậu nành: “Từng thấy trong sách.”
Quý Thanh Lâm cung kính khiêm tốn cảm ơn ban thưởng, lúc ăn cũng quy củ không khác gì đám cung nữ thái giám trong cung bồi dưỡng ra, không một tiếng động, không một động tác thừa.
Tống Diệc An cười tủm tỉm nhìn hắn, chờ hắn uống sữa đậu nành mới nói: “Trong sách nói thứ này ăn ngon lắm, ta tốn rất nhiều thời gian đi tìm hiểu tập tính sinh trưởng của nó.”
“Ngoại tổ phụ của ta đã phái người đến khe núi suối nhỏ tìm kiếm, đợi tìm được lại sai người nuôi một ít, thả vào tửu lầu ắt có thể kiếm ra tiền.”
Quý Thanh Lâm suýt bị sặc, gương mặt tuấn mỹ đỏ ửng, lát sau hắn mới gian nan khen ngợi: “Vương gia trải nghiệm quan sát dân sinh… vất vả rồi!”
Tống Diệc An sung sướng cong khóe miệng, đúng lúc này bỗng nhiên nghe thấy đám thị vệ trong hồ luân phiên phát ra tiếng kinh hô.
“Bắt được rồi… Có máu!”
“Đây là thứ gì?”
“Bay rồi! Mau lùi lại! Cẩn thận!”