Đến nội dung chính

Chương 5

admin 703 Chữ Cài Đặt

Thái tử giơ con dao găm lên, lưỡi dao sắc bén chĩa vào nàng: “Da thịt ngươi mềm mại, không bằng lột xuống làm bình phong trong tẩm điện (phòng ngủ) của cô nhỉ.”

Tim Sầm Cự Sương như thể vọt lên đến cổ họng.

Cách nửa thước, nàng dường như đã cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo kia dừng trên người mình rồi. Lưỡi dao kia vừa nhanh lại vừa tàn độc, dọc theo xương của nàng là có thể giống như mổ cá sống mà lột xuống nguyên vẹn một tầng da của nàng.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi rùng mình.

“Điện… Ưm…”

Thái tử đã siết chặt yết hầu nàng, cho dù nàng muốn phát ra âm thanh để nói chuyện thì cũng không thể làm được. Khóa trường thọ buộc bằng chỉ đỏ ở cổ nàng đung đưa leng keng, càng ngày lại càng dồn dập theo động tác giãy giụa không ngừng của nàng.

Sầm Cự Sương vươn tay nắm lấy cổ tay Thái tử, muốn gỡ bàn tay y ra, nhưng lại vì sức lực quá yếu mà không có tác dụng gì.
Ngược lại, khóe môi đang ngậm ý cười của Thái tử lại càng sâu hơn. Y thích thú mà nhìn dáng vẻ giãy giụa của nàng, giống như là đang thưởng thức một màn giãy giụa trước khi con mồi hấp hối vậy.

Đột nhiên, xuất hiện một bước chân vững vàng không tiếng động bước qua bãi cỏ.

Huyền Tự – thị vệ thân cận của Thái tử, đã quỳ xuống, bẩm báo với y: “Điện hạ, đã bắt được người rồi.”

Thái tử ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trước mặt. Y nghiêng đầu nhìn Huyền Tự, dường như lại càng thêm hứng thú với con mồi bị bắt ở chỗ khác, y buông tay ra.

Sầm Cự Sương như trút được gánh nặng, nàng giơ tay nắm lấy cành cây bên cạnh, lung lay mà ổn định lại thân hình, sau đó liền ho khan kịch liệt: “Khụ khụ!”

Cảm giác khó chịu khi cổ họng bị y bóp chặt vẫn còn, nàng gần như ho đến mất hết sức lực, trán nổi gân xanh, khó chịu cực kỳ.
Sầm Cự Sương nheo mắt, thấy mấy thị vệ đang áp giải một tên công tử mặt mày xám xịt, trông có vẻ ăn chơi đến trước mặt Thái tử mà phục mệnh.

Tên công tử kia dùng sức lắc cánh tay, liều mạng giãy giụa. Vừa nhìn thấy Thái tử, sắc mặt hắn ta đã trở nên vô cùng kích động, nỗi sợ hãi sâu sắc hiện lên từ đáy mắt, trong cổ họng cũng liên tục phát ra âm thanh gầm gừ không thành tiếng.

Huyền Tự ở bên cạnh tiếp lời: “Điện hạ, người này là lão lục của nhà họ Trần. Tháng trước hắn tìm được một chức vụ mà trà trộn vào Đông cung, thật ra là ngầm làm việc cho Đại hoàng tử. Sau khi bị ngài phát hiện, có người đã giúp hắn trốn thoát. Hôm nay gặp được trong tiệc thưởng xuân, cũng coi như là tự chui đầu vào rọ.”

Sầm Cự Sương nghĩ, người này đến thật đúng lúc.
Chờ đến khi Thái tử xử lý Trần Lục này, mọi sự chú ý đều sẽ tập trung vào bên đó, nàng liền có thể thừa cơ mà trộm chuồn khỏi đây. Mặc dù hành động thực tế sẽ không dễ dàng gì, nhưng vẫn tốt hơn là cứ ngồi chờ chết thế này.

Gió lạnh thổi qua khiến nàng có chút rét run, cũng khiến tâm trí nàng càng thêm tỉnh táo.

Nàng nhìn quanh bốn phía, trừ Huyền Tự và mấy thị vệ áp giải Trần Lục thì không còn người nào khác ở đây cả. Thái tử đang quay lưng về phía nàng, con sói tay sai dữ tợn kia của y cũng đang nhìn chằm chằm Trần Lục, không ai để ý đến sự tồn tại của nàng cả.

Lúc này, Thái tử liếc nhìn Trần Lục: “Sao không nói gì hết thể?”

Huyền Tự nhắc nhở: “Trước khi hắn trốn đi đã nói rất nhiều, ngài mới tự mình cắt lưỡi hắn, muốn xem nối ở chỗ khác thì hắn còn có nói chuyện được hay không.”