Sầm Cự Sương hít sâu, cố gắng tìm kiếm cơ hội cứu vãn một đường sống trước mặt y.
Điều nàng biết là Thái tử từ nhỏ đã lớn lên trong hang sói, tính tình cũng hung mãnh bạo ngược, lạnh lùng vô tình giống như loại dã thú. Sáu năm trước, khi Thái tử mới mười bốn tuổi, y đã thay mặt giám quốc, ra tay tàn sát, nhấc lên mưa máu gió tanh trong triều đình. Rất nhiều quan viên không phát điên thì cũng qua đời – những việc này đều là thủ đoạn của Thái tử cả.
Từ đó, Thái tử cũng trở thành kẻ điên khiến người trong kinh thành khiếp sợ.
Hiện tại, nàng không may rơi vào tay kẻ điên này, muốn tìm được một con đường sống cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
Sầm Cự Sương cũng từng nghĩ đến việc tiết lộ thân phận của mình, báo cho Thái tử rằng nàng là cô nhi của Trấn Quốc công Sầm Bất Độ và nữ tướng duy nhất của triều Đại Hy – Phù Nhạc. Hiện giờ, vị thúc phụ đang nuôi nấng nàng cũng là lão thần có tước vị Hầu tước. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Thái tử cũng đã từng giết nhiều người có quyền cao chức trọng như vậy rồi, một quý nữ thế gia như nàng thì có là gì đâu?
Quan trọng nhất là nàng cũng không biết y có còn nhớ chuyện nàng và Thái tử từng có khúc mắc hồi còn nhỏ hay không. Lúc này cũng đã qua sáu – bảy năm rồi, nàng không chắc là Thái tử có nhận ra nàng hay không nữa.
Theo tính cách bạo ngược vô đạo của Thái tử trong lời đồn, hẳn là cũng sẽ có thù tất báo. Đến lúc đó, nàng nói ra thân phận của mình thì chỉ sợ sẽ như đổ thêm dầu vào lửa thôi, còn vô duyên vô cớ mà cho Thái tử một cơ hội để trả thù mình.
Còn đang rối rắm, Sầm Cự Sương lại nghe thấy Thái tử lên tiếng. Giọng nói lười biếng kia nhả chữ giống như từng tiếng chuông báo tang đang thúc giục cái chết buông xuống vậy.
“Nghĩ xong lý do để cầu xin tha thứ chưa?”
Vạt áo thêu chỉ vàng của Thái tử đong đưa theo từng bước chân y tiến lên phía trước, đôi ủng da màu đen đã đến ngay trước mặt nàng rồi.
Đáy mắt y hiện lên ánh sáng khát máu, hung ác đến đáng sợ.
“Nếu chưa nghĩ ra, cô đưa ngươi đến trước mặt Diêm Vương, ngươi cứ từ từ mà nghĩ.”
Sầm Cự Sương nghe thấy sự hung ác lộ rõ trong lời nói của y, trong lòng càng thêm hoảng sợ.
Nàng ngồi liệt trên bãi cỏ, tay chân đã lạnh đến mức không còn cảm giác. Trong hơn hoảng loạn, nàng theo bản năng mà đạp đá lung tung đế giày vào bùn đất, muốn thoát khỏi vị Thái tử đang đi tới trước mặt.
Chỉ là nàng vừa nhúc nhích một chút thì tiếng gầm gừ đã vang rõ ra bên tai. Sầm Cự Sương thoáng liếc qua con sói dữ tợn đã vòng ra sau lưng nàng, chặn đường lui của nàng.
Thân hình Thái tử không ngừng phóng đại trước mắt, y cúi người xuống, tay áo rộng che đi ánh sáng mặt trời, bàn tay thon dài vươn về phía cổ nàng. Ngay sau đó, Sầm Cự Sương chỉ cảm thấy cổ mình bị siết chặt — Thái tử vậy mà lại bóp cổ nàng, nâng nàng lên khỏi mặt đất!
Ngón tay y dọc theo xương mặt nàng mà từ từ vuốt đến cằm, bắt buộc nàng phải nâng lên đối diện với y.
Cảm giác nghẹt thở từ cổ họng bò lên thần kinh, Sầm Cự Sương giẫm lên mặt đất, theo bản năng muốn giãy giụa để tránh thoát. Nhưng bàn tay của Thái tử lại cực kỳ có lực, y chỉ khẽ động là đã có thể bóp nát xương cốt của nàng rồi. Trên ngón tay có lớp chai mỏng cực nóng, lặp đi lặp lại mà vuốt ve làn da nàng, rồi lại dọc theo xương hàm sờ đến yết hầu yếu ớt của nàng. Đâu đâu cũng nhắm thẳng vào nói yếu hại của nàng cả.