Đến nội dung chính

Chương 21

admin 484 Chữ Cài Đặt

Ngô đại nhân: May mắn nàng mở miệng! Tiểu Phương đại nhân thật sự cứu thần một mạng!

[Ngài chính là biết rõ mà còn hỏi! Rốt cuộc, An Vương kia đã chết vì ngài ấy, nên ngài ấy dù biết cũng không thật sự làm gì đâu.]

[Ngươi không phải nói bệ hạ này của chúng ta là minh quân sao?]

[Đúng vậy, nhưng bệ hạ cảm thấy chuyện An Cẩm Vương Thế Tử thuộc về việc nhà!]

[Người ta đã hãm hại bá tánh rồi, còn là việc nhà! Hoàng Thượng đầu óc có bệnh không?]

Hoàng Thượng: Trẫm không có tật xấu! Không có!

Phương Diệp Lâm: Cảm giác cả nhà mình lại sắp chết rồi!

“Bệ hạ, An Cẩm Vương Thế Tử là cô nhi duy nhất do An Cẩm Vương để lại! Đừng để các tướng sĩ trấn giữ biên cương phải thất vọng!”

Một nam tử diện mạo cường tráng đứng dậy.

Lúc này, một nam tử diện mạo tú khí nói: “Vậy chẳng lẽ muốn thiên hạ bá tánh phải thất vọng về bệ hạ sao?”
“Lúc trước An CẩmVương chết là vì toàn bộ bá tánh trong thành, chẳng lẽ huyết mạch người ấy để lại không thể được dung thứ một chút sao?”

[Hệ thống, họ cãi nhau về điều gì vậy?]

[Một người muốn An Cẩm Vương Thế Tử chết, một người không muốn.]

[An CẩmVương Thế Tử này đã làm chuyện thương thiên hại lý gì? Cái dưa này ăn được không?]

[Ăn được!]

[Không phải nói không nhìn thấy người thì không giải khóa được sao?]

[Hì hì hì, ở đây có người có liên quan đến hắn, có thể giải khóa!]

[Ai cơ?]

[Chính là vị Đại Tướng Quân đang kêu la hăng nhất kia! Hắn là nam sủng của An Cẩm Vương đó.]

Mọi người: “…”

Phương Linh Sơ có chút kinh hãi, nhìn về phía vị Đại Tướng Quân kia.

[Hắn trông lưng hùm vai gấu thế kia, mà cũng làm nam sủng sao? Vậy An Cẩm Vương có phải rất xấu không? Hoàng Đế đẹp thế, An Cẩm Vương không nên xấu chứ?]
Mọi người: Giờ là lúc chú ý An Cẩm Vương đẹp hay không đẹp sao? Trọng điểm không phải là An Cẩm Vương tằng tịu với người khác sao?

Hoàng Đế: Cô nương này sao cứ không tìm ra trọng điểm vậy!

Nghe hệ thống nói như vậy, Hàn Mạt tâm tro tàn. Bí mật vẫn bị nói ra rồi.

Ánh mắt mọi người nhìn Hàn Mạt đều tỏ vẻ khinh bỉ. Đường đường một vị Đại Tướng Quân lại đi làm nam sủng cho người khác.

Hàn Mạt không để ý đến mọi người, chỉ hung hăng nghĩ: Làm thế nào mới có thể khiến Phương Linh Sơ câm miệng đây?

Hoàng Đế nhìn Hàn Mạt như vậy, mau chóng ra hiệu cho các võ tướng bên cạnh vây quanh hắn.

Phương Linh Sơ không chú ý đến những hành động nhỏ của mọi người, an tâm tiếp tục ăn dưa.