Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 9: Sau khi chia tay với thụ vạn người mê

admin 1.151 Chữ Cài Đặt

“Tiểu Triều, mẹ thay mặt cha xin lỗi con trước, chúng ta không cố ý muốn điều tra con đâu.”

Về đến nhà, Ngôn phu nhân chủ động nhắc lại chuyện này với con trai: “Chỉ là tuần trước lúc con về nhà, trạng thái thực sự quá tệ, cả cha và mẹ đều rất lo cho con. Tính cha con thì con cũng biết rồi đấy, có miệng mà chẳng chịu ăn nói đàng hoàng, cũng không biết chủ động hỏi han, ông ấy cứ thế tự ý điều tra cuộc sống thời gian gần đây của con mà chưa có sự đồng ý của con.”

“Mong con đừng giận.” Ngôn phu nhân đưa ly sữa nóng trước khi ngủ cho hắn. Chỉ cần Ngôn Triều ở nhà, bà đều sẽ hâm nóng một ly sữa cho hắn uống để dễ ngủ.

“Con không giận.” Ngôn Triều có phần bất lực: “Mẹ, mẹ thật sự không cần phải dè dặt như vậy.”

“Mẹ biết con không thích cha mẹ can thiệp quá sâu vào chuyện của con.” Ngôn phu nhân đưa tay vuốt ve mái tóc sau khi gội sấy trở nên mềm mại bồng bềnh của hắn: “Sau này mẹ sẽ khuyên nhủ cha con nhiều hơn, chuyện này quả thực cha mẹ làm không đúng.”
“Chỉ là Tiểu Triều à…” Ngôn phu nhân ngừng lại một chút: “Cái cậu họ Tống kia, quả thực không phải là chỗ dựa tốt. Nếu con cứ nhất quyết chọn cậu ta, người chịu tổn thương sẽ là con đấy.”

Bà mở chiếc phong bì đã cầm trên tay từ lúc bước vào phòng, bên trong là vài tấm ảnh.

Những bức ảnh đó đều chụp cảnh Tống Diễn đang hôn hít, ôm ấp cùng với một người đàn ông, và cả bóng lưng hai người họ bước vào khách sạn.

Ngôn Triều chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, không mấy bận tâm.

Hắn thổi phù làn khói bốc lên từ ly sữa nóng, trong lòng khẽ cười nhạt. Động tác nhanh thật đấy.

“Không phải là con nhất định phải chọn anh ta đâu.” Ngôn Triều nhấp một ngụm sữa. Sữa nóng hổi, trong hương sữa xen lẫn vị ngọt dịu của mật ong: “So với chuyện đó, mẹ và lão Ngôn hình như không ngạc nhiên lắm về việc con thích đàn ông thì phải?”
“Tức chứ sao không, cha con giận dỗi hậm hực suốt hai ngày nay đấy, chắc đến giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện này đâu. Thế nên mới để mẹ ra mặt nói chuyện riêng với con đây này.” Ngôn phu nhân bật cười: “Còn mẹ thì… ừm, cũng không bất ngờ cho lắm.”

Ngôn Triều nhướng mày.

Bà Ngôn cũng cởi mở ghê.

“Dù sao mẹ cũng giống con, từng đi du học mà.” Ngôn phu nhân chớp mắt với con trai: “Không có cổ hủ truyền thống như cha con đâu. Về vấn đề xu hướng tính dục, đối với mẹ không khó để chấp nhận. Mẹ chỉ mong con tìm được người con thích, và người đó cũng thích con để yêu.”

“Yêu đương thì không thành vấn đề.” Hàng mi hắn phủ một lớp hơi nước mỏng manh, đôi mắt đen láy trông có vẻ sáng rõ và tỉnh táo: “Nhưng kết hôn thì chưa chắc.”

“Tiểu Triều…” Ngôn phu nhân sững sờ, khẽ thở dài: “Mẹ và cha con cũng là hôn nhân thương mại đấy thôi, bây giờ vẫn sống rất tốt.”
“Con không nói là con bài xích hôn nhân thương mại.” Ngôn Triều uống cạn ngụm sữa cuối cùng, nhẹ nhàng lắc đầu: “Con chỉ nghĩ là, đã nói rõ xu hướng tính dục rồi thì đừng đi làm khổ các cô gái khác nữa.”

Ngôn phu nhân nhướng mày, độ cong nơi đuôi mày của hai mẹ con giống hệt nhau.

“Ai nói hôn nhân thương mại thì chỉ có thể kết hôn với con gái chứ, con trai cũng được mà. Đất nước chúng ta đã cho phép hôn nhân đồng giới hơn một năm nay rồi.”

Ngôn Triều: “… Cho nên?”

Cho nên ngày hôm sau hắn có ngay một buổi xem mắt.

Với đàn ông.

Ngôn Triều: “Giữa hai thằng đàn ông với nhau mà cũng sắp xếp xem mắt được sao?”

“Tại sao không thể?” Ngôn phu nhân múc hai lát thiên ma non bỏ vào bát của con trai: “Có cung ắt có cầu, giới yêu đương đồng tính cũng có nhu cầu thị trường về chuyện xem mắt chứ.”

“Mẹ đừng gắp cho con nữa, con ăn không vô nổi đâu.” Ngôn Triều lặng lẽ gạt miếng thiên ma sang một bên, húp hai ngụm canh. Nghĩ đến buổi xem mắt không thể trốn tránh, hắn lại muốn thở dài, định cố đấm ăn xôi vùng vẫy thêm chút nữa: “Mẹ lấy đâu ra mối để sắp xếp đối tượng xem mắt cho con vậy? Chắc không phải là do mấy người lung tung nào giới thiệu đấy chứ?”

“Cha sắp xếp đấy.” Cha Ngôn đã im lặng từ lâu bỗng lên tiếng, giọng có vẻ hơi bực bội: “Con trai nhà người ta còn nhỏ hơn con hai tuổi đấy, là con cái nhà gia giáo tử tế đàng hoàng, không phải là người lung tung gì đâu.”

“Thiếu gia nhà nào vậy?” Thấy giãy giụa vô ích, hết đường thoát thân, Ngôn Triều đành ủ rũ hỏi bừa một câu.

“Nhà họ Tống ở Cảng Thành.” Ngôn phu nhân đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo cho con trai, nhìn bộ dạng héo hon như mèo ốm của hắn mà không khỏi nhịn cười: “Nghe nói đứa nhỏ này là hậu bối được Tống lão tiên sinh cưng chiều nhất, tính tình cũng coi như là khá tốt.”

Tính tình khá tốt?

Chưa chắc đâu.

Một vị tiểu thiếu gia quen được nuông chiều hết mực… Hy vọng đừng quá khó đối phó.

Ngôn Triều cụp mắt xuống: “Con biết rồi.”

Nhà họ Tống ở Cảng Thành, chẳng phải chính là nhà họ Tống của Tống Diễn đó sao?

Hắn và những người mang họ Tống quả thực là duyên nợ không hề cạn, nếu không thì sao lại cứ dính líu đến người nhà họ như thế chứ?

Đợi Ngôn Triều về phòng mình, 07 mới bay ra. Quả cầu ánh sáng xanh bạc lấp lánh chớp tắt, dừng lại trước mặt Ngôn Triều.

[Tiểu Ngôn, cậu định đi xem mắt thật sao?]

[Đi chứ.] Ngôn Triều gõ vài chữ vào thanh tìm kiếm trên điện thoại, giọng điệu uể oải, giọng điệu uể oải: [Không trốn được đâu, cậu không nghe lão Ngôn nói sao, hai nhà đang triển khai hợp tác dự án rồi.]

Chuyện này trong tiểu thuyết hoàn toàn không hề đề cập tới, Ngôn Triều không thể không để tâm. Điều kiện để hắn đồng ý đi xem mắt chính là sau khi vào làm ở công ty nhà, hắn phải được tham gia vào dự án hợp tác với nhà họ Tống.