Xuyên qua lớp đồ ngủ, hắn khẽ vuốt ve trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong đầu chỉ toàn là ánh mắt cuối cùng của “Ngôn Triều”.
Tựa như một con rối đã bị hút cạn linh hồn, trên người không còn chút sinh khí hay sức sống nào. Đôi mắt đen kịt ấy hệt như hai hòn bi ve, lúc nhìn sang chỉ có sự lạnh lẽo vô hồn và tử khí.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc hắn và Tống Diễn trao nhau nụ hôn. Tưởng chừng như đó là một cái kết hạnh phúc chuẩn mực nhất, nhưng hắn chỉ cảm thấy khắp nơi đều toát lên vẻ quỷ dị, nhớ lại thôi cũng đủ thấy lạnh sống lưng.
Hắn ôm ngực, khó chịu nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: “…Chuyện quái gì thế này…”
[Tiểu Ngôn, cậu còn thấy khó chịu không?]
Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên bên tai, Ngôn Triều theo phản xạ ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
Khi nhìn thấy nguồn gốc giọng nói là một quả cầu ánh sáng màu xanh bạc, trên bề mặt tròn tròn còn gắn thêm biểu tượng cảm xúc [ovo], Ngôn Triều mặt không cảm xúc: “…?”
Nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng mất ba giây, Ngôn Triều lẩm bẩm: “Xem ra mình vẫn chưa tỉnh ngủ.”
07: […]
Buổi sáng đầu hạ sau cơn mưa mang theo chút se lạnh. Làn gió ẩm ướt quyện lấy hương thơm thanh mát của cỏ cây, cuốn theo hơi sương lạnh buốt phả vào mặt, khiến con người ta tỉnh táo và khoan khoái hẳn.
Ngôn Triều tựa người vào lan can ban công, phóng tầm mắt về phía đường chân trời mang một màu nhờ nhờ nửa xám nửa trắng xa xăm. Áo choàng tắm trên người hắn được buộc lỏng lẻo, làn da lộ ra hồng hào do bị nước nóng làm ướt.
Thả lỏng một lát, hắn mới hoàn hồn, ánh mắt rơi vào trên quả cầu ánh sáng màu xanh bạc bên tay.
Ngôn Triều vừa lau tóc ướt sũng, vừa vươn tay chọc chọc vào quả cầu ánh sáng đang bay lơ lửng bên cạnh mình.
Lạnh lẽo, không có cảm giác chân thực, giống như chọc vào một đám sương mù.
Hệ thống nhỏ khẽ “A” một tiếng, biểu cảm chuyển từ [ovo] sang [0.0].
[Tiểu Ngôn, sao vậy?]
[Không có gì.] Ngôn Triều thản nhiên rụt tay về, lau qua loa đầu tóc rồi ném khăn vào giỏ đồ bẩn. Nhớ lại những chuyện hệ thống nhỏ vừa kể, hắn vẫn có cảm giác không chân thật cho lắm: “[Ý mày là, thế giới tao đang sống là một cuốn tiểu thuyết sao?]
07: [Cũng không thể nói vậy. Đối với người ở thế giới của tôi mà nói, các cậu là những nhân vật trên giấy tồn tại trong không gian 2D, nhưng ở không gian 3D này, các cậu là những sinh mệnh chân thực hiện hữu. Những gì cậu nhìn thấy trong giấc mơ, ở thế giới của chúng tôi có thể chỉ hiện diện dưới dạng một cuốn tiểu thuyết mấy trăm nghìn chữ, nhưng với cậu thì nó thật sự đã xảy ra.]
Thật sự đã xảy ra…
Nghĩ đến giấc mơ chân thực đến quá đáng kia, Ngôn Triều cụp mắt, ánh mắt nhạt nhẽo.
[Tương lai, có thể thay đổi được không?]
[Đương nhiên là được rồi, đó chính là mục đích tôi đến đây mà.] Hệ thống nhỏ bay đến ngay trước mặt hắn, biểu cảm [owo] trông có vẻ ngây thơ đáng yêu: [Chính thức giới thiệu bản thân nhé, tôi là 07, mã số đầy đủ là 00R7-0112-09, thuộc bộ phận thứ chín của Cục Xuyên Sách, là hệ thống đánh thức ý thức nhân vật phục vụ độc quyền cho cậu.]
Bốn chiếc cánh nhỏ của 07 hơi ửng hồng, có chút ngượng ngùng nhưng lại tỏ ra thân thiện: [Nếu không phiền, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Thất nè.]
[Được rồi, Tiểu Thất]” Ngôn Triều mặt không đổi sắc: [Mục đích của mày, là thay đổi tương lai đã được định sẵn của tao sao?]
[Không phải tương lai đã được định sẵn, Tiểu Ngôn, cậu dùng từ sai rồi.] 07 cực kỳ nghiêm túc phản bác: [Tương lai của cậu ra sao, đáng lẽ phải do chính cậu quyết định, không có chuyện định sẵn. Cho cậu xem giấc mơ kia chỉ là để cậu biết được cốt truyện gốc, nhưng đó chỉ là một… câu chuyện, chẳng đáng kể.”
[Mục đích của tôi, hay nói đúng hơn là nhiệm vụ, thật ra không có khái niệm cụ thể nào. Nếu nhất định phải nói, thì đó là bảo vệ cậu bình an, tự do làm chính mình.]
[Cuộc đời của cậu, đáng lẽ phải do chính cậu quyết định.]
Bình an, tự do.
Ngôn Triều thầm nhẩm hai từ này trong lòng.
Cái… tạm gọi là hệ thống đến từ một không gian đa chiều nào đó, mục đích thật sự lại đơn giản thế sao?
Cứ xem đã.
Hơn nữa nếu nó nhất quyết muốn làm gì đó, bản thân hắn hình như cũng không chống đối nổi.
Chỉ trong chốc lát, Ngôn Triều đã gần như vui vẻ chấp nhận mọi chuyện. Hắn khép hờ vạt áo: [Cuốn tiểu thuyết đó, tao có thể xem không?]
[Đương nhiên là được.] 07 chớp chớp mắt: [Nhưng mà…]
Đến rồi.
Ngôn Triều khẽ nheo mắt.
Sau đó hắn nghe nghe thấy hệ thống nhỏ lải nhải: [Phải sấy khô tóc đã nha. Dù bây giờ là mùa hè, nhưng tốt nhất đừng để tóc tự khô, dễ bị tích tụ hơi ẩm trong cơ thể lắm. Cậu sấy tóc trước đi, lúc ăn sáng tôi sẽ chiếu tiểu thuyết ra cho cậu xem.]
Ngôn Triều: […]
Cái thể loại hệ thống quản gia mang phong cách mẹ bỉm sữa gì đây thế này.
…
…
Tiểu thuyết tên là “Không quấn quýt”
Dưới tiêu đề lớn còn có một dòng chú thích: Tên khác “Ông chú hào môn thật sự không muốn làm vạn người mê”
Đọc lướt qua dòng này, khóe mắt Ngôn Triều không kìm được giật giật.
Hắn mất kiên nhẫn ấn lướt qua cả ngàn chữ phần tóm tắt giới thiệu, cho đến khi thấy mấy dòng cảnh báo in đậm cuối cùng thì ngón tay khựng lại.
[1. Thụ lạnh lùng vạn người mê/Niên thượng/Mỹ nhân thụ tham vọng bừng bừng – Tống Diễn, là nam chính duy nhất và tuyệt đối của toàn truyện, mọi tình tiết đều xoay quanh sự nghiệp và những khoảnh khắc tỏa sáng của anh ta.]
[2. Công chính Ngôn Triều, vì cốt truyện cần thiết nên hắn không còn zin. Nhưng yên tâm, hắn sẽ bị ngược tơi tả trong màn “truy thê hỏa táng tràng” cháy thành tro rồi mới được HE với Tống đại mỹ nhân. Đừng hỏi tại sao, hỏi thì là do công đáng bị ngược.]
[3. Tống đại mỹ nhân mãi đến cuối mới đến với sói con, trong thời gian đó từng yêu đương không chỉ một người, có tình huống 1v2. Có rất nhiều chiến trường tu la, các nhân vật có tên tuổi đều sẽ tranh giành để được làm chó của đại mỹ nhân.]
…
07 nhìn sắc mặt của hắn, dè dặt nói: [Hay là ăn sáng xong rồi chúng ta hẵng xem tiếp? Tôi sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của Tiểu Ngôn.]
Dù Tiểu Ngôn vẫn giữ nguyên bộ mặt đó, nhưng hệ thống nhỏ thừa sức cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này chắc chắn là vô cùng khó tả.
Ngôn Triều day day thái dương, chấp nhận lời đề nghị: [Ừ.]
07 vừa định tắt màn hình chiếu đi thì lại nghe Ngôn Triều hỏi: [Cuốn tiểu thuyết này, mức độ táo bạo đến đâu?]
Chuyện này…
07 thận trọng nói một cách uyển chuyển: [Ở thế giới của tôi, cuốn này dán nhãn 20+ đấy. Một trong những lý do tôi không khuyên Tiểu Ngôn vừa ăn vừa xem, là bởi vì cậu sẽ phải thấy rất nhiều thứ… ừm, không thể phát sóng được.]
Ngôn Triều: [… Tao hiểu rồi, cảm ơn lời khuyên của mày.]
Vì dạ dày và cảm giác ngon miệng của bản thân, Ngôn Triều quyết định ăn sáng xong mới xem.
…
…