“Cạch” một tiếng, viên bi trắng lăn đi, hai viên bi khác ngoan ngoãn rơi vào lỗ. Người đàn ông thu gậy đứng thẳng dậy, đưa cây cơ cho Ngôn Triều. Đôi mắt đào hoa hơi xếch lên nở nụ cười, toát ra vẻ tình tứ, dễ dàng khiến người ta chết chìm trong ánh mắt ngập tràn sắc xuân: “Muốn chơi không?”
Ngôn Triều lắc đầu, nhàn nhã tựa người vào mép bàn nhìn cậu bạn thân lần lượt đưa những viên bi còn lại vào lỗ. Hắn nhấp một ngụm nước ép lê tuyết mà phục vụ mang vào, tò mò hỏi: “Này, cậu học đánh bida từ khi nào vậy?”
“…” Phó Hữu Dung ném cho hắn một nụ cười vô cùng thân thiện: “Lúc ở đoàn phim, học từ một tiền bối, bảo bối Ngôn Ngôn.”
“Bỏ bảo bối đi, gọi Ngôn Ngôn nghe đã buồn nôn lắm rồi.” Ngôn Triều nổi hết cả da gà da vịt với cái cách xưng hô này: “Chấm dứt ngay trò công kích lẫn nhau này lại.”
“Rõ ràng là cậu bắt đầu trước mà.” Phó Hữu Dung hạ cây cơ xuống, cùng Ngôn Triều thả người xuống bộ sofa cạnh cửa sổ: “Cậu và tên Ngưu ma vương đó chia tay rồi à?”
“Sao cậu biết?”
“Trực giác.” Phó Hữu Dung nâng ly rượu Rum lên cụng ly với Ngôn Triều: “Tôi còn không hiểu cậu sao?”
“Hôm trước rủ cậu đến trường quay thăm tôi, vốn là muốn rủ cậu đổi gió giải sầu. Tuy chỗ đó hơi hẻo lánh chút nhưng phong cảnh rất đẹp.” Phó Hữu Dung nhấp một ngụm rượu, nhìn chằm chằm vào mặt hắn: “Nhưng thấy sắc mặt cậu bây giờ cũng không đến nỗi nào, tôi cũng chẳng cần phải lo lắng chuyện này nữa.”
“Chia tay với lão già đó cũng tốt. Cậu đừng trách tôi nói xấu bạn trai cũ của cậu nhé.” Giọng điệu của đại minh tinh họ Phó lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Lớn tuổi, lại còn thích làm bộ làm tịch. Lần nào cãi nhau cũng bắt cậu phải cúi đầu trước, thật sự không được. Tôi không muốn thấy cậu chịu thiệt thòi.”
“Nếu không phải lúc đó cậu yêu đương mù quáng quá, tôi thực sự rất muốn khuyên hai người chia tay.” Cậu ta thở dài, hơi chun mũi lại như trẻ con: “Nhưng tôi càng sợ sau khi tôi nói ra, cậu sẽ cạch mặt tôi luôn. Tôi sợ cậu đứng giữa tôi và Tống Diễn, cậu sẽ chọn Tống Diễn.”
Ngôn Triều thoáng ngẩn người, rồi lắc đầu.
“Không đâu.”
Hắn cụp mắt xuống, thầm cười nhạo bản thân.
Quả boomerang này ném… chuẩn thật.
Chính xác là vì điều gì mà trong giấc mơ hắn lại chọn Tống Diễn, từ bỏ Phó Hữu Dung, người đã quen biết mười mấy năm và luôn kiên định đứng về phía mình?
Những lời cuối cùng A Dung nói với hắn trong giấc mơ, chắc hẳn cậu ấy đã thất vọng và đau lòng lắm.
Hắn né tránh ánh mắt của Phó Hữu Dung, nửa đùa nửa thật nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ luôn chọn cậu. Đại minh tinh Phó à, không ai có thể thay thế được vị trí của cậu.”
Phó Hữu Dung suy cho cùng vẫn là Phó Hữu Dung, không vì câu nói này mà thả lỏng, ngược lại còn thu lại nụ cười, khẽ nhíu mày.
“A Ngôn, cậu đang có tâm sự gì đúng không?”
“Cậu đừng có giấu tôi, cũng đừng có nói dối. Cậu thừa biết mà.” Phó Hữu Dung nói như đinh đóng cột: “Ngoại trừ chú và dì ra, không ai hiểu cậu hơn tôi đâu.”
“… Có một chút.”
Ngôn Triều khẽ thở dài trong lòng, nghĩ thầm quả nhiên không thể qua mặt được Phó Hữu Dung.
“Vì Tống Diễn à?” Chân mày Phó Hữu Dung khẽ nhíu lại: “Cậu đừng nói với tôi là cậu vẫn còn vương vấn anh ta?”
Ngôn Triều: “… Không có.”
“Không có thì tốt.” Phó Hữu Dung cũng không tiếp tục gặng hỏi nữa, vươn tay xoa đầu Ngôn Triều, rồi lại bắt đầu không nghiêm túc: “Dù sao đi nữa, đường dây nóng tư vấn tình cảm của Tiểu Phó luôn mở cửa đón chào cậu. Trình độ an ủi của tôi thượng thừa lắm đấy. Ngôn Ngôn có tâm sự thiếu nữ nào cũng có thể nói với tôi nha.”
Thiếu nữ cái quái gì.
Ngôn Triều lười tranh cãi với anh ta: “Cậu Phó à, đừng có đánh trống lảng nữa, dạo này cậu có uống thuốc đúng giờ không đấy?”
“Có chứ.” Phó Hữu Dung chớp mắt làm nũng: “Ngôn Ngôn đã dặn dò nghiêm túc như vậy rồi, đương nhiên tôi phải uống thuốc đúng giờ rồi. Cậu xem hôm nay trạng thái của tôi không phải rất tốt sao?”
Ngôn Triều tạm tin: “Sắp tới cậu có kế hoạch gì chưa?”
“Chưa, tôi đang nghỉ phép.” Phó Hữu Dung khẽ cười: “Tiện thể đi trốn luôn.”
“Trốn ai?” Ngôn Triều nhạy bén ngửi thấy mùi bất thường.
“Bạn trai cũ… À không, không được tính là bạn trai cũ.” Dường như nhớ đến điều gì đó, nụ cười của Phó Hữu Dung xen lẫn một chút mỉa mai: “Đối tượng xào CP đã chấm dứt.”
Thì ra là người đó…
Ngôn Triều không gặng hỏi nữa: “Nếu đang rảnh thì đi xả stress với tôi không?”
“Đi đâu?”
“Em họ tôi tổ chức tiệc sinh nhật kéo dài ba ngày trên du thuyền, có muốn ra biển chơi với tôi không?”
“Được thôi.” Phó Hữu Dung mỉm cười: “Biết đâu còn có thể gặp được một mối tình lãng mạn nào đó.”
…
Trong khi đó, bầu không khí bên phía Tống Diễn lại không hề nhẹ nhõm chút nào.
Người phụ nữ ngồi đối diện anh ta lật trang cuối cùng của bản kế hoạch, đôi lông mày được kẻ vẽ sắc sảo, lớp trang điểm càng khiến cô trông càng có khí chất áp bức, phong thái được tôi luyện lâu năm ở vị trí cao hoàn toàn không liên quan gì đến sự thân thiện và dịu dàng.