Đến nội dung chính

Chương 21: Bị hụt mất nửa phần sinh khí rồi

admin 698 Chữ Cài Đặt

Phập…

Vệt nước đen ngòm dưới nền đất bỗng dưng dựng đứng ngược lên một đoạn, trông hệt như một sợi dây thừng ướt sũng vừa mới quăng hụt vào cổ chân người sống.

Cô gái giúp việc hét lên một tiếng thất thanh. Tần Dữ đứng bên cạnh cũng suýt chút nữa thì bắn cả tim ra ngoài.

Khương Ninh ném thẳng mảnh giấy bùa vàng xuống ngay trước mũi giày của cô gái giúp việc.

Tro bùa cháy phụt lên một cái, vệt nước đen lập tức rụt phắt lại hệt như bị bỏng nặng, rồi nhanh chóng trườn bò lùi sâu về phía dãy hành lang bên phải.

Chỉ với một động tác giật người nhỏ nhặt như vậy, cổ tay trái của Khương Ninh đã nhức nhối, tê buốt lan dọc lên tận khuỷu tay.

Cô khẽ cau mày khó chịu, phiền phức thật sự.

Cái vết phong ấn cũ kỹ này đúng là biết lựa chọn thời điểm để hành hạ cô.
Phó Cảnh Thâm bước nhanh đến bên cạnh cô, hạ thấp giọng hỏi: “Cô ấy có làm sao không?”

“Bị hụt mất nửa phần sinh khí rồi.” Khương Ninh liếc nhìn cô gái giúp việc đang run rẩy cầm cập như cầy sấy: “Cho cô ấy uống một cốc nước ấm, và tuyệt đối không được cho cô ấy ngủ trong vòng một tiếng đồng hồ tới. Ai đang ở bên dãy nhà phụ thì mau đưa cô ấy qua đó đi, nhớ kỹ là tuyệt đối không được đi qua dãy hành lang phía bên phải này.”

Phó Cảnh Thâm đưa mắt ra hiệu cho Tần Dữ.

Tần Dữ lập tức hiểu ý, vội vàng gọi hai anh bảo vệ đang hớt hải chạy vào từ phía cửa phụ, dặn dò bọn họ dìu cô gái giúp việc đi vòng ra lối ngoài sân vườn.

Lần này, tuyệt nhiên không một ai dám mở miệng hỏi lý do tại sao nữa.

Trong căn nhà lớn tối om om, tiếng mưa bão quật bôm bốp vào cửa kính hòa lẫn với tiếng thở dốc dồn dập, căng thẳng của những người còn sống.
Căn nhà đắt đỏ, sang trọng, từng ngóc ngách đều được lau chùi sạch bách không một hạt bụi, bỗng chốc trở nên bí bách hệt như một chiếc hộp đen khổng lồ.

Và khu phòng thờ nằm ở cuối dãy hành lang chính là thứ đang không ngừng gõ cửa từ bên trong chiếc hộp đen đó.

Khương Ninh bước đi dẫn đầu.

Phó Cảnh Thâm giữ khoảng cách nửa bước theo sát ngay sau lưng cô.

Tần Dữ rất muốn mở lời khuyên sếp mình nên đứng tránh xa xa ra một chút, nhưng chợt nhớ đến cái khái niệm “mượn khí người” hồi nãy, cậu ấy dứt khoát ngậm miệng, chủ động bước sát sạt theo sau sếp.

Bác quản gia tay cầm chiếc đèn pin, run rẩy đi trước dẫn lối.

Dãy hành lang tầng một trông có vẻ dài hun hút hơn hẳn so với kích thước nhìn từ bên ngoài của căn nhà.

Hệ thống đèn tường đều tắt ngấm.
Những bức tranh nghệ thuật treo dọc hai bên tường giờ chỉ còn là những chiếc khung viền đen mờ ảo trong bóng tối.

Khi luồng ánh sáng đèn pin quét qua, Tần Dữ kinh hãi nhìn thấy lớp mặt kính của các bức tranh đều đọng đầy hơi nước mờ mịt, từng giọt nước chậm rãi trượt dài xuống dưới, trông hệt như những nhân vật trong tranh đang vã mồ hôi hột vì sợ hãi.

Cậu ấy hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

Tình hình này thực sự rất không ổn.

Nằm ở tận cùng dãy hành lang là một cánh cửa gỗ dày màu nâu sẫm.

Trên mặt cửa không hề chạm trổ hoa văn cầu kỳ, chỉ có một chiếc ổ khóa bằng đồng kiểu cũ và hai chiếc tay nắm tròn trịa.

Thế nhưng, ngay chính giữa cánh cửa gỗ, ba vết lõm sâu ướt sũng hiện lên rõ mồn một dưới luồng ánh sáng đèn pin.

Một vết.

Hai vết.

Rồi ba vết lõm.

Nằm chính xác ngay tại vị trí mà tiếng gõ cửa vừa mới vang lên.