Đôi mắt đẹp của Thẩm U Nhiên mơ màng, khoác tay đại tỷ tỷ rồi dựa vào người nàng ấy. Nàng ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng trên người tỷ tỷ, nũng nịu nói: “Hôm nay muội dậy sớm như vậy, lát nữa về còn phải ngủ bù nữa. Sáng này khoan luyện chữ và nữ hồng đã nhé, được không ạ?”
“Không được.” Thẩm Vân Thư vừa cưng chiều lại có chút bất đắc dĩ mà nhìn muội muội đang dựa vào người mình. Nàng ấy chân thành khuyên nhủ: “Nếu lần này ta có thể thành duyên thì thời gian dạy dỗ muội ở trong phủ cũng không còn nhiều nữa. Bây giờ muội cũng đã mười sáu tuổi rồi, những cô nương lớn bằng muội đều đã bắt đầu học quản lý sổ sách, quản những chuyện lớn nhỏ trong nhà rồi. Nào có ai giống muội, cầm kỳ thư họa không có một cái nào ra hồn, nữ hồng cũng không biết, còn luôn muốn lười biếng trốn học…”
“Nhưng mà tư chất của muội cũng bình thường thôi, gỗ mục khó đẽo, những thứ này quá khó đối với muội rồi.”
“Ai nói muội là gỗ mục? Chỉ là do hồi nhỏ, nương không ở bên cạnh, cha lại lơ là trong chuyện dạy dỗ muội, nên mới nuôi muội thành ra như vậy thôi. Nếu không sửa đổi cho tốt, sau này muội gả đi sẽ phải chịu khổ…”
Thẩm U Nhiên không để ý: “Cha là Hộ bộ thượng thư, chỉ cần muội không gả cho nhà nào quyền thế hơn, thì ai dám cho muội chịu khổ cơ chứ?”
Thẩm Vân Thư giơ tay chọc chọc trán nàng, bảo nàng đứng thẳng người lại: “Muội đừng tưởng rằng gả thấp thì không có việc gì, những phụ nhân trong hậu viện có rất nhiều cách để hành hạ nàng dâu mới…”
Thẩm U Nhiên rầm rì mà đứng thẳng người: “Vậy muội không gả nữa là được chứ gì?”
“Một nhà có nữ nhi thì cả trăm nhà mơ ước. Thân phận của cha đặt ở đó, đâu phải nói không gả là có thể không gả?” Thẩm Vân Thư nhìn muội muội có vài phần giống mình, chỉ có đôi mắt là vẫn còn vương vấn một chút trẻ con, nàng ấy thở dài: “Nhưng ta đã nói với cha rồi, sau này nhân duyên của muội phải qua ải của ta thì mới được đồng ý. Nương không ở đây, ta là trưởng tỷ (chị cả), cũng nên lo lắng cho muội nhiều hơn…”
Mười hai năm trước, phụ thân và mẫu thân cãi nhau rồi đòi hòa ly. Mẫu thân mang theo hai tỷ muội về nhà ngoại ở Khuấn Châu, dù phụ thân có đuổi theo nhưng cũng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Sau khi hòa ly, Thẩm Vân Thư theo mẫu thuân định cư ở thành Châu, Thẩm U Nhiên thì theo phụ thân về kinh thành.