Đến nội dung chính

Chương 2

admin 515 Chữ Cài Đặt

Thời điểm đó trời vừa sáng, bên cầu cũng ít người qua lại. Đến lúc đó một người trên cầu, một người dưới cầu, không xa không gần mà nhìn nhau vài lần. Sau khi xem mắt xong, cũng không làm trễ thời gian về phủ dùng bữa sáng của đôi bên.

Hiện tại đã gần đến giờ Mão, chắc là bên chỗ đại cô nương cũng đã trang điểm xong rồi, nhưng tam cô nương muốn đi cùng thì vẫn còn đang lười biếng.

“Cô nương, mau dậy đi…”

Đan Nhược và cô nương nhà mình cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ, nhưng tình cảm cũng như tỷ muội. Thấy lông mi cô nương run rẩy, rõ ràng đã tỉnh nhưng lại lười không muốn dậy, thế là nàng ta dứt khoát ngồi ở mép giường, trực tiếp đỡ cô nương dậy luôn.

Thanh Hà đúng lúc đưa khăn ấm đã nhúng nước qua, Đan Nhược thuần thục lau mặt và trán cho cô nương. Lúc này mới thấy mí mắt hơi mỏng manh dưới khăn mở ra, lộ ra đôi mắt như sương sớm.
“Để ta tự làm.” Thẩm U Nhiên mơ màng cầm khăn từ tay Đan Nhược, tùy tiện lau mặt mình mấy cái. Làn da trắng nõn mềm mại của nàng bị động tác lau mặt của nàng chà ra vài vết đỏ, hơi đau một chút. Phải như vậy thì Thẩm U Nhiên mới tỉnh táo hơn một chút.

Sau đó xuống giường, nàng ngáp dài, để hai người bên cạnh giúp mình mặc quần áo.

Quần áo nàng mặc là váy lụa màu xanh biếc, màu sắc thanh nhã làm nổi bật vẻ ngoài mềm mại trong sáng của tuổi thanh xuân, nhưng cũng sẽ không lấn át nhân vật chính. Dù sao thì hôm nay cũng là sân khấu của đại tỷ tỷ cơ mà.

Sau khi mặc quần áo xong, Thẩm U Nhiên để Đan Nhược vấn cho mình một búi tóc “Tùy Vân” đơn giản. Nàng cài trâm ngọc trai, thậm chí còn không trang điểm, cứ thế để mặt mộc mà ra khỏi cửa phòng.

Vừa mới mưa xong, sân viện tràn ngập mùi hương tươi mát, hoa hải đường đẫm sương nở rộ trên cành. Thẩm U Nhiên vừa đi đến trong viện thì đã gặp đại tỷ tỷ đang đến tìm nàng để cùng nhau ra cửa.
Đại tỷ tỷ hôm nay mặc một chiếc áo ngoài màu trắng ngà, bên trong phối với một chiếc áo màu vàng nhạt và váy xếp ly bằng lụa theo hoa tường vi. Khi nàng ấy thướt tha bước tới, dáng người yểu điệu mềm mại, chiếc ngọc bội đeo bên hông cũng lắc lư theo từng nhịp bước. Ngày thường, nàng ấy vốn không thích tô son điểm phấn, nhưng hôm nay nàng thoa phấn, vẽ lông mày nhạt, khiến khuôn mặt vốn đã trắng nõn như ngọc lại càng thêm thoát tục.

Hai tỷ muội vốn có năm phần giống nhau, nhưng hiện tại một người trang điểm diễm lệ, một người để mặt mộc, ngược lại nhìn không giống nhau lắm.