Sau đó, cậu dạo một vòng kiểm tra các nguyên liệu mà Chung Kiến Quốc mua về. Trong đó có một số nguyên liệu dùng để hầm canh. Chung Ý ăn vội vàng bữa sáng rồi bắt tay ngay vào việc.
Cậu đặt nồi nước dùng lên bếp hầm, rồi cùng bà ngoại thái nốt chỗ rau củ còn lại. Chung Kiến Quốc thì hì hục khuân vác đồ đạc lên chiếc xe ba gác, để kịp mười giờ sáng là xuất phát.
Trưa nay Chung Ý chuẩn bị nguyên liệu nhiều hơn hôm qua tận năm mươi suất, bán hết lại về nhà lấy thêm đồ cho buổi chiều.
Đúng mười giờ, mọi thứ đã yên vị trên xe. Chung Ý đạp xe ra phố ẩm thực trước, còn Chung Kiến Quốc thì đèo ông bà ngoại vào bệnh viện đưa cơm cho Diêu Thục Phương, hai ông bà cũng muốn vào thăm con gái.
Đưa cơm xong xuôi, Chung Kiến Quốc mới vòng ra phố ẩm thực phụ Chung Ý một tay.
Nhà họ Chung cách phố ẩm thực không xa lắm, đi xe ba gác tầm nửa tiếng là tới nơi.
Lúc Chung Ý tới nơi, mấy gian hàng bên cạnh đã bày biện xong xuôi. Nhưng vì còn sớm nên vẫn chưa có thực khách nào vãng lai.
Khác hẳn với hôm qua, hôm nay trên gương mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Chương Đức Minh còn hành động nhanh như chớp, đã kịp kéo nguyên một cái tủ cấp đông đến rồi.
Chung Ý vừa dọn hàng xong, Chương Đức Minh đã đưa sang một chai nước giải khát, cười bảo: “Nếu cậu mà bán thêm cả canh nữa thì chắc chắn còn đắt khách hơn.”
Chung Ý nói lời cảm ơn, mỉm cười đáp: “Để sau xem thế nào đã ạ, đợi mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định hơn một chút.”
Mấy ngày nay cậu mới chỉ chuẩn bị những nguyên liệu cơ bản nhất, còn những loại hải sản đắt tiền hơn cậu vẫn chưa dám đưa vào thực đơn.
“Cũng phải, cậu mới đến bán ngày thứ hai thôi mà. À này, trưa nay cho tôi một suất phở xào nhé. Chiều qua không được ăn, tôi cứ thòm thèm mãi cả đêm.” Chương Đức Minh cố tình nhấn mạnh chữ “mua”, ý không muốn Chung Ý mời khách nữa.
Ông vừa dứt lời, những người xung quanh cũng thi nhau gọi món, còn giục Chung Ý: “Lát nữa cậu xào sẵn cho bọn này luôn nhé, không thì đến muộn lại hết phần mất.”
Chung Ý vui vẻ nhận lời, lấy hộp chia sẵn một ít cơm, phở và mì, lát nữa xào chỉ việc đổ thẳng vào chảo, vừa nhanh vừa tiện.
Kết quả là chưa đến mười một giờ đã có khách tìm đến.
Người đến không ai khác chính là Chu Niệm Niệm và Ngô Điền – hai vị khách mở hàng đầu tiên ngày hôm qua.
Chu Niệm Niệm vừa đi mua cơm cho bản thân, vừa tiện tay mua suất ăn giảm cân cho Tạ Nguyên Trạch. Còn Ngô Điền thì đặt liền một lúc năm suất: bữa trưa và bữa tối cho cô và người quản lý, cộng thêm bữa trưa của Hứa Thư Lan.
Tối qua, Ngô Điền cũng giống Chu Niệm Niệm, mua một hộp mì xào về ăn tối. Hứa Thư Lan sau khi quay phim xong, nếm thử mấy miếng mì xào của Ngô Điền liền kinh ngạc thốt lên: “Ngon xuất sắc!”
Sau đó cô nàng mới biết, vốn dĩ mình cũng có một phần cơm rang, nhưng lại bị quản lý nuốt trọn…
Thế là sau một hồi kì kèo mặc cả, cộng thêm sự chột dạ của người quản lý vì đã lỡ “ăn vụng”, trưa nay Hứa Thư Lan đã giành được đặc quyền buông thả bản thân một bữa.
Tạ Nguyên Trạch thì thảm hơn nhiều. Vai diễn của anh ta là một chàng công tử ốm yếu, đạo diễn yêu cầu anh ta phải ép cân, nên hôm nay anh ta chẳng dám hó hé gì đến món cơm rang nữa.
Lúc Chu Niệm Niệm hỏi muốn ăn gì, anh ta chỉ đành nghiến răng nghiến lợi nhả ra ba chữ: “Suất giảm cân.”
Có những thứ chưa từng nếm thử thì thôi, nhưng một khi đã biết hương vị mà không được ăn tiếp thì quả là một sự đày đọa tàn khốc.
Sự bứt rứt này khiến anh chàng càng nghĩ càng thêm ấm ức. Nhờ thế mà khi quay hai cảnh phim sau đó, ánh mắt của anh chàng bỗng trở nên u ám và hung ác lạ thường, còn được đạo diễn tấm tắc khen ngợi.
Những chuyện này Chung Ý tất nhiên chẳng hề hay biết. Nhớ lại Chu Niệm Niệm và Ngô Điền là hai vị khách đầu tiên đến quầy từ lúc mở bán, cậu vừa xào cơm vừa lân la hỏi han xem họ có góp ý gì không.
Kết quả là Chung Ý nhận được một rổ lời khen có cánh, nghe xong mà tai cậu đỏ cả lên.
“Hai cô bé này khéo miệng thật đấy, nhưng tay nghề của cậu Chung đúng là danh bất hư truyền!” Một chủ quầy hàng bên cạnh lên tiếng.
“Đúng thế, đúng thế, tay nghề của ông chủ nhỏ quả là tuyệt đỉnh.”
“Nếu bắt buộc phải nói có chỗ nào cần cải thiện thì… Ông chủ nhỏ ơi, anh có thể tháo khẩu trang ra cho tụi em chiêm ngưỡng nhan sắc được không?”