“Vâng bố, bố cứ yên tâm đi ạ.”
Chín giờ tối ở nông thôn đã là rất muộn, nhiều nhà xung quanh đã tắt đèn đi ngủ, tiếng ếch nhái râm ran ngoài đồng ngày một rõ dần.
Chung Ý vừa canh lửa vừa thái nguyên liệu, nhưng đầu óc lại bắt đầu lơ lửng phương xa. Cậu phải mau chóng điều tra rõ ràng sự việc của cậu ruột. Tần Vĩnh Tư chắc chắn sẽ không chịu ngồi im chịu trận, cậu tuyệt đối không thể để ông bà ngoại và những người khác xảy ra bất cứ chuyện gì.
Còn về Tần Vĩnh Tư, cậu cũng không thể cứ thụ động chờ hắn tìm đến kiếm chuyện. Tốt nhất là phải xử lý hắn trước, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
“Tiểu Ý vẫn chưa ngủ à, sao đêm hôm thế này còn lục đục thái thịt thế kia.”
Đang mải chìm trong suy tư, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau Chung Ý, ngay sau đó là một bóng dáng nhỏ bé lạch bạch chạy tới ôm chặt lấy chân cậu: “Anh Chung Ý!”
“Anh Chung Ý ơi, ngày mai em được nghỉ học rồi đấy.”
Người vừa đến chính là thím Lưu Thúy nhà bên cạnh cùng cậu cháu trai tên Tiểu Tân.
Chung Ý mỉm cười với Tiểu Tân: “Thích thế, vậy là từ mai em tha hồ được ở nhà chơi rồi.”
Rồi cậu quay sang nói với Lưu Thúy: “Cháu đang chuẩn bị cơm bán cho ngày mai, nhân lúc rảnh rỗi nên tiện tay làm luôn mấy việc lặt vặt.”
Lưu Thúy giải thích với Chung Ý rằng Tiểu Tân tối nay không được ăn đồ cậu nấu nên chẳng chịu ăn cơm, cũng vùng vằng không chịu ngủ, cứ nằng nặc đòi ra ngoài chơi. Thấy nhà Chung Ý vẫn sáng đèn, bà bèn dắt thằng bé sang đây.
“Tiểu Ý này, cháu bày sạp ở phố ẩm thực nào thế? Mai thím dắt thằng giặc con này ra đấy mua cơm ăn cho nó sướng miệng.”
Chung Ý chỉ đường cho Lưu Thúy, rồi dặn dò thêm: “Thím Lưu à, trước khi đến thím nhớ gọi điện trước cho bố cháu một tiếng nhé. Cháu sẽ rang sẵn cho thím một suất, chứ lúc đó đông người khó chờ lắm ạ.”
Lưu Thúy xua tay: “Chẳng hề gì, dù sao thím cũng đâu có vội, đông người thì đợi một lát cũng được.”
“À đúng rồi, cháu bảo muốn thu mua rau củ quả, khi nào cháu cần thì cứ báo một câu để nhà thím mang sang nhé.”
Nhắc đến chuyện rau củ, Chung Ý chợt nhớ ra việc mình có thể thuê người phụ cắt thái: “Thím Lưu, thím xem thế này được không ạ. Từ nay trở đi, hôm trước cháu sẽ báo thím cháu cần loại rau gì, thím rửa sạch sẽ rồi thái sẵn mang sang cho cháu, cháu sẽ trả giá cao hơn một chút.”
“Được chứ sao không! Thím Lưu nhà cháu cũng bao nhiêu năm lăn lộn bếp núc rồi, tay nghề nấu nướng không bằng cháu, nhưng mà khoản thái rau củ quả này thím dư sức lo được.” Lưu Thúy nhận lời không chút đắn đo.
Chung Ý gật đầu: “Tuyệt quá! Ngày mai cháu sẽ báo giá cụ thể cho thím. Nếu nhà thím không đủ thì thím gom giúp cháu từ mấy nhà khác quanh đây nữa nhé.”
Lưu Thúy vỗ ngực cái bộp: “Cháu cứ yên tâm đi, thím lo liệu cho cháu ngon ơ.”
Lưu Thúy hiểu ngay ẩn ý của Chung Ý muốn giao việc quản lý nguồn rau cho bà, đương nhiên bà chẳng có lý do gì để từ chối. Chung Ý từng làm đại minh tinh, bây giờ về mở sạp bán hàng cũng kiếm ra khối tiền, cứ duy trì quan hệ tốt với cậu thì sau này thiếu gì lợi lộc.
Bàn bạc xong chuyện rau củ, Lưu Thúy dắt Tiểu Tân – cậu nhóc nãy giờ cứ mải mê bắt chước tiếng ếch kêu ngoài sân về nhà đi ngủ.
Phía bên này, nồi cơm của Chung Ý cũng đã vừa chín tới. Cậu tắt bếp, chuẩn bị bắc nồi xuống xới cơm.
Cơm rang ngon nhất là dùng cơm nguội nấu từ tối hôm trước.
Cơm nóng hổi được xới ra cái nia to, tãi đều cho mau nguội rồi đặt ở nơi thoáng gió, sáng hôm sau dậy gom lại là vừa đẹp.
Xong xuôi mọi việc, Chung Ý cất thịt đã thái vào tủ lạnh, quét dọn sạch sẽ nhà cửa rồi mới lên lầu tắm rửa.
Những ngày tháng bình dị tuy có phần lặp đi lặp lại và toàn chuyện vặt vãnh, nhưng Chung Ý chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán.
Đêm đó cậu ngủ rất say, trong mơ cậu còn gặp lại một người, ân nhân cứu mạng của cậu ở kiếp trước.
…
Sau khi dùng “Thanh tân hoàn”, Chung Ý đánh một giấc say sưa đến hừng đông, sáng dậy tinh thần vô cùng sảng khoái.
Chung Kiến Quốc đã ra vườn nhặt rau từ sớm. Trong sân, ông ngoại đang lụi cụi rửa rau, còn bà ngoại thì phụ trách việc cắt thái.
Thấy Chung Ý bước xuống lầu, bà ngoại chỉ vào chiếc túi ni lông bên cạnh, bảo: “Bố cháu lúc đi lấy phở và mì xào có mua ít bánh nướng với sữa đậu nành đấy, cháu ăn lót dạ đi.”
“Vâng ạ!” Chung Ý đáp lời, cầm lấy chiếc bánh nướng cắn một miếng.