Đến nội dung chính

Chương 26: hai vị khách đầu tiên

admin 905 Chữ Cài Đặt

Vẫn chưa no mà. Chương Đức Minh cảm thấy mình có thể “chiến” thêm phần nữa, à không, hai phần, hay ba phần cũng được!

Chương Đức Minh ngước mắt lên nhìn những người xung quanh. Ai nấy đều cầm trên tay phần cơm rang, mì xào hay phở xào, đang cắm cúi ăn như chết đói y hệt ông lúc nãy, làm như thể tám trăm năm rồi chưa được nếm thử hạt cơm nào vậy.

Khi từng hộp cơm, mì xào, phở xào lần lượt ra lò, khu vực quanh gian hàng của họ chìm đắm trong hương thơm ngào ngạt. Thấy những người khác ăn ngon miệng như vậy, những người chưa đến lượt cũng nuốt nước miếng ừng ực trong sốt ruột. Sao mà có thể thơm ngon đến thế cơ chứ!

Ngay cả Vương Châu, kẻ ban đầu không hề đếm xỉa gì đến, cũng không thể ngồi yên. Sau khi bị chê trách, lão đã mặc quần áo cẩn thận, tất nhiên là cũng tắt điếu thuốc, thậm chí còn rửa tay đi rửa tay lại vài lần.
Lão nhìn về phía Chung Ý, rồi lại liếc những thực khách phía trước đang nhón chân ngóng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, có lẽ sự xuất hiện của cậu thanh niên mới đến này sẽ giúp việc làm ăn ở khu vực xó xỉnh này khởi sắc.

Vương Châu đảo mắt, đã nghĩ ra một kế hoạch.

Lão đứng ra giữa đường, vừa vẫy tay vẫy chân về phía những thực khách đang hướng mắt về phía này, vừa hét lớn: “Cơm rang đây, cơm rang thơm nức mũi, ăn một miếng là nghiền!”

“Các trai xinh gái đẹp nào ngửi thấy mùi thơm thì ghé lại đây xem thử, gian hàng mới mở hôm nay, cơm rang, mì xào, phở xào, món gì cũng có!”

Tiếng rao gọi khách quả nhiên đã thu hút được một số người tiến về phía này.

Chương Đức Minh, người đang xếp hàng chờ để mua phần cơm thứ hai, ban đầu nghe tiếng Vương Châu rao gọi khách còn tưởng lão đang giở trò quỷ quái gì. Nhưng khi thấy có người đi về phía họ, ông bỗng hiểu ra ý đồ của Vương Châu.
Lão đang muốn tận dụng gian hàng cơm rang của Chung Ý để kéo khách.

Có khách thì mới có người để bán buôn.

Nếu quầy cơm rang của Chung Ý đắt khách, thì chỉ cần một phần khách nhỏ lọt sang chỗ họ, họ cũng đã kiếm được nhiều hơn trước.

Đối với các quầy hàng phía trước, đây là hành động cướp khách. Nhưng với những người ở khu vực “vùng sâu vùng xa” này, sự hợp tác mới có thể mang lại lợi ích chung.

Không chỉ Chương Đức Minh hiểu điều này, mà những người chủ quầy khác cũng nhanh chóng nhận ra. Dù sao thì ai ra ngoài buôn bán cũng chẳng có kẻ nào kém thông minh.

Việc vẫy gọi khách hàng, một mình Vương Châu là đủ. Làm quá lố sẽ đắc tội với những người chủ quầy phía trước.

Tuy nhiên, những người khác cũng không rảnh rỗi. Chương Đức Minh nói: “Mình nên dọn dẹp một chút, kê vài chiếc bàn nhỏ ra cho khách ngồi. Tôi sẽ lên phía trước mua ít nước và đồ uống giải khát mang về.”
Mấy món cơm rang, mì xào này hơi khô, lại không có canh ăn kèm, nước và đồ uống giải khát là thứ thích hợp nhất, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng này, đồ uống lạnh là lựa chọn hoàn hảo.

Chung Ý nghe thấy tiếng Vương Châu rao gọi khách, cũng hơi ngạc nhiên.

Những người có thể bám trụ ở khu vực hẻo lánh này lâu đến vậy, quả nhiên không phải dạng vừa.

Chung Ý tự nhiên đoán được mưu đồ của nhóm Vương Châu. Nhưng đây chẳng phải chuyện xấu, hợp tác cùng có lợi bao giờ cũng hơn là hai bên cùng thiệt hại.

Đợt khách đầu tiên đã đến nơi, đó là hai cô gái trẻ.

…

Chu Niệm Niệm là trợ lý của nam diễn viên trẻ Tạ Nguyên Trạch. Dạo gần đây, Tạ Nguyên Trạch đang đóng một bộ phim chiếu mạng nhỏ ở phim trường Phổ Giang, thế nên cô ngày nào cũng phải túc trực bên cạnh anh ta ở đoàn phim, tất bật lo liệu đủ thứ việc lặt vặt.

Hôm nay Tạ Nguyên Trạch không có lịch quay, cũng chẳng có công việc nào khác, nên Chu Niệm Niệm mới có cơ hội ra ngoài xả hơi. Cô liền lập tức rủ Ngô Điền, cũng là trợ lý, cùng nhau đi dạo phố ẩm thực.

Phố ẩm thực ngập tràn món ngon, nhìn hoa cả mắt, lại thành ra chẳng biết chọn gì.

Hai cô gái vừa đi dạo vừa ngắm nghía, càng đi sâu vào trong lại càng đắn đo.

Ngay khi họ định mua đại món gì đó lót dạ thì Chu Niệm Niệm chợt ngửi thấy một mùi hương quyến rũ. Đó là mùi cơm chín tới, mang theo chút hương khói lam chiều, hệt như một tiểu yêu tinh đang không ngừng thì thầm bên tai, thôi thúc cô mau đến nếm thử.

Chu Niệm Niệm nhanh chóng tìm ra nơi phát ra mùi thơm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy quầy hàng đó vắng teo, chỉ có vài chủ quầy khác đang đứng ngồi quanh đó ăn cơm hộp, cô lại bắt đầu chần chừ.