Để một người nắm quyền hét ra lửa như ông phải lên hình, diễn trò cha hiền con thảo với Tần Vĩnh Tư để lấy lòng khán giả thì làm sao ông có thể hạ mình cho được.
Kết quả là, lời mời của nền tảng kia không những bị từ chối, mà ông Tần Vinh Vọng – người vốn dĩ rất cưng chiều cậu con trai út, còn mắng cho Tần Vĩnh Tư một trận té tát, cấm không được dính vào mấy cái trò lố lăng này.
Tần Vĩnh Tư không dám cãi lại, đành trút hết mọi bực tức lên đầu Chung Ý, hận không thể tự tay bóp chết cậu.
Bây giờ đã biết Chung Ý đang ở đâu, Tần Vĩnh Tư lẩm bẩm hai tiếng “Thành phố H” rồi gọi điện thoại cho người quản lý.
“Nhận cho tôi một bộ phim quay ở phim trường thành phố H, thời gian bấm máy càng sớm càng tốt.”
Vuốt ve chiếc điện thoại, tâm trạng tồi tệ của Tần Vĩnh Tư mấy ngày nay cuối cùng cũng khá lên đôi chút: “Chung Ý, mày nhất định phải chết!”
…
Phim trường Phổ Giang ở thành phố H mới được xây dựng trong vài năm trở lại đây. Diện tích rộng lớn, đầy đủ công năng, các công trình kiến trúc trải dài từ cổ chí kim, bên trong còn có cả một khu vui chơi giải trí quy mô lớn. Nơi đây đã trở thành một trong những phim trường lớn nhất cả nước, đồng thời là trụ cột kinh tế của thành phố H.
Chỉ tính riêng khu phố ẩm thực bên trong đã có đến mấy con đường, từ các món ăn đặc sản vùng miền Bắc Nam đến tám trường phái ẩm thực lớn đều không thiếu thứ gì.
Do đó, các gian hàng bán đồ ăn vô cùng khan hiếm, vị trí càng đẹp thì giá thuê càng cao, thậm chí có tiền cũng chưa chắc thuê được.
Chung Ý không may mắn chọn được chỗ tốt, đành phải nhận một gian hàng nằm tít tận cuối khu phố ẩm thực, loại vị trí bị một bức tường chắn phía sau lưng, vậy mà giá thuê cũng lên tới hai nghìn tệ một tháng.
Vừa theo Chung Ý đi vào trong, Chung Kiến Quốc càng đi càng thấy lo lắng: “Con trai à, chỗ này hẻo lánh quá, liệu có ai thèm tới mua không?”
Mới có mười giờ sáng, những gian hàng phía ngoài đã bắt đầu có khách xếp hàng dài, nhưng càng đi sâu vào trong thì người càng thưa thớt. Mấy gian hàng quanh chỗ họ thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng một mống khách nào.
“Chậc, lại thêm một thằng ngốc đến nướng tiền.” Chung Ý còn chưa kịp xuống xe đã nghe thấy câu nói này.
“Ông ăn nói kiểu gì thế?” Vốn đang lo lắng ế ẩm, vừa nghe thấy câu này Chung Kiến Quốc liền tỏ vẻ khó chịu.
Người ta còn chưa dọn hàng ra đã trù ẻo xui xẻo, Chung Kiến Quốc vừa nói vừa định bước tới nói lý lẽ với hắn.
Chung Ý vội ngăn ông lại, đưa mắt nhìn về phía người vừa cất giọng. Đó là một người đàn ông trung niên bán bánh xèo cuộn quẩy, cởi trần mặc mỗi cái tạp dề, tay kẹp điếu thuốc đang hút dở, nhả khói phì phèo.
Liếc nhìn những người xung quanh, kẻ thì tự quạt phành phạch, người thì buôn dưa lê với gian hàng bên cạnh, có người lại cắm mặt vào điện thoại, xem ra chẳng ai có vẻ gì là đang muốn buôn bán cả.
Chung Ý bảo Chung Kiến Quốc đi đỗ xe, còn mình thì quay sang đáp lại người đàn ông trung niên kia một câu: “Ông cứ lo thân ông trước đi.”
Lúc này, chủ gian hàng bán đậu phụ thiết bản bên cạnh Chung Ý mới lên tiếng khuyên nhủ: “Cậu đừng chấp vặt lão ta làm gì. Chỗ này vừa hẻo lánh lại ế ẩm, mọi người buôn bán ế ẩm cứ bù lỗ mãi nên lão ta mới sinh bực dọc trong lòng thôi.”
Chung Ý đã nhìn ra điều đó.
Cậu bắt chuyện với ông chủ bên cạnh: “Chào anh trai, anh họ gì vậy?”
“Tôi họ Chương, Chương Đức Minh, cậu cứ gọi tôi là Lão Chương là được.”
Chung Ý giới thiệu tên mình, rồi tiện thể hỏi han về tình hình của Chương Đức Minh: “Anh Chương đến đây lâu chưa?”
“Ba tháng rồi!” Chương Đức Minh giơ ba ngón tay lên: “Vị trí quá hẻo lánh, ngày nào cũng bán từ sáng đến tối mới vừa vặn đủ tiền thuê gian hàng. Tôi định làm nốt tháng này rồi nghỉ luôn.”
Chương Đức Minh còn chỉ tay về những gian hàng xung quanh, nói thêm: “Đều là người mới cả, đến trước cậu chừng nửa tháng một tháng thôi. Mấy gian hàng phía sau này đổi chủ liên tục ấy mà.”
“Cái ông vừa xỏ xiên cậu tên là Vương Châu, lão ta là người bám trụ ở đây lâu nhất, cũng lỗ nhiều nhất. Tuy tính nết lão ấy hơi khó chịu, nhưng tay nghề cũng khá lắm, món bánh xèo lão làm tôi ăn thử rồi, hương vị chuẩn không cần chỉnh.” Chương Đức Minh giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ công nhận tài nghệ nấu nướng của Vương Châu.
Nhưng Chung Ý vẫn chẳng có chút thiện cảm nào với con người này: “Thực khách sẽ không bao giờ mua đồ ăn từ một quầy hàng bẩn thỉu đâu.”