Đến nội dung chính

Chương 18: Mỗi bữa hai mươi suất cơm

admin 929 Chữ Cài Đặt

Trưa nay Chung Ý vừa đến, bọn họ phát hiện ra mùi thơm còn nức mũi hơn cả tối qua, thế này thì ai mà chịu cho nổi nữa.

Thế là cả đám bàn bạc với nhau, xông ra chặn đường Chung Ý. Yêu cầu của bọn họ cũng chẳng có gì cao siêu, chỉ cực kỳ chân thành bày tỏ với Chung Ý: “Cậu em họ Chung này, cậu nấu món gì chúng tôi ăn món nấy, tuyệt đối không kén chọn đâu.”

“Đúng đúng, cũng chẳng cần hộp giữ nhiệt gì đâu, chúng tôi dùng hộp cơm dùng một lần là được rồi.”

“Giá cả cậu cứ việc ra, mua được thì chúng tôi mua, không mua nổi cũng không dám đòi hỏi gì thêm.”

Họ đã nghe ngóng từ chỗ Kinh Quốc Vĩ, biết rằng Chung Ý nấu cơm cho mẹ ruột mình ăn, hương vị thì khỏi phải bàn rồi, ba món mặn một món canh, nguyên liệu chắc chắn không thể là đồ rởm, thế thì ít nhất cũng phải lấy hai ba mươi tệ mới không bị lỗ vốn.
Chung Ý cũng không ngờ công việc kinh doanh của mình lại suôn sẻ đến vậy.

Đúng là tay nghề là chân lý, đi đến đâu cũng được chào đón.

[Đương nhiên rồi, ký chủ chính là người hệ thống đã thiên thiên vạn tuyển mới chọn ra được đấy, tay nghề nấu nướng của ngài mà không kiếm ra tiền thì đó là lỗi của tôi.]

Hệ thống lén lút đáp lời trong đầu Chung Ý, đồng thời còn không quên giục giã: [Ký chủ có thể nhận lời bọn họ, đợi ngài tích đủ một lượng điểm yêu thích nhất định là có thể mở khóa nhiệm vụ Khí Vận rồi.]

“Điểm yêu thích được tính như thế nào?” Chung Ý hỏi.

[Một người thật lòng thích món ăn ngài làm sẽ tích được một điểm yêu thích. Tích đủ năm trăm điểm, có thể mở khóa nhiệm vụ Khí Vận.]

[Ký chủ chỉ có thể thay đổi cốt truyện báo thù cho bản thân khi đã mở khóa nhiệm vụ Khí Vận và đạt đủ điểm nhân khí. Nếu điểm khí vận của ký chủ quá thấp, hệ thống nhận định không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngài sẽ bị đánh trở về nguyên dạng, mọi thứ ở thế giới này sẽ diễn ra đúng như trong tiểu thuyết.]
“Nhận, nhất định phải nhận!” Cậu tuyệt đối không thể để câu chuyện quay về vạch xuất phát, những người thân yêu của cậu không ai được phép xảy ra chuyện gì.

Hệ thống liền giúp Chung Ý nhận nhiệm vụ.

Bên ngoài, Chung Ý cũng mỉm cười nói với những người đang chờ đợi: “Các anh các chị, các cô các chú ơi, bữa tối cháu có thể nấu thêm, nhưng nguyên liệu chuẩn bị hôm nay không nhiều, chỉ đủ làm thêm suất cho mười người thôi. Ba món mặn một canh, đảm bảo ăn no nê, ba mươi tệ một phần, mọi người có muốn đặt không ạ?”

Mọi người nghe vậy cũng chẳng bất ngờ, cái giá ba mươi tệ này cũng chẳng hề đắt đỏ. Ngay lập tức có người đề nghị kết bạn WeChat với Chung Ý để chuyển tiền cho cậu.

Chung Ý ngẫm nghĩ, bèn dứt khoát lập một nhóm chat, ai muốn ăn thì cứ việc gửi lì xì vào nhóm. Dù sao cậu cũng có hệ thống giúp đỡ, việc thống kê vô cùng dễ dàng.
Mười suất ăn tối rõ ràng là không đủ, có người chậm tay không tranh được, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối: “Cái tay tôi sao lại chậm chạp thế này cơ chứ!”

Thấy đối phương tức tối vỗ bốp một cái vào đầu mình, Chung Ý không nhịn được bật cười: “Mấy ngày tới trưa tối cháu đều đến đây, tối nay không kịp thì đặt suất trưa mai cũng được ạ.”

“Trưa mai và tối mai mỗi bữa cháu làm hai mươi suất nhé.”

Chung Ý vừa dứt lời, cái nhóm WeChat cậu vừa lập tức đã réo chuông liên hồi, thi nhau ting ting gửi lì xì, chớp mắt một cái suất ăn của ngày mai đã được bao trọn gói.

Chung Ý nhờ hệ thống nhận tiền rồi thống kê danh sách người đặt, sau đó vội vàng rời khỏi bệnh viện. Cậu vừa sợ lát nữa lại có người đến đặt thêm, vừa phải đi sắm sửa thêm đồ dùng.

Người đông thì không thể mua hộp giữ nhiệt được nữa, giá chát lắm. Thế nên Chung Ý mua luôn mấy cái thùng ủ nhiệt cỡ lớn. Ngoài ra còn phải mua ngay cả đống hộp nhựa, đũa ăn, bát súp dùng một lần. Ở nhà không có sẵn mấy thứ này, đồ đặt trên mạng thì chưa giao tới nơi.

Trên đường về nhà, Chung Ý lại bắt đầu nhắm nhe nhòm ngó cửa hàng của hệ thống: “Hệ thống ơi, mấy hộp cơm nhựa này khó phân hủy lắm, tôi có thể mua dụng cụ ăn uống dùng một lần loại tự phân hủy sinh học trong cửa hàng hệ thống được không?”

[Xin chờ một lát, hệ thống đang kiểm tra xem cửa hàng có bán sản phẩm ký chủ yêu cầu hay không.]

Cửa hàng của hệ thống đã được Chung Ý mở khóa từ lúc ở thời cổ đại, thậm chí cậu còn cày cấp cho nó lên max luôn rồi. Cửa hàng bên kia đã hoàn toàn mở rộng cửa cho cậu, miễn là sản phẩm phù hợp với bối cảnh thời đại thì cậu đều có thể mua.