Chung Ý thật sự xót ruột, không đành lòng để ông tiếp tục làm mấy công việc nặng nhọc vất vả đó nữa, đành phải đổi sang lý do khác: “Bố, thật ra con muốn bố ở lại phụ giúp con. Tay nghề nấu nướng của con bố nếm thử rồi đấy, chắc chắn sẽ đắt khách lắm. Một mình con vừa chuẩn bị nguyên liệu vừa nấu nướng thì bận không xuể, bố có thể giúp con rửa rau với giao hàng được không ạ?”
Chung Kiến Quốc có chút lưỡng lự, một lúc sau mới gật đầu: “Vậy cũng được, làm nốt hôm nay rồi bố nghỉ, về nhà phụ giúp con.”
Sau khi Chung Kiến Quốc ra khỏi nhà, Chung Ý cũng chẳng rảnh rỗi. Cậu vừa ăn sáng vừa đặt mua đủ loại bát đũa, xe đẩy bán hàng trên mạng.
Đặt hàng xong, cậu lại chạy ra chợ mua thịt lợn, móng giò, cá, đậu phụ và một số nguyên liệu nấu ăn khác, tiện thể mua thêm mấy cái hộp giữ nhiệt. Sau đó, cậu đạp xe ba gác về nhà nấu nướng.
Rau củ quả cậu vẫn hái ngoài vườn nhà, hai thím hàng xóm cũng mang sang cho Chung Ý khá nhiều, cậu liền đem xào luôn.
Thực đơn bữa trưa nay gồm bắp cải xé xào, quả bầu xào tỏi, thịt lợn kho khoai tây và canh đầu cá nấu đậu phụ.
“Tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi.”
Xe ba gác của Chung Ý vừa dừng trước cổng bệnh viện, chân cậu còn chưa kịp chạm đất thì Kinh Quốc Vĩ đã lao tới.
Chung Ý thắc mắc: “Sao chú lại đứng ở cổng bệnh viện thế?”
“Chờ cậu đấy!” Kinh Quốc Vĩ vừa nói vừa tranh xách phụ Chung Ý mấy cái hộp giữ nhiệt.
“Cậu Chung này, cậu không biết đâu, từ tối hôm qua tôi cứ nhung nhớ hương vị đó suốt, nằm mơ cũng thấy mùi thơm luôn đấy.”
Chung Ý cảm thấy hơi phóng đại quá đà rồi: “Hôm qua chú cũng mới chỉ được ngửi mùi thôi mà.”
Hôm nay có cả trợ lý của Kinh Quốc Vĩ đi cùng. Ông đưa mấy hộp cơm cho cậu trợ lý mang vào trong, rồi quay sang nói với Chung Ý: “Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi say đắm quên ăn quên ngủ rồi.”
Cách dùng thành ngữ của ông này nghe còn giống người xuyên không hơn cả cậu.
Thức ăn của mọi người đều giống nhau. Chung Ý bảo Kinh Quốc Vĩ lấy phần của mình đi, số còn lại mang hết vào phòng bệnh của Diêu Thục Phương.
Ba người Diêu Thục Phương cũng mang vẻ mặt đầy trông ngóng. Đỗ Mai và người bạn giường bên đưa tiền cơm cho Chung Ý trước, rồi nhận hộp giữ nhiệt hớn hở chụm đầu vào ăn.
Món bầu xào chỉ nêm nếm chút tỏi băm và muối, vị thanh mát hòa quyện cùng hương tỏi, cứ gắp miếng này lại muốn ăn miếng nữa, ngon đến mức chẳng thấy chán.
Còn bắp cải xé xào thì giòn tan đậm đà. Chung Ý thêm vào một ít hạt tiêu và ớt khô để tăng thêm hương vị, cực kỳ đưa cơm.
Thịt lợn kho khoai tây thì thuộc hàng “món tủ” rồi. Khoai tây chín nhừ mềm mại, ngấm đẫm nước sốt thịt đậm đà, tạo nên hương vị béo ngậy khó cưỡng.
Món thịt lợn kho được làm từ phần thịt ba chỉ thượng hạng, nạc mỡ đan xen hài hòa, không hề bị khô cứng mà cũng chẳng hề ngấy chút nào.
“Đây đúng là món thịt ba chỉ ngon nhất mà tôi từng được ăn, cả thịt ba chỉ ở nhà hàng Đức Đỉnh cũng không ngon bằng thế này.”
“Đúng đấy, mà cậu Chung này chỉ lấy chúng ta ba mươi tệ một suất, nếu mang vào Đức Đỉnh thì bèo nhất cũng phải bán ba trăm tệ.”
Đức Đỉnh Lâu là chuỗi nhà hàng trực thuộc Tập đoàn Đức Vị, nổi tiếng về sự cao cấp, khó đặt bàn và đồ ăn ngon. Đó cũng là một trong những bảng hiệu vàng mang lại danh tiếng cho nhà họ Tần.
“Canh cá cũng ngon tuyệt, vô cùng ngọt nước, không hề có mùi tanh tẹo nào, ngửi còn thấy thoang thoảng mùi đậu nành nữa. Ưm, đậu phụ cũng ngấm gia vị lắm, ngon hết sẩy.”
Bên này ba người nhóm Diêu Thục Phương vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, thì ở phòng bệnh bên kia, Kinh Quốc Vĩ lại càng ăn uống sảng khoái hơn.
Ông chắt chiu gắp cho cậu trợ lý hai miếng thịt và một miếng khoai tây, rồi bắt đầu nghĩ viển vông: “Cậu nói xem, nếu tôi trả lương mỗi tháng mười vạn, tám vạn thì cậu Chung có đồng ý đến làm đầu bếp chính cho công ty chúng ta không?”
Cậu trợ lý nuốt miếng thịt kho xuống bụng, lập tức bày tỏ lòng trung thành: “Giám đốc Kinh, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho công ty, quyết không bao giờ từ chức!”
Giám đốc Kinh rất hài lòng, lại tiếp tục vui vẻ tận hưởng bữa ăn của mình.
Còn về phần Chung Ý lúc này, cậu vẫn chưa thể bước chân ra khỏi cổng bệnh viện vì đang bị một đám người chặn lại.
Họ muốn đặt mua bữa tối của cậu.
Những người chặn Chung Ý lại phần lớn đều là những người hôm qua đã ngó nghiêng lấp ló ngoài phòng bệnh của Diêu Thục Phương, nhưng lúc đó ngại không dám mở miệng nên đành trơ mắt nhìn Kinh Quốc Vĩ nẫng tay trên mất.