Đến nội dung chính

Chương 15: Những đơn hàng đầu tiên

admin 925 Chữ Cài Đặt

Đây cũng là bữa ăn đầu tiên Chung Ý tự nấu cho mình kể từ khi xuyên không trở về. Tay nghề không thay đổi, nhưng nguyên liệu thì không thể so sánh với trong ký ức được. Dẫu sao thì chất lượng đất đai, nguồn nước, phân bón trồng trọt đều có sự khác biệt.

Tuy nhiên, Chung Ý vẫn ăn một cách vô cùng ngon miệng, bởi vì cậu đã về nhà.

Nhiều chuyện khi ở nhà và đứng trước mặt gia đình, người ta đều có thể thỏa hiệp.

Nhà ba người lâu ngày mới gặp lại, vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc thức ăn đã sạch bách.

Thấy trời không còn sớm, Diêu Thục Phương giục hai người mau về. Bà hiện tại đã có thể tự đi lại được rồi, không cần người túc trực chăm sóc. Hơn nữa bố con Chung Ý vất vả cả ngày cũng phải nghỉ ngơi cho tử tế.

Chung Ý thì không sao, nhưng Chung Kiến Quốc đi lại bằng tàu hỏa rồi máy bay mệt mỏi, mấy ngày không ngủ ngon giấc, quả thực cũng đã kiệt sức nên không từ chối.
Lúc họ chuẩn bị về, Đỗ Mai ở giường bên cạnh gọi Chung Ý lại: “Cháu Chung này, mai cháu có mang cơm đến cho mẹ không?”

Chung Ý gật đầu: “Dạ có, trưa và tối cháu đều mang đến.” Cậu hiện giờ vẫn chưa bắt đầu bày sạp, nhân lúc còn rảnh rỗi cậu muốn nấu thêm nhiều bữa ăn cho mẹ.

Đỗ Mai xoa xoa tay, có chút ngại ngùng: “Thế dì có thể đặt cơm chỗ cháu không? Dì ăn giống mẹ cháu là được, giá cả tùy cháu quyết.”

Những gia đình có thể gánh vác chi phí hóa trị lên đến hàng nghìn, hàng vạn tệ mỗi ngày, nếu không phải là người nhà cực kỳ coi trọng họ, thì điều kiện kinh tế bản thân cũng phải rất khá giả.

Đỗ Mai và Hướng Gia Lệ nằm cùng phòng với Diêu Thục Phương đều thuộc diện gia đình có điều kiện. Chẳng những thuê hộ lý chăm sóc mà ngày nào cũng đặt cơm từ các nhà hàng lớn mang đến. Chung Ý có hét giá cao thế nào thì cũng chẳng bằng giá ở nhà hàng, nhưng hương vị thì bỏ xa nhà hàng hàng mấy con phố.
Trước đây Diêu Thục Phương cũng từng nhắc đến chuyện hai người bạn cùng phòng bệnh này quan tâm bà rất nhiều. Những lúc bất tiện, hộ lý của họ cũng thường ra tay giúp đỡ. Dù sao cũng chỉ là tiện tay làm thêm thôi, Chung Ý ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận lời: “Ba mươi tệ một người, ba món mặn một món canh.”

Nghe thấy mức giá này, hai người mừng húm, gật đầu lia lịa: “Được được được, cháu nấu món gì dì cũng ăn hết.”

Bệnh của họ cũng na ná Diêu Thục Phương, Chung Ý thừa biết phải kiêng khem những gì, nhưng cậu vẫn hỏi thêm xem họ có bị dị ứng hay cực kỳ ghét món nào không.

Lúc bước ra khỏi phòng bệnh, Chung Ý thấy ngoài hành lang có rất nhiều người đang nghển cổ cố ngó vào bên trong. Cậu lập tức cảnh giác: “Các người muốn gì?”

Chung Kiến Quốc vội vàng đóng sập cửa lại, đứng chặn trước cửa, cố tình trừng mắt hung hăng nhìn những người ngoài hành lang.
Một người đàn ông trung niên trạc bốn mươi trong số đó vội xua tay thanh minh: “Hai người hiểu lầm rồi, chúng tôi không có ác ý gì đâu, chỉ là lúc nãy ngửi thấy mùi thơm quá, muốn biết mọi người đang ăn món gì, của nhà hàng nào thôi.”

“Cậu thanh niên, cậu có biết không?”

Chung Ý xách xách chiếc hộp giữ nhiệt trong tay: “Tôi nấu.”

Người đàn ông trung niên lập tức định lao tới bắt tay Chung Ý: “Đầu bếp lớn đây rồi! À không, phải là thần bếp mới đúng! Lúc nãy mùi thơm ngào ngạt quá, nhất là món canh gà hầm măng ấy. Sống ngần này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy bát canh gà thơm đến thế.”

Mũi cũng thính phết đấy.

Người đàn ông trung niên vẫn đang say sưa tưởng tượng xem nếu mình được húp bát canh gà đó thì phản ứng sẽ ra sao, vẻ mặt thèm thuồng đến khó coi.

Chung Ý rụt tay về, hoàn toàn không muốn giao lưu nhiều lời. Cậu vẫn còn chút sợ hãi, sợ đám người kia sẽ tìm đến tận bệnh viện gây tổn thương cho mẹ.

Cậu định bỏ đi, nhưng người đàn ông trung niên đương nhiên không chịu, cứ bám riết lấy Chung Ý, hỏi cậu có phải mở nhà hàng không, hay làm đầu bếp chính ở quán ăn nào, ông ta muốn ăn thử món cậu nấu.

Khi đi ra ngoài, Chung Ý có đeo khẩu trang, che khuất phần lớn gương mặt đẹp đến cực điểm kia, nhưng nhìn đôi mắt và vóc dáng cũng đủ đoán được cậu chẳng hề kém sắc, hơn nữa lại còn rất trẻ.

Chung Ý nói mình nấu, người đàn ông trung niên chẳng hề nghi ngờ, thanh niên bây giờ nhiều người giỏi giang lắm.

“Cậu thanh niên ơi, cậu thanh niên! Ngày mai cậu có đến nữa không? Thế này đi, tôi trả cậu một trăm tệ, ngày mai cậu cho tôi nếm thử mấy miếng đồ ăn cậu nấu được không? Hay là cho tôi uống thử hai ngụm canh cũng được.”