Đến nội dung chính

Chương 14: Mang cơm tới bệnh viện

admin 903 Chữ Cài Đặt

Hai đứa nhỏ ăn xong thì nhảy cẫng lên reo hò: “Anh Chung Ý ơi, ngon quá đi mất, ngon muốn bay lên trời luôn á.”

Chung Ý bị mấy lời lẽ trẻ con của chúng chọc cười. Cậu lấy hai cái bát tô lớn, ngoài canh gà và dưa chuột trộn ra thì gắp mỗi món một ít vào bát.

Cậu không đưa cho lũ trẻ mà bưng thẳng ra cửa đưa cho người lớn.

“Thím Lưu, thím Hoàng ơi, cháu về gấp quá nên chưa kịp mua thịt, chỉ có mấy món chay này thôi, mong hai thím đừng chê.”

Trước khi sang đây, cả hai thím Lưu và Hoàng hoàn toàn không ngờ người nấu ăn lại là Chung Ý, một đại minh tinh cơ mà, lại càng không thể tin nổi món ăn cậu nấu lại hấp dẫn đến vậy.

Hai đứa cháu vừa đón về nước miếng chảy ròng ròng chạy tót vào nhà đòi ăn, họ xấu hổ còn không kịp thì làm sao dám chê bai gì.

Họ vui vẻ nhận lấy hai bát thức ăn, nhưng quay đi quay lại đã xách thêm thịt hun khói và cá khô mang sang. Làm hàng xóm bao nhiêu năm nay, tình cảm đôi bên rất tốt, nhà họ Chung dạo này gặp khó khăn, họ thực ra cũng giúp đỡ không ít.
Chung Ý thấy một bát thức ăn chay mà đổi lại món quà cáp nặng như thế, cậu thầm nghĩ đợi đôi ba ngày nữa phải nấu một bữa thật thịnh soạn mời bà con xóm giềng một chầu mới được.

Tiễn hai nhà hàng xóm xong, Chung Ý sắp xếp đồ ăn vào hộp rồi cùng Chung Kiến Quốc đi viện. Bữa tối hôm nay, hai bố con sẽ vào viện ăn cùng Diêu Thục Phương.

…

Bệnh viện.

Nắp hộp giữ nhiệt vừa mở ra, mùi thơm lập tức lan tỏa khắp phòng bệnh, khiến những người nằm cùng phòng với Diêu Thục Phương liên tục liếc nhìn sang.

Diêu Thục Phương cũng phải ngạc nhiên trước hương thơm ngào ngạt này, bà nhìn Chung Ý: “Con trai, đây thật sự là do con nấu sao?”

Chung Ý vừa múc canh gà cho Diêu Thục Phương vừa đáp: “Đương nhiên rồi ạ, không tin mẹ hỏi bố mà xem.”

Chung Kiến Quốc ở bên cạnh gật đầu làm chứng cho con trai: “Tôi đứng nhìn nó nấu mà. Con trai chúng ta giỏi lắm, làm hai đứa nhỏ nhà hàng xóm thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng.”
Diêu Thục Phương nằm ở phòng bệnh ba người. Lúc này, người nằm ở hai giường bên cạnh cũng đang ăn tối. Ban đầu thì không sao, nhưng đến khi nắp hộp canh gà được mở ra, bữa ăn trên tay họ bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Một người trong số đó lên tiếng bắt chuyện với Diêu Thục Phương: “Cô Thục Phương này, đó là con trai cô đấy à? Trông đẹp trai thật, y như mấy minh tinh nổi tiếng ấy.”

Diêu Thục Phương lập tức đáp lời: “Chứ sao nữa, mấy người minh tinh đó còn lâu mới đẹp trai bằng con trai tôi.”

Bà còn giới thiệu với Chung Ý: “Đây là dì Đỗ, còn kia là dì Hướng.”

Chung Ý ngoan ngoãn chào hỏi. Trong mắt hai người họ, cậu nhóc này vô cùng ngoan ngoãn dễ thương, bèn tiện lời khen ngợi Chung Ý thêm vài câu.

Người ta khen con mình thì Diêu Thục Phương nhận hết. Có đi có lại, bà cũng khen lại con cái người ta, cứ thế rôm rả trò chuyện với hai người giường bên.
Bọn họ nằm viện cùng nhau khá lâu rồi nên cũng quen biết. Khi nhắc đến con cái thì lại càng có vô số chuyện để nói.

Chung Ý hỏi ý kiến bố mẹ rồi gắp thêm hai phần thức ăn mang sang cho hai người giường bên cạnh.

Vừa thấy đồ ăn, cả hai người lập tức đổi giọng, tiếp tục khen ngợi Chung Ý không ngớt. Còn về việc đó chỉ là mấy món chay thì thức ăn thơm ngon đến thế này có mà ăn đã là may lắm rồi, ai thèm kén chọn chứ.

Phía nhà họ Chung cũng nhanh chóng dùng bữa. Món dậy mùi nhất lúc này chính là canh gà. Ngửi đã thấy thơm, ăn vào lại càng khiến người ta phải chép miệng xuýt xoa.

Diêu Thục Phương nếm thử một ngụm rồi nói: “Đời mẹ chưa bao giờ được ăn bát canh gà nào ngon thế này.” Trên mặt bà hiện rõ vẻ thỏa mãn.

“Mẹ thích thì ăn nhiều vào ạ.” Canh gà được đựng trong một hộp giữ nhiệt riêng, lượng khá nhiều.

Diêu Thục Phương cũng không từ chối. Nay con trai đã về nhà, lại còn có tiền đóng viện phí, bà chắc chắn không thể làm gánh nặng cho cậu được. Phải ăn nhiều thì bệnh mới mau khỏi chứ.

“Món khoai tây thái chỉ này giòn thật đấy, mới cắn vào có vị hơi cay cay, nhưng ăn xong lại chẳng thấy cay chút nào. Món cà tím này cũng ngon, cho vào miệng ngậm một cái là mềm tan luôn, đưa cơm lắm.”

“Món dưa chuột trộn này cũng ngon, trời nóng quá, vốn dĩ tôi chẳng buồn ăn, mà ăn mấy miếng dưa chuột xong lại muốn ăn cơm rồi.”

Hai người giường bên cũng lên tiếng nhận xét, rõ ràng là vô cùng hài lòng.