Cơ mà đời không như là mơ. Cô biết rõ anh ta vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, vừa làm camera chạy bằng cơm quan sát cô, vừa nở nụ cười “tuyệt mỹ nhưng chí mạng” trong ký ức của cô.
Kết quả là đêm đó, Tần Mộc Ngữ mất ngủ toàn tập. Cô ngồi bó gối tựa vào cửa, mắt mở to trừng trừng nhìn vào bóng tối. Đầu óc cô lúc này không có gì ngoài một câu slogan chạy deadline cho cuộc đời: “Phải chuồn lẹ thôi, trước khi mọi chuyện chuyển sang chương bi kịch!”.
Sáng hôm sau, Tần Mộc Ngữ đến trường với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Cô đã dành cả đêm để ngồi tựa lưng vào cửa phòng, ôm chặt lấy đầu gối, nhìn chằm chằm vào bóng tối và tự hỏi làm thế nào mà cuộc đời cô lại rẽ sang một ngã rẽ điên rồ đến thế này.
Câu trả lời, dĩ nhiên, nằm ở cái tên đã hiện lên trên màn hình điện thoại đêm qua.
Giang Viễn Hòa.
Ánh nắng sớm xuyên qua tán ngân hạnh, rải xuống sân trường những đốm sáng lấp lánh. Sinh viên qua lại tấp nập, tiếng cười nói vang lên rộn rã. Một ngày mới bắt đầu tại Đại học A, bình yên và trong trẻo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Tần Mộc Ngữ biết, sự bình yên ấy chỉ là lớp vỏ bọc.
Cô bước nhanh qua sân trường, đầu cúi thấp, túi xách ôm chặt trước ngực. Mục tiêu của cô rất rõ ràng: vào giảng đường, học tiết đầu tiên, rồi về ngay. Không lang thang. Không giao tiếp. Không để bất kỳ ai chú ý.
Nhưng số phận, hoặc chính xác hơn là cốt truyện chết tiệt này, dường như không muốn buông tha cô dễ dàng như vậy.
Ngay khi cô vừa bước đến cổng chính, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chậm rãi lăn bánh vào sân trường. Đó là một chiếc Maybach đời mới nhất, loại xe mà ngay cả những sinh viên con nhà giàu ở Kinh Thành cũng chỉ dám mơ ước. Cánh cửa xe mở ra, và một đôi giày da đen bóng lộn đặt xuống mặt đường.
Tần Mộc Ngữ dừng lại theo bản năng. Không phải vì tò mò, mà vì linh cảm. Linh cảm của một con mồi vừa ngửi thấy mùi của kẻ săn mồi.
Giang Viễn Hòa bước ra khỏi xe.
Anh mặc một bộ suit xanh navy hôm nay, cà vạt lụa màu bạc thắt gọn gàng. Mái tóc đen được vuốt nhẹ lên, để lộ vầng trán cao và đôi mắt sâu thẳm.
Nhưng trên hết, thứ khiến tất cả mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn, chính là nụ cười của anh.
Nụ cười ấy rạng rỡ như nắng sớm ban mai. Ấm áp như gió xuân tháng ba. Dịu dàng như thể anh là người đàn ông tốt bụng nhất trên thế giới này.
“A, chào em.”
Anh cất tiếng chào một nữ sinh viên vừa đi ngang qua. Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng, như một bản nhạc du dương rót vào tai.