Màn hình máy tính hiện lên danh sách vài cái tên. Đại học B. Học viện Công nghệ C. Đại học Văn hóa D. Những địa danh xa lạ, cách thủ đô hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số. Cô chưa từng đặt chân đến những nơi đó, chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày phải chạy trốn đến những nơi đó.
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Tần Mộc Ngữ nhanh chóng điền vào mẫu đơn chuyển trường trực tuyến của Đại học B– ngôi trường xa nhất trong danh sách.
Ngón tay cô gõ bàn phím nhanh và dứt khoát, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, bàn tay vô hình của số phận sẽ kéo cô trở lại quỹ đạo cũ.
Họ tên: Tần Mộc Ngữ.
Lý do chuyển trường: Lý do cá nhân.
Nguyện vọng: Nhập học càng sớm càng tốt.
Cô nhấn nút “Gửi”. Một hộp thoại nhỏ hiện lên: “Đơn đăng ký của bạn đã được tiếp nhận. Chúng tôi sẽ phản hồi trong vòng 5-7 ngày làm việc.”
Năm đến bảy ngày. Quá lâu. Nhưng ít nhất cũng là một tia hy vọng.
Tần Mộc Ngữ ngả người ra ghế, thở hắt ra một hơi. Căn hộ nhỏ chìm trong im lặng, chỉ có tiếng quạt máy tính kêu ro ro.
Cô đưa tay xoa thái dương đang nhức nhối. Cả ngày hôm nay, từ khoảnh khắc thức tỉnh trong thư viện đến giờ, cô chưa có lấy một phút giây nào thực sự bình yên. Nhưng ít nhất, cô đã làm được việc đầu tiên.
Tránh xa Giang Viễn Hòa.
Tránh xa Tần Uyển Nhu.
Tránh xa tất cả.
Cô đứng dậy, định vào phòng tắm rửa mặt, thì điện thoại trên bàn bất ngờ rung lên. Màn hình sáng lên một cái tên khiến tim cô như ngừng đập trong một giây.
“Giang Viễn Hòa.”
Tần Mộc Ngữ đứng sững. Cô chưa từng lưu số của hắn. Cô thậm chí chưa từng trao đổi với anh quá ba câu trong sự kiện từ thiện hôm ấy. Vậy tại sao tên anh lại hiện lên trên màn hình điện thoại của cô?
Điện thoại tiếp tục rung, từng hồi, từng hồi, dai dẳng như một trái tim đang đập chậm rãi trong bóng tối. Cô không dám nghe. Cũng không dám tắt. Cô chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, cảm nhận hơi lạnh lan dần từ sống lưng lên tận gáy.
Sau mười hai hồi chuông, cuộc gọi tự ngắt. Màn hình trở lại màu đen.
Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn hiện lên.
[Muộn rồi, vẫn chưa ngủ sao?]
Chẳng có lời dọa dẫm nào, cũng không có gì ghê rợn. Đó chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, tự nhiên đến mức cứ ngỡ hai bên là tri kỷ lâu năm. Ấy thế mà chính cái sự thản nhiên đó lại khiến Tần Mộc Ngữ rét run hơn cả xem phim kinh dị.
Khỏi nói nhiều, cô tắt nguồn điện thoại trong một nốt nhạc, quăng luôn vào ngăn kéo rồi khóa chặt lại. Đúng kiểu tâm linh: “Không nhìn thấy tức là không tồn tại”.