Đến nội dung chính

Chương 26

admin 823 Chữ Cài Đặt

Cô thì thầm một mình, chân tự động lùi lại một bước theo bản năng sinh tồn. Nhưng rồi cái lý trí cứng nhắc lại kéo cô về thực tại.

Cô tự trấn an mình: Bình tĩnh đi Tần Mộc Ngữ, trên đời này thiếu gì xe giống nhau? Có khi là xe của một đại gia nào đó đến tài trợ xây thư viện, hoặc một doanh nhân rảnh rỗi đi trải nghiệm cuộc sống vùng ngoại ô. Chắc chắn không phải anh.

Thành phố B cách thành phố A những tám trăm cây số. Trừ khi anh có cánh, hoặc rảnh rỗi đến mức bay tám trăm cây số làm điều vô bổ, nếu không thì chẳng có lý do gì anh xuất hiện ở đây cả. Không thể nào.

Nhưng ông trời thường thích vả thẳng vào mặt những đứa hay hy vọng.

Cô nhìn thấy anh.

Giang Viễn Hòa đang đứng hiên ngang dưới mái hiên tòa nhà hiệu bộ, ngay cạnh thầy hiệu trưởng – người thầy có gương mặt phúc hậu mà cô từng gặp lúc làm thủ tục nhập học.
Hôm nay anh diện một bộ suit màu xám tro, cà vạt lụa thắt nút chuẩn chỉnh đến từng milimet, tóc tai vuốt keo gọn gàng láng mượt như sắp đi thảm đỏ Cannes chứ không phải đi thăm một ngôi trường tỉnh lẻ. Và tất nhiên, trên môi anh vẫn là nụ cười “thương hiệu” ấy. Cái kiểu cười ấm áp như gió xuân, sẵn sàng làm tan chảy trái tim của mọi cô gái nhẹ dạ cả tin.

“Thầy hiệu trưởng, trường mình thực sự rất đẹp. Không khí ở đây trong lành, dễ thở hơn thành phố A nhiều.” Giọng Giang Viễn Hòa trầm ấm, âm lượng vừa vặn lọt vào tai cô dù hai bên cách nhau cả chục mét.

“Tôi còn thấy ghen tị với sinh viên ở đây nữa là.”

Thầy hiệu trưởng cười đến híp cả mắt, mặt đỏ rực lên vì được khen: “Anh Giang quá khen rồi. Trường chúng tôi nhỏ bé thế này, sao dám so với mấy đại học danh giá ngoài thủ đô.”
“Danh giá đâu nằm ở cái danh hiệu hả thầy.” Giang Viễn Hòa khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi càng đậm thêm: “Nó nằm ở… con người.”

Dứt câu, ánh mắt anh bắt đầu quét một lượt qua đám đông sinh viên đang đứng hóng hớt. Cái nhìn của anh chậm rãi nhưng chuẩn xác, giống như gã thợ săn tìm trúng mục tiêu. Và rồi, gã thợ săn ấy dừng lại. Khóa mục tiêu ngay chóc vào vị trí của cô.

Lúc này, Tần Mộc Ngữ đang đứng chết trân dưới làn mưa phùn. Nước mưa thấm qua vai áo làm cô lạnh toát, nhưng cái lạnh đó không thấm tháp gì so với cảm giác “vỡ trận” trong lòng. Mặt cô chắc chắn là cắt không còn giọt máu, trắng bệch như đang bệnh nặng.

“Ồ.”

Anh bật ra một tiếng nhỏ, tông giọng nghe đầy sự thích thú như một nhà khoa học vừa tìm ra một con chuột bạch mới để thí nghiệm. Anh quay sang thầy hiệu trưởng, khẽ cúi đầu, lịch sự đến mức không thể bắt bẻ: “Thầy hiệu trưởng, tôi vô tình thấy một người quen ở kia. Xin phép thầy cho tôi thất lễ một lát.”
“Ồ, anh Giang cứ tự nhiên, cứ tự nhiên!”

Và rồi, đôi giày da bóng lộn của anh bắt đầu nện từng bước về phía cô. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ: Xong đời rồi, lần này thì chạy đằng trời.

Từng thớ cơ trong cơ thể Tần Mộc Ngữ đều đang gào thét, phát ra tín hiệu cảnh báo đỏ cấp độ cao nhất: Chạy ngay đi!

Thế nhưng hệ thống tiền đình và đôi chân phản chủ của cô lại chọn cách đình công ngay thời khắc mấu chốt.

Cô bất lực đứng chết trân, nhìn cái bóng dáng cao ráo ấy thong dong tiến lại gần, sống động và chân thực như một cơn ác mộng bước ra từ cuốn sách cô từng cố công xé bỏ.

Anh dừng lại trước mặt cô. Khoảng cách chưa đầy nửa mét này mang lại một áp lực vô hình khiến cô muốn ngạt thở.

Ở cự ly này, cô lập tức ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh – gỗ tuyết tùng pha cam bergamot, cái mùi sực nức vị tiền, thanh lịch, lạnh lẽo và đầy tính áp chế.

Từng sợi tóc ướt nhẹ vì hơi nước mưa trên trán anh, và cả đôi mắt đen sâu hun hút kia nữa, tất cả đều đang nhắc nhở cô về một sự thật phũ phàng: Kẻ săn mồi đã đến cửa.

“Tần Mộc Ngữ.” Anh gọi tên cô, chậm rãi và thong thả như thể đang thưởng thức một món khai vị hảo hạng.

“Thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp em ở đây.”