Im lặng.
Đôi mắt người đàn ông đột ngột tối lại, như bị một câu vô tình chạm trúng thứ gì đó sâu hơn trong đáy lòng. Một giây sau, hắn bất giác bật cười, giọng cười trầm khàn, gần như mang theo chút gì đó… vừa tán thưởng, vừa chế giễu:
“Thú vị thật.”
Hắn gác tay, nghiêng đầu nói với Tần Dịch phong:
“Về biệt thự Nam Viên.”
“Rõ.”
Xe khẽ lướt đi trong tiếng mưa rả rích, để lại trạm xe buýt trống không và một chiếc taxi đến muộn, chậm mất vài phút so với định mệnh.
Mười lăm phút sau, chiếc Bentley lặng lẽ dừng lại trước cổng khu biệt thự cao cấp bậc nhất thành phố.
Cơn mưa đã ngớt dần, chỉ còn lại màn nước mỏng mảnh đọng trên hàng cây ven đường. Bên ngoài cổng sắt, đèn cảm biến quét qua rồi tự động bật sáng, phản chiếu lên hai cánh cổng lớn màu xám đậm của biệt thự Nam Viên.
Thẩm Vãn nhìn thấy nhà mình ngay bên cạnh, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, hẳn là bà nội đang đợi cô về ăn tối.
Nhưng trái tim cô lại không hề thả lỏng được.
Bởi lúc này, cánh cửa xe vẫn chưa được mở.
Người đàn ông ngồi cạnh, cũng chưa tỏ ý muốn để cô xuống.
Không gian chìm trong sự im ắng kỳ lạ.
Rồi đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ vươn tới.
Thẩm Vãn giật mình.
Ngón tay lạnh như băng, chạm vào quai cặp trên đùi cô, kéo nhẹ xuống, sau đó đặt sang một bên. Động tác không thô bạo, nhưng mang theo sự cưỡng ép vô hình khiến cô gần như nghẹt thở.
“Thỏ nhỏ.” Nghiêm Trạm Dương hơi nghiêng người, tay kia chống lên lưng ghế sau cô, giọng trầm thấp gần sát tai: “Ngồi yên như vậy, định để tôi tiễn luôn lên phòng à?”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng như đánh thẳng vào trái tim đang đập thình thịch.
Cô cuống quýt gật đầu, vội đưa tay kéo cặp lại, giọng lí nhí:
“Cháu… cháu cảm ơn chú. Cháu về trước ạ…”
Người đàn ông nhướng mày, ngả người trở lại, ánh mắt vẫn khóa chặt cô.
Cửa xe được Tần Dịch Phong bấm mở từ xa.
Thẩm Vãn cúi đầu, vội vã mở cửa, chạy qua mặt đường hơi dính nước. Trong xe, Nghiêm Trạm Dương chưa rời mắt khỏi cánh cổng bên cạnh, cho đến khi bóng lưng nhỏ nhắn biến mất sau lớp cửa.
Ánh mắt hắn dần tối lại.
Đầu ngón tay chậm rãi gõ lên đùi, từng nhịp chậm rãi nhưng chắc chắn.
“Cái gì nhỏ nhắn… thì cũng dễ giữ trong tay hơn.”
“Reng!”
Điện thoại di động trong túi quần âu đen vang lên, người đàn ông hơi nhíu mày rồi rút ra, hiện cái tên quên thuộc – Lâm Mặc Sênh, nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Anh Dương, nghe nói anh về nước được 1 tuần rồi ạ? Em nhớ anh, tối nay rảnh không qua chung cư em đi.” Giọng nữ vang lên trước.
Âm cuối hơi kéo dài, ngọt ngào mà yểu điệu, hệt như kiểu nũng nịu chỉ dành riêng cho đàn ông. Giọng cô ta quen thuộc đến mức hắn có thể mường tượng ra luôn dáng ngồi e ấp nơi sofa, cánh môi đỏ chúm chím, ngón tay cuốn nhẹ lọn tóc, mắt long lanh ngước lên qua màn hình điện thoại.
Tần Dịch Phong ngồi ghế lái phía trước, vô thức ngừng thở. Câu nói này hắn đã nghe qua ít nhất ba chục lần, từ ba chục cô khác nhau. Nhưng mỗi lần đều không ai giữ được hơn một tuần. Ngoại lệ duy nhất… là Lâm Mặc Sênh.
Hơn hai năm. Một con số đủ để khiến người khác nhìn vào âm thầm suy đoán.
“Em có làm mấy món anh thích đó, mất liên tục mấy tiếng ở trong bếp.” Giọng nhẹ hơn
Lâm Mặc Sênh không phải dạng phụ nữ chủ động, càng không giống những người đàn bà cào cấu quyền lực bên cạnh hắn. Cô ngoan, biết chừng mực, biết giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến hắn thấy phiền, lại đủ ngoan ngoãn để khiến hắn dễ chịu. Hai năm nay, dù không được gọi là bạn gái, nhưng ngồi bên hắn lâu nhất cũng chỉ có cô.
Nghiêm Trạm Dương không trả lời ngay. Hắn đưa tay lên day nhẹ huyệt thái dương, lười biếng đáp, giọng khàn như vừa ngái ngủ:
“Gần đây hơi bận. Để sắp xếp lại lịch trình, chuẩn bị bay tiếp rồi.”
Một câu không từ chối, cũng chẳng nhận lời.
Phía bên kia trầm mặc chốc lát, rồi giọng Lâm Mặc Sênh lại vang lên, vẫn ôn nhu như cũ:
“… Vâng, trời nay mưa không khí ẩm ướt nên anh đừng đứng ngoài trời lâu kẻo bệnh, anh ngủ ngon nhé, nhớ anh.”
“Ngủ ngon, Sênh.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hắn không lập tức cất điện thoại, mà nhìn màn hình đang dần tối đi như có điều suy nghĩ. Ngón tay chạm nhẹ lên góc kính xe, vẽ một đường mờ mờ trên làn hơi nước.
Mấy năm nay hắn đã gặp đủ kiểu đàn bà, nóng bỏng, lả lơi, cao quý, thậm chí bệnh hoạn. Nhưng chưa ai khiến hắn chán nhanh bằng những kẻ cố gắng lật tung lòng dạ hắn.
Lâm Mặc Sênh khéo ở chỗ… cô chưa từng hỏi gì.
Nhưng…
Hình ảnh con thỏ dính mưa ngốc nghếch ở trạm xe buýt lại hiện lên, môi nhỏ nhận hắn là “người tốt”. Ánh mắt Nghiêm Trạm Dương nhìn vào cánh cổng biệt thự bên cạnh đang, ý toan tính từ đôi đồng tử đen ngày càng sâu.