Chiếc xe Jeep đen không biển số phóng vụt qua làn đường vắng, bánh xe nghiến lên mặt nhựa ướt lạnh.
Trên ghế lái, ánh mắt người đàn ông như lưỡi dao đang lia qua bóng đêm.
Hôm nay là đêm trăng non.
Và… đêm nay sẽ có người không trở về.
Khi đồng hồ trên màn hình chạm đúng 3:07 sáng, chiếc xe Jeep đen dừng lại không bật đèn, cách khu kho bỏ hoang khoảng 200 mét.
Trăng mỏng như một vết xước ánh sáng trên bầu trời đen kịt. Gió về khuya lùa qua dãy container cũ kỹ rỉ sét, tạo nên âm thanh rít rít như tiếng kẽo kẹt của lưỡi dao miết qua kim loại.
Người đàn ông bước xuống xe, tay đút túi áo khoác măng tô, chân dẫm lên nền sỏi đá lạo xạo. Cặp mắt đào hoa kia không còn vẻ lười nhác nữa. Chúng như máy đo khoảng cách, lạnh lùng, chính xác, và tuyệt đối không có lòng trắc ẩn.
Bên tai phải là một tai nghe mini:
“Mục tiêu vừa xuất hiện, gồm hai tên vũ trang. Cửa chính phía Tây mở trong 3 phút. Camera nội bộ đã bị can thiệp.”
Hắn lãnh đạm mở miệng: “Gọi người tuyến 21 xuống, chuẩn bị dọn xác.” Rồi cười 1 tràng khinh khỉnh, chân chậm rãi tiến đến phía trước.
Bên trong kho hàng.
Bên trong, hai gã đàn ông: một ngoại quốc, một bản địa đang kiểm đếm. Tay đeo găng, trên cánh tay có hình xăm đầu lâu, giọng nói khàn đặc vì thuốc súng. Chúng đập nắp hòm gỗ, lôi ra từng khẩu súng: M762, Glock 19, cả lựu đạn khói được gói trong nilon.
Một tên đang mở hòm, kiểm tra từng khẩu súng trường M762 mới cứng, băng đạn vẫn còn nguyên tem.
“Tối nay giao cho thằng ‘Voi Đen’. Xong phi vụ này là rút.”
“Không ngờ trộm được chiến lợi ngon như…”
Bỗng “Tách!”
Một tiếng lách cách rất nhỏ. Gần như không thể nghe thấy nếu không tập trung.
Tên đứng gần cửa nheo mắt.
“Nghe gì không?” hắn nói tiếng Thái.
Tên kia cau mày: “Chắc chuột.”
Nhưng chưa kịp quay lại, một bóng đen đã lướt qua khe sáng cuối cùng.
Pằng!
Một viên đạn xuyên thẳng vào gáy.
Không có cơ hội phản ứng. Không hét. Không gào. Cái chết im lặng đến lạnh người, máu phụt ra từng tia, bắn tung tóe lên tường container lạnh toát.
Tên còn lại lập tức lùi về phía sau, rút súng. Nhưng chưa kịp giơ tay, một cú đá cực mạnh phang trúng tay cầm súng khiến hắn văng ra bức tường container, ngực bị dập mạnh đến nôn máu.
Nghiêm Trạm Dương cúi người, nhặt khẩu Glock rơi trên sàn, tra băng đạn, kiểm tra nòng. Sau đó, nhìn tên đang rên rỉ bên góc, chậm rãi hỏi bằng tiếng Thái như người bản địa:
“Lô hàng này… ai giao cho đám chúng mày? Hàng của tao cũng dám ngang nhiên trộm.”
Tên đó lắc đầu, máu từ miệng trào ra. Hắn không dám nói. Nhưng ánh mắt hoảng loạn đã là một câu trả lời rõ ràng.
Bàn chân đeo giày da của Nghiêm Trạm Dương lạnh lẽo đặt lên vùng ngực đang bị thương của người đàn ông, dùng mũi giày ngoáy xuống lực rất mạnh.
“Hự… không…”
Khi gã kia trợn mắt, mạch máu nổi lên đầy trên trán, miệng ú ớ, đến khi mặt xanh lè người đàn ông mới buông tay, mắt gã vấn mở to, xác tê liệt như bao tải thịt, máu và nước tiểu chảy đầy sàn.
Nghiêm Trạm Dương nhàn nhạt tháo găng tay đen có dính chút máu, ném qua 1 bên, cả người ngồi xuống trên một thùng gỗ, móc từ trong túi áo măng tô hộp thuốc lá rồi châm lửa, ánh mắt tâm cơ lộ ý cười trào phúng.
Chưa đến 10 phút sau, ngoài kho ồn ào, dãy xe quân dụng dừng lại. Một nhóm người áo đen từ các xe van tối màu tiến vào khu vực, di chuyển nhanh nhẹn, chuyên nghiệp như những bóng ma trong đêm.
Mỗi người đều đeo găng tay, mặt giấu dưới mũ trùm đầu, bên hông còn có súng. Những chiếc thùng vũ khí, băng đạn, và các thiết bị quân sự được đám người nhanh chóng đóng gói cẩn thận, niêm phong bằng tem chống giả và mã hóa điện tử đặc biệt.
Tần Dịch Phong đi đầu nhóm, tiến đến phía hai người đàn ông chết đang trợn mặt trắng bệch đến ghê tởm, cúi xuống dùng tay thao tác kiểm tra hơi thở.
“Ông chủ, xử lí hai tên này thế nào?”
Ánh mắt Nghiêm Trạm Dương liếc quanh đám người đang vận chuyển hàng, rồi mới lướt qua hai gương mặt tái nhợt dưới đất. Một tên bị bắn vào gáy, chết ngay lập tức. Tên còn lại, vết máu vẫn chưa khô hẳn ở hốc mắt, cái chết chậm hơn, đau đớn hơn. Nhưng cả hai đều là quân cờ thí.
“Đốt sạch kho này.” Hắn hơi nhấc cằm, nhả từ miệng ra một làn khói trắng.
“Riêng 2 xác này, thiêu lấy tro rồi đựng vào túi nilong, gửi cho thằng Voi Đen nhận hàng.”
Một kẻ khác bước tới, bật bình xăng từ xe. Những mảnh gỗ, giấy hộp, vải bố cũ bị gom lại quanh xác. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa rực lên giữa đêm đen, bốc khói dày cuồn cuộn như lưỡi rắn bò ngược lên trời.
Nghiêm Trạm Dương đứng dậy, ném điếu thuốc đang cháy dở vào chung 2 cái xác, giày da đen chậm rãi bước ra ngoài.