Đến nội dung chính

Chương 2

admin 597 Chữ Cài Đặt

À, ban tổ chức bảo đợt này fan đăng ký đông lắm, an ninh sẽ được thắt chặt tối đa, huy động cả công ty bảo an chuyên nghiệp nhất thành phố tới giữ trật tự luôn. Chị nhớ mặc đồ cho kín đáo một chút, đừng để mấy tên sắc lang dòm ngó!”

Hân Nhiên phì cười, đáp lời bằng giọng điệu lười biếng: “Biết rồi, cô nương. Chị mặc áo cổ lọ kín đến tận cằm cho em vừa lòng.”

Tắt máy, Hân Nhiên bắt tay vào dọn dẹp đống chiến tích trên bàn làm việc. Giữa những ly cà phê rỗng và những tờ giấy phác thảo vo viên, tay cô chợt khựng lại khi chạm vào một chiếc hộp thiếc nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong góc ngăn kéo. Cô tò mò mở ra. Bên trong là một chiếc kẹp tóc cũ kỹ bằng nhựa, đã bị gãy mất một bên họa tiết ngôi sao.

Nhìn chiếc kẹp tóc, một đoạn ký ức mơ hồ thời cấp ba chợt ùa về trong tâm trí cô. Năm đó, vì ngoại hình phát triển quá mức phổng phao so với bạn bè đồng trang lứa, cô thường xuyên bị một nhóm nữ sinh khóa trên chặn đường bắt nạt, châm chọc bằng những lời lẽ thô tục. Một buổi chiều mưa, khi cô bị chúng xô ngã xuống vũng bùn, làm gãy chiếc kẹp tóc yêu thích, một bóng người cao lớn đã xuất hiện.
Đó là một nam sinh mặc đồng phục xộc xệch, cả người toát ra hơi thở u ám, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu ta không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao găm lướt qua đám nữ sinh kia, nhặt một viên gạch ném thẳng vào bức tường sát sạt mặt đứa cầm đầu khiến chúng hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy tán loạn. Cậu ta ném lại cho cô chiếc kẹp tóc gãy, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu rồi quay lưng bước đi trong màn mưa. Đến tận bây giờ, Hân Nhiên vẫn không biết tên cậu ta là gì, chỉ nhớ rằng bóng lưng ấy rất rộng, rất cô độc, và ánh mắt cậu ta nhìn cô giống hệt ánh mắt của nam chính trong bộ truyện cô vừa vẽ.

Hân Nhiên lắc mạnh đầu, xua đi những hình ảnh vẩn vơ. Cô vỗ vỗ hai má, tự nhủ mình lại mắc bệnh nghề nghiệp, kịch tính hóa mọi thứ lên rồi.
Một tiếng sau, Hân Nhiên bước xuống sảnh chung cư. Cô chọn một chiếc váy liền thân màu trắng, thiết kế cổ vuông thanh lịch không quá hở hang nhưng chất liệu vải mềm mại lại ôm sát, phô diễn trọn vẹn vòng eo con kiến và vòng một đẫy đà. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, trong trẻo như sương mai, khiến cô trông vừa thuần khiết vừa quyến rũ chết người.

Chiếc xe đưa đón của công ty đã đỗ sẵn trước sảnh. Hân Nhiên xách túi bước lên xe, ngồi vào ghế sau. Nhìn dòng xe cộ tấp nập lướt qua cửa kính, cô bất giác đưa tay lên xoa xoa lồng ngực. Không hiểu sao hôm nay tim cô lại đập nhanh một cách bất thường, trong bụng cứ cồn cào một cảm giác bồn chồn khó tả. Giống như thể ở nơi cô sắp đến, có một chiếc lưới vô hình đã được giăng sẵn, chỉ chờ cô bước vào là sẽ thu hẹp lại.
Trung tâm Hội nghị Quốc tế chiều nay chật cứng người.