Đến nội dung chính

Chương 1

admin 595 Chữ Cài Đặt

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa hai lớp dày cộp, ngoan cố hắt một vệt sáng lên chiếc giường king-size giữa căn hộ cao cấp. Hà Hân Nhiên khẽ cựa mình. Lớp váy ngủ bằng lụa mỏng tang trượt dọc xuống, để lộ bờ vai tròn trịa và đường cong nóng bỏng hoàn toàn trái ngược với gương mặt ngây thơ, thánh thiện như búp bê đang ngái ngủ.

Cô với tay mò mẫm chiếc điện thoại đang rung bần bật trên tủ đầu giường. Nhìn dòng chữ Thái hậu nhấp nháy trên màn hình, Hân Nhiên nhăn mặt, trong lòng gào thét một trận kịch liệt. Cô hít sâu một hơi rồi áp điện thoại lên tai, giọng điệu lập tức chuyển sang vẻ nũng nịu chảy nước: “Mẹ à, con mới ngủ được có ba tiếng thôi.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lanh lảnh và đầy uy quyền của bà Hà: “Ba tiếng cái gì mà ba tiếng! Con gái con đứa hai mươi sáu tuổi đầu rồi, suốt ngày nhốt mình trong cái lồng kính đó vẽ vời mấy thứ bậy bạ. Chiều nay đi xem mắt cho mẹ! Lần này là giám đốc chi nhánh ngân hàng, thanh niên ưu tú, cao một mét tám, nhà có ba căn mặt tiền…”
Hân Nhiên bĩu môi, ngón tay vô thức xoắn xoắn lọn tóc mây mềm mại: “Mẹ, truyện của con là nghệ thuật, là truyện tranh lãng mạn dành cho người trưởng thành, không phải bậy bạ. Với lại chiều nay con có buổi ký tặng fan rồi, giám đốc hay tổng tài gì con cũng không đi đâu.”

Không đợi bà Hà kịp ca bài ca muôn thuở, Hân Nhiên nhanh tay cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên. Cô thở dài thườn thượt, lê thân hình lười biếng ra khỏi giường. Căn hộ rộng lớn, sang trọng nhưng trống trải đến lạnh lẽo. Đôi lúc cô cũng muốn có người yêu, nhưng những gã đàn ông ngoài kia hễ thấy mặt cô thì tưởng cô là thỏ trắng ngây thơ dễ bắt nạt, đến khi nhìn xuống thân hình bốc lửa của cô thì ánh mắt lại hèn mọn đầy dục vọng tầm thường.

Hân Nhiên đi đến bàn làm việc, bật bảng vẽ điện tử lên. Trên màn hình là những nét vẽ cuối cùng của chương mới bộ truyện Chiếm Hữu Ngọt Ngào đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Nhân vật nam chính trong truyện đang ép nữ chính vào tường, ánh mắt điên cuồng, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới lớp áo sơ mi xộc xệch, bàn tay to lớn bóp chặt lấy eo cô gái như muốn khảm nát cô vào máu thịt.
Cô tô thêm một chút bóng đổ lên yết hầu của nam chính, chép miệng lẩm bẩm: “Chậc chậc, trên đời này làm gì có người đàn ông nào yêu cuồng nhiệt, chiếm hữu đến mức muốn nhốt người yêu vào lồng vàng như thế này chứ. Nếu có, bà đây nguyện dâng hiến cả hai tay hai chân cho anh ta trói luôn.”

Điện thoại lại rung lên. Lần này là Tiểu Mai, cô trợ lý nhỏ kiêm bảo mẫu bất đắc dĩ của Hân Nhiên.

Giọng Tiểu Mai lanh lảnh vang lên: “Chị Hân Nhiên, chị dậy chưa đấy? Hai giờ chiều nay chúng ta có buổi ký tặng trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế nhé. Biên tập viên Lâm Gia Huy dặn em phải nhắc chị đến sớm để chuẩn bị.