Đến nội dung chính

Chương 9

admin 531 Chữ Cài Đặt

Đêm tối dài đằng đẳng, hơi thở mỏng manh nhẹ nhàng của Đại Vy lại uốn quanh cơ thể của cô.

Miêu Tam nằm cuộn mình dưới cái thảm lông mềm mại.

Chỉ có Hắc Nai ôm một chiếc gối xanh lá, vùi mặt vào đó và nằm im ngủ say.

Cửa sổ nhìn ra ban công bên ngoài vào ban đêm hơi lạnh lẽo, vài con quạ đậu trên mái hiên như một điềm báo không tốt là mấy.

Gió ầm ầm thổi mạnh vào cánh cửa chính, đánh thức Hắc Nai dậy đầu tiên.

Cậu đi xuống cầu thang nhỏ hẹp, nửa trên cởi trần tiến về phía phát ra tiếng va chạm lớn.

Hoạt động khả nghi khiến Hắc Nai cảnh giác tột độ, cậu ta đánh hơi lớp màn mùi hương thông qua cánh cửa gỗ.

Không hề có cảm giác của sự sống, Hắc Nai từ tốn nhất có thể kéo một mảnh giấy cũ dán nó vào chính giữa của cửa ra vào.

Năm phút trôi qua, những âm thanh bất ổn đã dần chìm vào sự im lặng.
Cậu không yên tâm, liên tục đứng chờ đợi tình huống xấu nhất xảy ra.

Ngoái đầu nhìn lên tầng hai, Hắc Nai búng ngón tay, đốm sáng nhỏ xíu từ tay cậu bay lên cao, xuyên qua bức tường đến bên cạnh Miêu Tam.

Đốm sáng thần kỳ đánh thức Miêu Tam, đôi mắt tròn xoe nhìn vào không gian mơ màng, bé con tội nghiệp biến thành dạng người rồi lồm cồm bò dậy, nghiêng ngả bước xuống nơi phòng khách.

Vẻ mặt búng ra sữa của Miêu Tam còn say mê chưa tỉnh ngủ, trong khi Hắc Nai đang canh gác rất chuyên nghiệp. Cậu gõ nhẹ vào đầu Miêu Tam nhắc nhở về sự nguy hiểm.

Mười phút lại qua đi nhưng tình hình chả khả quan hơn là bao, Hắc Nai ra hiệu cho Miêu Tam vẽ dấu X lên cánh cổng và đọc lệnh thanh tẩy ác linh.

Một tiếng rú lên thảm thiết cách đó khoảng ba mươi mét, cả hai cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi vào trong nhà.
Chạy tung tăng lên lầu và tiếp tục giấc ngủ còn dang dở khi nãy.

Đại Vy vẫn nằm im, cô gái chẳng hay biết chuyện gì cả, thở phì phò ngon lành dưới bộ chăn ga êm ái.

Hắc Nai chưa vội ngủ ngay, cậu ấy chuẩn bị một đoản kiếm ngắn và vài viên đá hộ thể diệt tà. Quấn thêm lớp vải đã cầu nguyện đầy đủ mười hai bước từ linh vật vào cổ tay.

Những dây chuỗi hạt lủng lẳng quanh người cũng được Hắc Nai kỹ càng sắp xếp từng cái một.

Ba giờ ba mười phút sáng, tiếng ngáy của Hắc Nai vang vọng cả căn phòng nhỏ ấm áp của cả ba người.

Trong giấc mơ, cậu ấy thơ thấy Miêu Tam bị thương còn Đại Vy thì đã mất tích, mấy kẻ bắt cóc không thèm đếm xỉa đến cậu dù chỉ một chút. Giấc mơ đó khiến Hắc Nai toát cả mồ hôi lạnh, nhưng cậu dần mệt và ngủ sâu hơn.

Miêu Tam còn nhỏ nên vừa leo lên thảm là đánh một giấc đến khi trời sáng bửng.