Nếu không nhờ hai cậu bé đêm qua trông chừng thì e rằng Đại Vy khó mà thoát khỏi lũ tay sai của ma quỷ.Ngày thứ 1 trôi qua…
8:30 sáng, Đại Vy nhìn đồng hồ. Dòng ghi chú trên đó vẫn nhắc nhở cô về nhiệm vụ chưa hoàn thành, cô chẳng sợ. Nói đúng hơn là không thèm đếm xỉa đến cái chết.
Thứ cô lưu luyến chỉ là cảm giác an toàn, hạnh phúc bên Hắc Nai và Miêu Tam.
Nói cô nàng khờ khạo cũng đúng, ngây thơ cũng chẳng sai. Cốc cà phê trên tay bốc khói nghi ngút, dìu hương thơm nồng vào cánh mũi của Đại Vy, bất giác sự tỉnh táo tràn trong cơ thể. Khuôn mặt thanh tú dường như bừng sáng rõ rệt.
[Người chơi 7024, xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp đầu tiên. Xin chúc mừng vượt qua vòng loại và được công nhận là công dân của thành phố Red Alert]
Đại Vy giật nảy mình. Giọng nói máy móc kia chưa chịu buông tha cho cô, nhưng chờ đã…
Từ khi nào mà cô đã làm xong cái nhiệm vụ chết tiệt ấy?
Khi nào?
Tâm trí đang mông lung nghĩ ngợi thì nồi cà ri kiểu Nhật sôi lùng bùng đánh thức Đại Vy, cô choàng người dậy, tiến lại gian bếp trong nhà. Một chút ánh nắng đẹp rực rỡ chiếu sáng cả khu nấu nướng, rọi thẳng lên nắp xoong nồi inox.
Nếm thử, đúng là vị không tồi. Nhưng có vẻ thiếu một chút béo. Cô tiện tay thêm sữa không đường và cà phê đen để màu sắc trở nên đậm đà.
Loay hoay một hồi, Miêu Tam và Hắc Nai từ bên ngoài nhà bước vào, chúng nô đùa nhau ỏm tỏi rồi ngồi lên bàn ăn chờ Đại Vy. Bát cà ri thứ hai rồi thứ ba đều được chén sạch sẽ, không sót một miếng gì, nó khiến tâm trạng Đại Vy vui vẻ hơn. Nhìn bọn trẻ lớn lên trong niềm hạnh phúc chảy tràn trong đôi mắt non dại.
9:00
Chiều không gian thứ hai này được phân chia ngày và đêm rất khác nhau, ngày ngắn hơn đêm khoảng một giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng khách khứa đi lại nô nức trên đường phố. Phiên chợ đông đúc nhộn nhịp vào kỳ nghỉ hè đầu được trang trí bởi những hàng phượng chín rũ đỏ thẫm nở rộ xung quanh.
Đại Vy được hộ tống bởi hai “hộ vệ trung thành” đi vào trung tâm khu chợ sáng.
Nhưng cô luôn tập trung vào các chi tiết bí ẩn hơn là hoà nhập vào buổi chợ này.
Vài kẻ mang đồ đen, quấn khăn trên đầu như một nhẫn giả nhìn bọn họ.
Mờ ám theo dõi từng cử chỉ của cô và hai cậu bé.
Linh cảm mách bảo cho Đại Vy có chuyện chẳng lành. Cô hạ đầu xuống, nói nhỏ với Miêu Tam về tình hình hiện tại, cậu liền nhanh nhảu báo cho Hắc Nai trong âm thầm.
Cánh tay nhỏ của Miêu Tam vừa lay Hắc Nai, bỗng con ma một giò liền xuất hiện, thè chiếc lưỡi dài chấm đất và phóng cây gậy gỗ vào đám người.