Tôi là Ngân, một học sinh mười lăm tuổi có cuộc sống khá đặc biệt so với những người khác, lí do đặc biệt là vì tôi sống trong chùa với thân phận là chú tiểu và một lí do khác là tôi hiện đang làm việc ở nơi mà chỉ phục vụ những thứ mà con người không hiểu được. Ví dụ đễ gặp nhất là linh hồn của những người đang trãi qua cái chết.Hôm nay cũng là ngày đầu mà tôi làm việc ở đây, quán trà hy vọng nơi mà những câu chuyện bi thảm được giải bày. Tôi cũng không cô đơn khi mà ở đây cũng có những người bạn của tôi và trong số sáu người tính cả tôi thì có ba người đã làm việc ở đây từ trước đó nên có lẽ họ sẽ là những người hướng dẫn cho chúng tôi.
– Vậy tui cần làm gì?
– Đợi đơn hàng từ khách cái đã rồi mới có việc làm.
Chúng tôi đang ở trong bếp, cạnh tôi là bếp trưởng của nơi này cậu ấy trước đây có tính cách khá rụt rè nhưng rất thông minh vậy mà giờ đây cậu ấy lại điềm tĩnh và có chút gì đó trưởng thành bên trong.
Một lúc sau có người đi vào và gọi chúng tôi, cô ấy là người mới giống tôi và đang làm ở vị trí lễ tân.
– Cho một ly trà đào đi nè.
Tôi nghe thế thì cũng gật đầu rồi làm theo hướng dẫn của bếp trưởng mà cho ra một ly trà đào, thật sự thì tôi chưa từng có kinh nghiệm làm những món như này vậy mà lại có thể hoàn thành nó chỉ trong chưa đến hai mươi giây, có lẽ đây là tác động của không gian này chăng?
Sau khi nhận được ly nước cô ấy cầm nó đi ra ngoài trong sự bất ngờ về tốc độ của tôi và tôi cũng có thắc mắc y trang cô ấy.
– Sao tui làm nhanh dữ vậy?
– Bất ngờ à? ban đầu tui cũng vậy đấy, tâm trí thì tăng tốc và đôi tay thì duy chuyển theo đúng suy nghĩ của bản thân. Nhưng mà tốt nhất là đừng thắc mắc vì cũng chẳng có lời giải đâu.
– không có lời giải là sao? sao không thử hỏi cái ông đã đưa mình đến đây?
Bếp trưởng trầm ngâm và thở dài rồi bắt tay vào pha một ly nước gì đó.
– Người đàn ông đó chỉ xuất hiện khi ông ta cần chúng ta thôi, mà làm sao bà lại nghĩ rằng bà nên hỏi một sinh vật thậm chí còn chẳng có khuôn mặt.
– Thì bây giờ còn hỏi ai được nữa đâu.
– Thôi đi, nhìn cái ông đó cứ như slenderman nhưng có cánh ấy ghê muốn chết.
Bọn tôi cứ trò chuyện về những thắc mắc vu vơ của tôi về nơi này cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng khóc nghẹn, nó rất nhỏ nhưng không phải không thể nghe thấy và khi tôi tò mò đi đi theo tiếng khóc đó ra khỏi bếp thì chuyện đang diễn ra khiến tôi khó hiểu. Người lễ tân lúc nãy còn vui vẻ gọi món giờ đang ngồi sau quầy thu ngân và nức nở khóc, tôi lo lắng mà tiến tới ân cần hỏi.
– S… sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?!
Cô ấy không trả lời tôi mà chỉ ôm đầu gối sụt sịt, tôi đành quay sang người hướng dẫn mà hỏi nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó thì bếp trưởng đã lên tiếng trước.
– Quay lại vào bếp đi.
– Nh… nhưng mà…
– Tôi sẽ giải thích cho, giờ thì cứ để chuyện ở đây cho họ đi.
Tôi chỉ đành im lặng mà đứng lên, nhưng ánh mắt vẫn hướng về lễ tân và lo lắng cho cô ấy.
– Chuyện này là bình thường với lễ tân mới thôi, không cần lo.
– Nhưng là chuyện gì chứ?!
– Cảm xúc của lễ tân sẽ được kết nối với những vị khách của quán và nhân viên lễ tân sẽ phải sống qua lại cuộc đời của khách hàng trong khoảng thời gian mà họ kể.
Tôi im lặng lắng nghe mà lòng cứ lo lắng, tôi hiểu rằng đây là điều cần thiết để cô ấy có thể trải qua thêm nhiều chuyện sau này nữa nhưng mà thật sự tôi cảm thấy thương sót cho người bạn của mình.
– Không cần lo lắng quá nhiều đâu, thằng khứa lễ tân kia ban đầu cũng y trang vậy luôn á nên là nó mới uống thuốc an thần để rồi giờ cứ đờ đờ ra như vậy…
– Vậy… Linh sẽ ổn chứ?
– Đừng gọi tên ở đây, nếu khách nghe được thì không hay đâu.
– Sẽ ổn… đúng chứ?
bếp trưởng nhấp một ngụm cà phê thì mỉm cười với tôi, một nụ cười trấn an.
– Nó đâu có một mình đâu mà phải lo, còn thằng kia nữa mà.
Suốt cả hai ngày những tiếng khóc cứ vang lên không ngừng nhưng cũng chỉ có mỗi hai lễ tân là giúp đỡ nhau chứ tôi thì chẳng làm được gì nhiều ngoài những câu cổ vũ chẳng có sức nặng.
Hai mươi ba giờ năm mươi tư phút tối chủ Nhật, chúng tôi đang vệ sinh lại quán trước khi ra về và lúc này thì các quy tắc của nơi này gần như có thể bỏ qua hết vì giờ này chúng tôi không có khách hay chính xác hơn thì ở khu vức của chúng tôi chẳng có ai đang nguy kịch. Tôi cố tình tiến lại gần Linh và bắt đầu hỏi thăm cô ấy, tôi khá là lo lắng khi cô ấy cứ thất thần ngồi một chỗ mãi.
– Bà ổn chứ? hai ngày vừa rồi bà vất vả nhỉ?
– Tao ổn… chắc bữa sau tao sẽ uống thuốc an thần để dễ thở hơn quá.
Giọng cô ấy khàn khàn và như thiếu sức sống, nhưng vẫn có thứ gì đó trong cách nói chuyện của cô ấy khiến tôi yên tâm hơn có lẽ là cô ấy vẫn giữ được sự vui tươi của mình, có lẽ.
– Linh ơi, bà ổn chứ?
Gia Tuệ người đang thử việc ở vị trí dẫn khách đến nơi lựa chọn tiến tới, cô ấy là bạn thân của Linh nên sự lo lắng của cô ấy chắc chắn là nhiều còn hơn cả tôi
– Tao ổn… hơi mệt thôi…
– Tao ở ngoài mà cứ nghe mày khóc hoài à, có thật sự ổn không vậy?
– Tao ổn mà, mới có như này mà đã chịu không nổi thì yếu quá ấy.
Cô ấy đang trấn an bọn tôi bằng cái giọng như sắp vỡ ra thành từng mãnh ấy khiến cho lời nói đấy thật không thuyết phục chút nào, nhưng mà cũng đành chịu thôi tôi cũng đâu thể làm gì khác được chứ.