Thẩm Nhạn Hàn buông cổ tay Cố An Ninh ra xoay người bước qua.
Cố An Ninh nhìn theo bóng lưng anh, đầu ngón tay khẽ co lại trong ống tay áo.
Người này vừa rồi đã sờ ra được chút manh mối rồi, thế nhưng sờ ra được bao nhiêu thì cô không chắc chắn.
Thẩm Nhạn Hàn ngồi xổm bên cạnh gã đàn ông mặc đồ công nhân, trước tiên sờ cạnh cổ, rồi lại vạch mí mắt ra xem.
“Còn sống.” Nói xong, tay anh di chuyển xuống dưới sờ vào vai phải của gã.
Gã đàn ông mặc đồ công nhân đau đớn hít một hơi khí lạnh, cả người né sang một bên.
Trinh sát ngầm đè gã lại: “Thành thật chút đi!”
Thẩm Nhạn Hàn không bận tâm đến sự giãy giụa của gã.
Anh lần lượt nắn dọc theo vai, khuỷu tay, cổ tay, rất nhanh sau đó lại kiểm tra cánh tay còn lại.
Càng kiểm tra, động tác dưới tay anh càng chậm lại.
Tần Phong nhận ra điểm bất thường, hạ giọng hỏi: “Sao rồi?”
Thẩm Nhạn Hàn mở miệng: “Hai bên khớp vai bị trật, khớp khuỷu tay bị tháo rời, gân mềm ở cổ tay bị chế trụ. Thần kinh mặt ngoài bắp đùi bị chấn thương nên trong thời gian ngắn không đứng dậy được.”
Tần Phong nghe vậy mày nhăn tít lại.
“Nối lại được không?”
“Được.”
Thẩm Nhạn Hàn liếc nhìn tên đặc vụ dưới sàn chậm rãi nói tiếp: “Nhưng trước khi nối lại, hắn không thể ra tay được nữa.”
Tần Phong im lặng. Anh ta đương nhiên hiểu điều này có ý nghĩa gì.
Thẩm Nhạn Hàn nói tiếp: “Người ra tay rất biết chừng mực.”
Tần Phong nhìn về phía Cố An Ninh.
Cố An Ninh đang tựa vào người Cố Vệ Quốc, sắc mặt trắng bệch như vừa từ giường bệnh bước xuống.
Nhận thấy Tần Phong nhìn sang, cô lập tức cúi gầm đầu.
Cố Vệ Quốc nhíu mày: “Đồng chí, các anh không phải đang nghi ngờ cháu gái tôi đấy chứ? Nó chỉ là một con bé nhỏ tuổi, cha mẹ vừa mới mất, trong nhà lại gặp chuyện không may, đã từng thấy cảnh tượng này bao giờ đâu?”
Tần Phong không tiếp lời. Thẩm Nhạn Hàn đứng dậy, dùng khăn tay lau tay rồi đáp lại ông:.
“Lão đồng chí, không ai nói cô ấy có vấn đề cả.”
Nói xong, anh lại nhìn sang Cố An Ninh: “Có điều cổ tay cô ấy vừa rồi dùng lực quá mạnh, tôi phải kiểm tra lại lần nữa.”
Lòng Cố An Ninh lạnh đi nửa phần.
Lại nữa… Người này không phải đang quan tâm xem cô có bị thương hay không mà là anh ta đang mượn cớ xem vết thương để xác nhận phản ứng cơ thể của cô.
Nhưng lúc này cô không thể từ chối, từ chối tức là thừa nhận có tật giật mình.
Cố An Ninh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe: “Đồng chí, tay tôi đau.”
Thẩm Nhạn Hàn gật đầu: “Đau ở đâu?”
Cố An Ninh cắn môi, tùy tiện chỉ vào lòng bàn tay: “Ở đây.”
Thẩm Nhạn Hàn kéo tay cô qua, lần này không phải xem lòng bàn tay mà hai ngón tay anh trực tiếp đặt lên cạnh cổ tay cô.
Nhịp thở của Cố An Ninh khựng lại nửa nhịp, rồi lập tức trở nên hỗn loạn, giả vờ như đang gấp gáp vì hoảng sợ, nhưng Thẩm Nhạn Hàn không bị đánh lừa.
Mạch đập nhanh, cô vừa trải qua một đợt bộc phát cường độ cao, sự hưng phấn của cơ bắp vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Gân cơ ở cổ tay có sự căng cứng sau khi chịu tải trọng, nhưng lại không hề có phản ứng bong gân, rách cơ như người bình thường sau khi gượng ép khống chế súng.
Phản xạ bản năng của cơ thể cô quá thích nghi với loại động tác này. Thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn cũng bị đè nén xuống rất thấp.
Thẩm Nhạn Hàn ngước mắt nhìn cô, Cố An Ninh cũng nhìn anh.
Trong mắt cô ngập nước, trên mặt là dáng vẻ mà một cô gái bị dọa sợ chết khiếp nên có.