Bàn tay kia trông rất nhỏ nhắn, trắng trẻo mịn màng, nhìn qua là biết chưa từng phải làm việc gì nặng nhọc.
Nhưng vừa rồi, hành động đó hoàn toàn không giống thứ mà một cô gái yếu đuối có thể làm được.
Thẩm Nhạn Hàn không vội mở miệng. Cố An Ninh giấu tay sâu hơn vào trong tay áo, ngẩng mặt lên, trong mắt đã thay bằng vẻ sợ hãi và mờ mịt.
“Đồng chí, ông nội tôi có sao không?”
Thẩm Nhạn Hàn nhìn cô một lúc.
Sau đó anh đưa tay ra.
“Ông nội cô không sao.”
Giọng anh rất bình thản, nhưng lại mang vẻ kiên quyết không cho cô lảng tránh.
“Đưa tay cho tôi xem trước đã.”
Thẩm Nhạn Hàn đứng trước mặt Cố An Ninh, lẳng lặng nhìn cô.
Anh không nhìn tên đặc vụ dưới sàn, cũng không hỏi Tần Phong đã lục soát ra được những gì trước.
Tầm mắt anh dừng lại trên bàn tay trái của Cố An Ninh.
Bàn tay kia giấu trong ống tay áo, chỉ để lộ nửa đốt ngón tay, đầu ngón tay trắng nõn, mu bàn tay mịn màng cùng đường nét xương bàn tay cũng mảnh mai.
Nhìn thế nào cũng chỉ là bàn tay của một cô gái yếu ớt. Thế nhưng vừa rồi, chính bàn tay này đã giữ chặt khóa nòng súng. Lại còn áp chế kẻ địch cứu được ông nội mình ra.
Cố An Ninh rụt tay lại một chút, giọng nói khẽ khàng: “Đồng chí, tôi không sao.”
“Có sao hay không, phải xem mới biết được.”
Bàn tay Thẩm Nhạn Hàn chìa ra vẫn không thu về.
Cố Vệ Quốc lập tức bước lên chắn nửa bước: “Đồng chí này, cháu gái tôi vừa rồi bị dọa nên có gì đồng chí cứ từ từ nói.”
Thẩm Nhạn Hàn nhìn sang Cố Vệ Quốc. Cổ áo ông lão bị kéo lệch, chân vẫn còn đau nhưng vẫn che chắn cho cháu gái ở phía sau.
Giọng điệu Thẩm Nhạn Hàn dịu lại: “Lão đồng chí, vừa rồi cô ấy tay không khống chế súng, xương cổ tay, xương bàn tay đều có thể bị tổn thương. Hơn nữa tôi là bác sĩ.”
Cố Vệ Quốc lúc này mới không ngăn cản nữa.
Cố An Ninh biết không trốn được, nếu cô cứ khăng khăng né tránh, ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ hơn.
Thế là cô chậm rãi chìa tay ra, đầu ngón tay còn cố ý run rẩy hai cái.
Thẩm Nhạn Hàn nắm lấy cổ tay cô.
Da thịt mỏng nhưng xương cốt lại không đúng. Đầu ngón tay anh vừa chạm vào, cảm giác dưới tay đã khiến anh phải khựng lại một nhịp.
Không phải cái yếu ớt do suy dinh dưỡng thông thường. Xương cổ tay cô nhỏ nhưng rất chắc chắn, vị trí các khớp sạch sẽ, phản xạ gân cơ cực kỳ nhanh nhạy. Đây là một cơ thể khỏe mạnh và đầy sức mạnh.
Cố An Ninh cúi đầu, vành mắt đỏ hoe: “Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.”
Cô nói chuyện mang theo giọng nghẹn ngào, như thể vừa trải qua một sợ hãi tột cùng.
“Tôi thấy hắn chĩa súng vào ông nội thế là tôi lao tới thôi.”
Trong toa tàu có hành khách lập tức nói đỡ: “Đúng đấy, cô bé này cũng là vì sốt ruột cứu người thôi mà.”
“Ông nội nó bị súng gí vào đầu như thế, đổi lại là ai mà chẳng cuống?”
“Tên đặc vụ kia đáng chết ngàn lần, lại đi bắt người già làm bia đỡ đạn!”
Những lời này vừa thốt ra, đôi vai căng cứng của Cố Vệ Quốc mới thả lỏng đôi chút.
Quần chúng đứng về phía Cố An Ninh như vậy là tốt rồi.
Tần Phong nghe xong lại không nói gì, anh ta ngồi xổm trên sàn, đang quan sát vết thương của gã đàn ông mặc đồ công nhân.
Trinh sát ngầm đã trói gã lại cẩn thận, gã đàn ông mặc đồ công nhân đau đến mồ hôi đầm đìa, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két.
“Bác sĩ Thẩm.” Tần Phong ngẩng đầu: “Anh qua đây xem một chút, người này không chết được chứ?”