Cố An Ninh ho khan hai tiếng, dựa vào tường đất cố gắng chống đỡ đứng dậy.
“Đại đội trưởng.” Cố An Ninh nhìn chằm chằm Cố Kiến Nghiệp trên mặt đất, cất giọng lên:
“Hôm nay bọn họ có thể nửa đêm tới cướp, ngày mai là có thể đuổi ông nội tôi ra khỏi phòng phía đông. Hai ông cháu chúng tôi một già một yếu.. không thể chống đỡ nổi.”
Cô khựng lại một chút, ánh mắt xuyên qua cửa phòng, nhìn về phía những người dân làng trong sân.
“Nếu gia đình chú hai chỉ nhận tiền không nhận người, vậy thì hôm nay, ngay trước mặt đại đội trưởng và các trưởng bối trong thôn, tôi xin phép thay mặt ông nội tôi làm chủ… Mối thân thích này, đoạn tuyệt đi.”
Lời này vừa thốt ra, tiếng bàn tán ong ong trong sân lập tức im bặt.
Ở chốn thôn quê chú trọng truyền thống tông tộc, đoạn tuyệt quan hệ họ hàng là chuyện tày trời.
Cố Vệ Quốc đứng ở cửa, hốc mắt đỏ hoe, nhưng không hề lên tiếng phản đối. Ông đã triệt để chết tâm với cái đứa con trai thứ hai bị chiều chuộng sinh hư này từ lâu rồi.
“Đại đội trưởng.” Cố An Ninh sờ ra một cây bút máy từ trong hộp sắt, đó là đồ vật cha nguyên chủ dùng lúc còn sống: “Phiền chú làm chứng, viết giúp tôi một bản đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau… sự sống chết của ông cháu chúng tôi, không liên quan gì đến gia đình chú hai. Cố Kiến Nghiệp vừa nãy tự mình ngã gãy tay, cũng đừng hòng vu vạ lên đầu chúng tôi.”
Vương Bảo Quốc nhìn thiếu nữ mặt đầy máu, nhưng lại bình tĩnh đến mức khiến người ta xót xa này, gật đầu thật mạnh.
Ông ấy trực tiếp lấy từ trong túi áo khoác quân đội ra một cuốn sổ tay công tác luôn mang theo bên mình, mượn ánh sáng của đèn pin, xoạt xoạt xoạt viết xuống một bản “ Giấy Đoạn Tuyệt Quan Hệ ”.
Trên đó giấy trắng mực đen viết rành rành: Gia đình Cố Kiến Nghiệp nửa đêm mưu toan cướp tiền tuất liệt sĩ, từ hôm nay trở đi,cắt đứt quan hệ giữa hai nhà, nhà cũ họ Cố và toàn bộ tài sản đều thuộc về hai ông cháu Cố An Ninh. Sống chết không ai can thiệp ai.
“Cố Kiến Nghiệp, ra ký đi.”
Vương Bảo Quốc xé cuốn sổ ra, trực tiếp dí vào mặt Cố Kiến Nghiệp.
Hai cánh tay Cố Kiến Nghiệp đã sớm trật khớp tàn phế rồi, lấy sức đâu ra mà giơ lên được. Vương Bảo Quốc cũng không khách sáo,ông ấy trực tiếp nắm lấy một ngón tay cái của Cố Kiến Nghiệp, chà xát lên vết máu rồi ấn mạnh xuống tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ kia.
“Mọi người… đây là bắt nạt người khác.” Cố Kim Bảo đứng bên ngoài nhìn, vừa muốn xông vào trong, đã bị hai cậu thanh niên khỏe mạnh chắn lại.
“Cậu thử bước về phía trước nửa bước xem, hôm nay tôi sẽ lấy tội danh ăn cắp tài sản liệt sĩ, gô cổ cậu lại đưa đến đồn công an, cậu cứ chờ mà bị xử bắn đi.” Giọng Vương Bảo Quốc vang dội như chuông.
Cố Kim Bảo dọa đến mức rụt cổ, không dám ho he tiếng nào nữa.
Có đại đội trưởng đứng ra dẫn đầu, mấy ông cụ có vai vế cao trong thôn bên ngoài cũng lần lượt tiến lên, ký tên trên giấy đoạn tuyệt quan hệ, làm người làm chứng.
Cố An Ninh nhận lấy tờ giấy có dấu vân tay đỏ tươi kia, gấp gọn gàng lại sau đó cất vào trong hộp sắt.
Ở thập niên 70 thiếu thốn camera giám sát và các phương pháp hình sự hiện đại như này, tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ có sự chứng nhận của cả thôn, chính là át chủ bài mạnh nhất để cô triệt để đuổi lũ hút máu như gia đình Cố Kiến Nghiệp ra khỏi nhà, bảo toàn tài sản hợp pháp.