Vương Bảo Quốc đột ngột xoay người lại, một cước đá mạnh vào khung cửa phòng phía tây, rung đến mức tuyết đọng trên mái nhà theo đó lả tả rơi xuống.
“Một đám súc sinh các người, vợ chồng Kiến Quân vì bảo vệ tài sản của nhà nước mà mất mạng, hài cốt bây giờ vẫn còn đang đặt ở nhà chính, các người nửa đêm nửa hôm chạy đến cướp tiền tuất của bác ruột (anh ruột), còn ép con gái của người ta vào chỗ chết. Các người muốn làm phản rồi có phải hay không?”
Dân làng bên ngoài cũng hiểu ra vấn đề rồi, ánh mắt nhìn về phía Cố Kim Bảo và Lưu Chiêu Đệ trên mặt đất tuyết ngoài cửa, lập tức tràn ngập sự khinh bỉ và phẫn nộ.
“Đây còn là người sao? Cướp trắng trợn tới trên đầu cháu gái ruột luôn rồi!”
“Tôi đã nói An Ninh là đứa hiền lành như vậy sao có thể đánh người được. Mọi người nhìn máu trên đầu An Ninh xem, đây… đây là phải ra tay độc ác đến mức nào chứ.”
“Nên báo công an, phải bắt cái gia đình mất hết lương tâm này đi ăn đạn đi.”
Những lời chỉ trích xung quanh giống như thủy triều ập đến, Cố Kim Bảo bình thường hoành hành ngang ngược trong thôn quen rồi, lúc này bị cả thôn chỉ thẳng vào mặt mà chửi mắng, không những không chột dạ, ngược lại còn cứng cổ cãi bướng:
“Nó chỉ là một con ranh con, sớm muộn gì cũng phải đi lấy chồng, dựa vào cái gì mà chiếm giữ danh ngạch và tiền bạc của nhà họ Cố chúng tôi? Cha tôi lấy về đó là chuyện đương nhiên không phải sao?”
“Mày nói láo!”
Cố Vệ Quốc kéo lê cái chân tàn, dùng gậy chỉ thẳng vào mũi Cố Kim Bảo, giọng khàn đặc: “Tiền của con trai lớn của tao, cho dù có vứt xuống nước cũng không đến lượt đám súc sinh các người chạm tay vào.”
…
Ở góc tường. Cố An Ninh nghe động tĩnh bên ngoài vô cùng rõ ràng.
Cô chỉ hơi ngẩng đầu lên, để ánh đèn pin chiếu vào khuôn mặt tái nhợt và dính đầy vết máu của mình.
“Đại đội trưởng.”
Giọng Cố An Ninh rất nhỏ, mang theo một vẻ khàn khàn yếu ớt, nhưng trong đêm tuyết tĩnh lặng này, lại truyền rõ ràng đến tai từng người ngoài cửa.
“Cha mẹ tôi… vì bảo vệ tài sản của xưởng nên mới mất.”
“Trong chiếc hộp này… là giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ xưởng cấp cho tôi… Tôi có chết, cũng không thể để bọn họ lấy đi bán lấy tiền mua thịt…”
Cô vừa nói, vừa siết chặt vòng tay đang ôm chiếc hộp sắt. Trên mu bàn tay trắng nõn hằn lên mấy vệt cào xước đỏ ửng trông đặc biệt chói mắt.
Không có tiếng khóc lóc, cũng chẳng có lời than vãn kể lể. Chỉ có sự cứng cỏi của một người đã bị dồn đến đường cùng, thà chết cũng nhất quyết bảo vệ tín ngưỡng của mình.
Sự đối lập ấy còn khiến người ta đau nhói hơn bất kỳ tiếng khóc xé lòng nào, chạm thẳng vào lòng trắc ẩn và lẽ phải mộc mạc của những con người thời đại này.
Hốc mắt Vương Bảo Quốc nóng lên, mấy thanh niên trai tráng đứng phía sau ông cũng tức giận đến mức siết chặt nắm đấm, gân tay nổi rõ. Vài thanh niên trí thức đứng ngoài đám đông cũng im lặng, ánh mắt nhìn Cố An Ninh đã thêm vài phần thương cảm.
“An Ninh à cháu cứ yên tâm!” Vương Bảo Quốc sải bước đi tới, chắn trước mặt Cố An Ninh, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Cố Kiến Nghiệp trên mặt đất:
“Hôm nay có đại đội trưởng ta ở đây, không ai có thể cướp đi đồ vật cha mẹ cháu để lại!”
Hai cánh tay Cố Kiến Nghiệp lúc này hoàn toàn trật khớp, đau đến mức một câu hoàn chỉnh cũng nói không nên lời, chỉ biết trợn ngược mắt hừ hừ trên mặt đất.