Chúng đã nghe người ta bàn tán về chuyện của Ngụy Kiến Thành, biết rằng cha mình có người đàn bà khác. Vì vậy, chúng không thấy lạ khi mẹ buồn đến mức trốn đi khóc một mình.
Nghĩ đến chuyện hôm qua mẹ đột nhiên nhắc đến việc tái giá, Ngụy An Dân mím môi, nghiêm túc nói: “Mẹ, nếu mẹ gặp được người tốt, mẹ cứ tái giá đi. Đừng lo cho con và em.”
Diệp Thanh Chỉ sững sờ, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Hóa ra từ hôm qua đến nay, hai đứa nhỏ trở nên trầm mặc không phải vì không muốn cô tái giá, mà vì lo sợ cô sẽ bỏ lại chúng mà đi.
“Nói lung tung gì đó. Kể cả khi mẹ tái giá, mẹ cũng nhất định sẽ mang các con theo. Điều kiện đầu tiên của mẹ là người đó phải chấp nhận hai đứa các con.” Cô nghiêm túc nói.
Hai mắt Ngụy An Kiệt sáng rỡ, lập tức chạy tới ôm lấy cô, giọng đầy mong đợi: “Mẹ, mẹ thật sự sẽ mang chúng con theo chứ?”
“Đương nhiên rồi, dù có đi đâu, mẹ cũng sẽ mang theo các con. Sao thế? Có ai nói gì với các con à?” Diệp Thanh Chỉ trầm giọng hỏi.
Hai đứa nhỏ lắc đầu, ánh mắt và vẻ mặt đều sáng lạn hẳn lên.
Mấy ngày sau, dù đã cố gắng thích nghi với công việc, nhưng Diệp Thanh Chỉ vẫn cảm thấy kiệt sức.
Thật sự nên để mấy người cứ suốt ngày bảo là thích về quê làm nông được thử trải nghiệm một lần, để bọn họ biết đời không như mơ, công việc này vất vả đến mức nào.
“Chị dâu, chị không sao chứ? Em thấy sắc mặt chị không được tốt lắm.” Chẳng biết từ lúc nào mà Lâm Tú Quyên đã đứng bên cạnh cô rồi.
“Không có gì.” Diệp Thanh Chỉ liếc nhìn một cái rồi không thèm để ý đến cô ta.
Lâm Tú Quyên là con dâu của Phương Tiểu Mai, liệu có thể là người tốt lành gì cơ chứ? Chưa kể, đôi mắt láo liên kia vừa nhìn đã biết đang có ý đồ xấu rồi.
Lâm Tú Quyên nói cả buổi, thấy Diệp Thanh Chỉ không có chút phản ứng, liền đi thẳng vào vấn đề: “Chị dâu à, anh cả mất rồi, chị có nghĩ đến chuyện đi bước nữa không?”
Biết ngay mà! Chẳng có chuyện gì tốt đẹp, chắc lại định làm mối chứ gì! Nhà Phương Tiểu Mai thì giới thiệu được người ra hồn chắc?
“Cô đang nói ai? Ngưu Lão Tam?” Diệp Thanh Chỉ nghiến răng hỏi lại.
Cô vốn cũng đã biết Phương Tiểu Mai sẽ chẳng bao giờ giới thiệu được ai đàng hoàng đâu, nhưng cũng không ngờ bà ta lại vô lương tâm đến mức này.
Một ông già gần 60 tuổi, đủ tuổi làm ông nội mình, mà cũng có thể gán ghép được cơ đấy!
“Đúng rồi! Ngưu Lão Tam là thợ giết heo, là công nhân chính thức, mỗi tháng có tiền lương cố định, chưa kể ngày nào cũng có thịt ăn. Chị dâu, nhà chị lâu lắm rồi chưa được bữa thịt ra hồn phải không? Chị không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho An Dân với An Hòa chứ? Hai đứa nhỏ gầy như que củi, chị không thấy xót sao?” Lâm Tú Quyên ra vẻ đầy quan tâm.
Diệp Thanh Chỉ cố đè cơn giận trong lòng xuống, bỗng nhiên nghĩ ra một cách, liền hạ giọng nói: “Kiến Thành mới mất, dù anh ấy có lỗi, nhưng tôi vẫn chưa thể buông bỏ được, tạm thời không nghĩ đến chuyện tái giá.”
Thấy Lâm Tú Quyên định tiếp tục thuyết phục, Diệp Thanh Chỉ giả vờ như lơ đãng mà nói:
“Tôi có nghe qua tiêu chuẩn chọn vợ của Ngưu Lão Tam rồi, thật ra mẹ chồng cô hợp hơn tôi đó. Từ 30 đến 50 tuổi, mặt mũi không quan trọng, chỉ cần biết nấu ăn, chẳng phải rất giống dì Phương sao?”
Lâm Tú Quyên giật mình, tròn mắt nhìn Diệp Thanh Chỉ: “Chị dâu, chị nói cái gì thế? Ba chồng em vẫn còn sống mà!”