Đến nội dung chính

Chương 19

admin 697 Chữ Cài Đặt

Cô phủi sạch cọng cỏ dính trên người hai đứa nhỏ, nhìn thấy vết trầy xước trên tay chúng mà xót xa. Cô nhẹ nhàng hỏi: “Có phải có người không cho các con cắt cỏ ở gần nhà không?”

Hai đứa nhỏ im lặng không đáp, nhưng Diệp Thanh Chỉ biết mình đã đoán đúng rồi.

Lúc trước, dù Ngụy Kiến Thành không có nhà, nhưng ít ra vẫn còn sống và là công nhân, nên người trong thôn cũng không dám quá đáng. Giờ thì hắn đã mất, trong nhà không có đàn ông chống đỡ, người lớn có thể chưa lộ rõ thái độ, nhưng đám trẻ con thì không như vậy. Ngay hôm sau, đám trẻ con trong thôn đã bắt đầu bắt nạt hai anh em vì chúng không còn cha.

“Mẹ, không sao đâu. Hôm nay tụi con tự muốn cắt thêm cỏ thôi.” Ngụy An Dân nắm tay mẹ, sợ cô tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Diệp Thanh Chỉ ôm hai đứa nhỏ vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Nếu mẹ tìm cho các con một người cha dượng, hai con có đồng ý không?”
Hiện tại cô vẫn chưa có đối tượng, nhưng vẫn muốn hỏi trước để đề phòng. Lỡ như gặp được người phù hợp thì sao?

Ở vùng quê này, một người phụ nữ vừa không có chồng lại không có người nhà giúp đỡ, cuộc sống thực sự rất khó khăn.

Hai anh em im lặng không nói gì. Diệp Thanh Chỉ xoa đầu chúng, dịu dàng nói: “Mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Được rồi, về nhà nào.”

Ba ngày sau khi nhận được di thư, cũng là ngày thứ ba kể từ khi cô đến thế giới này, đội sản xuất thông báo cho cô ra đồng làm việc.

Tháng năm là tiết Mang Chủng, mùa gieo mạ, trồng ngô, khoai lang và các loại đậu. Đây là thời điểm bận rộn nhất sau vụ thu hoạch, nhưng bọn họ vẫn cho cô nghỉ hai ngày vì lý do vừa mất chồng.

Buổi sáng 4 giờ rưỡi, Diệp Thanh Chỉ thức dậy, ăn qua loa cho đỡ đói rồi vác cuốc ra đồng.
Mới làm được một tiếng, cô đã thấy eo lưng đau ê ẩm, cả người rã rời. Nhìn cánh đồng rộng mênh mông, nghĩ đến việc phải sống như thế này ít nhất mười mấy năm nữa, cô cảm thấy cuộc đời mình như chìm vào bóng tối vô vọng.

Có lẽ do vừa xuyên qua nên cơ thể này vẫn chưa hồi phục, cô vừa đứng dậy đã thấy trước mắt tối sầm. Nếu không chống kịp cái cuốc, có lẽ cô đã ngất tại chỗ luôn rồi.

“Thanh Chỉ, có sao không?” Bác gái Diệp quay lại, nhìn thấy dáng vẻ chao đảo của cô thì lo lắng hỏi han.

Diệp Thanh Chỉ gượng cười, lắc đầu: “Không sao ạ.”

Bác gái Diệp ghé lại gần, hạ giọng nói nhỏ: “Cháu cũng đừng có thật thà quá, mệt thì nghỉ đi. Cháu xem mấy người nhà bà Lý kìa, nửa ngày mà có đào được bao nhiêu đất đâu.”

“Cảm ơn bác gái, cháu hiểu rồi.” Diệp Thanh Chỉ gật đầu, chân thành cảm ơn.
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, cô cố gắng lết về nhà. Vừa đóng cửa lại, cô không kìm được mà bật khóc.

Thật sự là quá tủi thân. Cô đang yên đang lành lại phải xuyên về tận những năm 60, chẳng những không có gì ngon để ăn, mà ngay cả được ăn no cũng là cả một vấn đề. Chỗ ngủ thì chật chội, không có điện, không có nhà vệ sinh, giờ lại còn phải lao động nặng nhọc. Đây là cuộc sống kiểu gì thế này?

“Mẹ ơi, cơm xong rồi, mẹ ra ăn đi.” Bên ngoài, Ngụy An Dân gọi vào.

Diệp Thanh Chỉ hít mũi một cái. Dù sao đi nữa, thà sống còn hơn là chết, chẳng lẽ lại đi chết lần nữa sao?

“Ra ngay đây.” Cô điều chỉnh lại giọng nói, chờ một lúc cho ổn định rồi mới bước ra ngoài.

Hai anh em Ngụy An Dân và Ngụy An Kiệt liếc mắt một cái đã nhận ra mẹ chúng vừa khóc.