Hắn hơi nhíu mày, đang định mở miệng từ chối thì cánh cửa gỗ bỗng bị đẩy ra. Một luồng gió lạnh kèm theo tuyết trắng tràn vào phòng, khiến ánh lửa trên bếp khẽ rung lên. Cả gian nhà như chững lại trong khoảnh khắc ấy.
Ngoài cửa, trời tuyết mênh mang. Một thiếu nữ che ô bước vào, dáng người thanh mảnh yêu kiều. Tuyết bám đầy trên tán ô giấy màu nhạt, theo từng bước đi lặng lẽ rơi xuống. Trên tay nàng cầm một nhánh mai đỏ vừa bẻ, cánh hoa thấm tuyết, sắc đỏ nổi bật đến chói mắt giữa sắc xám trời đông.
Khi nàng bước qua bậc cửa, gập ô lại đặt sang một bên. Tuyết trên gấu váy rơi xuống khe khẽ, như tan vào nền đất lạnh.
Ánh lửa trong phòng chiếu lên gương mặt nàng, làn da trắng mịn, đường nét thanh tú, ánh mắt trầm tĩnh lạ thường. Nàng không nói một lời, chỉ liếc nhìn A Ngưu trước.
A Ngưu lập tức cười hì hì: “Tiểu Vũ về rồi à? Còn có tâm trạng đi hái mai nữa.”
Vũ An thấy người bị thương đã tỉnh, bèn dùng thủ ngữ nói với A Ngưu: [Lò sắp tắt rồi, huynh giúp ta thêm củi nhé!]
“Vậy ta ra ngoài chặt thêm củi, muội đợi ta một chút.” Nói rồi A Ngưu vội vàng bước ra ngoài.
Hắn nhìn theo bóng A Ngưu rời đi, rồi ánh mắt không tự chủ được mà quay về phía thiếu nữ. Vũ An bước tới bàn gỗ cạnh giường, đặt nhánh mai xuống. Cánh hoa đỏ rung nhẹ, một giọt tuyết tan rơi lên mặt bàn, như vết son điểm giữa màu gỗ cũ kỹ.
Nàng chậm rãi ngồi xuống mép giường, đặt hai ngón tay lên cổ tay hắn. Ngón tay nàng hơi lạnh vì gió tuyết, chạm vào da hắn khiến người đó giật mình. Không phải vì hắn sợ lạnh, mà là vì hắn không quen tiếp xúc với nữ nhân.
Mặc kệ những cảm xúc hỗn loạn của đối phương, Vũ An chỉ chăm chú vào việc bắt mạch. Mạch đập ổn định hơn nàng tưởng, không hề hỗn loạn như những người trọng thương thông thường.
Hắn nhìn nàng chăm chú. Nàng không nói gì, từ đầu đến cuối đều im lặng. Thỉnh thoảng lại khẽ chau mày, hàng mi dài rũ xuống che đi ánh mắt trầm tĩnh.
Qua cách nàng giao tiếp của A Ngưu, hắn mới thật sự xác nhận, thiếu nữ trước mặt không thể nói chuyện.
“Tiểu Vũ cô nương, thương thế của ta có nghiêm trọng không?” Hắn hỏi, trong giọng điệu mang theo sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, rồi gật đầu một cái. Đúng là thương thế của hắn rất nặng nhưng nếu là người bình thường đã chết vào tối qua cũng nên.
Sự im lặng kéo dài trong chốc lát. Hắn nhìn phần cổ của nàng vẫn còn hơi ửng đỏ, trong đầu chợt hiện lại khoảnh khắc thất lễ đêm qua.