Khi hắn tỉnh lại lần nữa, mùi thảo dược nhàn nhạt quẩn quanh mũi, không giống bất cứ nơi nào hắn từng quen. Hắn mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén quét qua bốn phía.
Thân thể vừa định phát lực thì cơn đau dữ dội đã ép hắn phải dừng lại, hơi thở phập phồng nặng nề. Trần nhà bằng gỗ thô, xà nhà nhuốm màu khói bếp, ánh lửa hắt lên vách tường tạo thành những cái bóng chập chờn.
Không có binh khí, không có mai phục, chỉ là một gian nhà núi đơn sơ đến mức khiến người ta mất cảnh giác.
“Ê, đại ca tỉnh rồi hả?” Giọng nói vang lên ngay bên giường, mang theo sự mừng rỡ không che giấu.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang, thấy một thanh niên vóc người rắn chắc, mặc áo bông cũ nhưng sạch sẽ. Khuôn mặt bị gió tuyết hun đỏ, ánh mắt thuần hậu, hoàn toàn không có sát khí. Dẫu vậy, hắn vẫn không buông lỏng, ánh nhìn lạnh lẽo dừng trên người đối phương.
“Ngươi là ai?”
“Ta là A Ngưu.” Thanh niên kia gãi đầu, cười có chút ngượng nghịu: “Huynh đừng căng thẳng, ở đây an toàn rồi. Huynh bị thương nặng lắm, đừng cử động nhiều.”
Hắn không đáp ngay, chỉ lặng lẽ cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Nội lực vận hành không thông, vết thương được xử lý rất kỹ, chứng tỏ người ra tay không hề tầm thường. Ở một thôn làng hẻo lánh giữa núi tuyết, lại có người đủ bản lĩnh cứu hắn khỏi cửa tử, điều đó rất bất thường.
“Đây là đâu?” Hắn hỏi.
“Ngưu Gia thôn.” A Ngưu đáp: “Thôn của chúng ta ở trên núi, xa thị trấn lắm. Ta với mẫu thân lên núi đặt bẫy thỏ thì thấy huynh nằm trong tuyết, máu me đầy người, không cứu thì chết chắc. Mà huynh làm gì trên núi thế?”
Hắn khẽ nhắm mắt một thoáng rồi mở ra, giọng trầm xuống: “Là các ngươi cứu ta?”
Trong ký ức mờ nhạt tối qua, hắn vẫn có thể nhận ra mình đã gặp một cô nương chứ không phải một thiếu niên.
“Không hẳn là ta.” A Ngưu lắc đầu, mỉm cười thật thà: “Là Tiểu Vũ cứu huynh đó. Nếu không có muội ấy thì ta với mẫu thân cũng không biết làm sao.”
“Tiểu Vũ?”
Cái tên ấy khiến hắn hơi khựng lại. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh mơ hồ của đêm qua. Khi đó hắn đã siết chặt cổ họng một người, ánh mắt người kia chứa đầy sự hoảng sợ. Hóa ra thiếu nữ bị hắn dọa tên là Tiểu Vũ.
Hắn chưa kịp nói gì thì A Ngưu đã tiếp lời, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
“À đúng rồi, có chuyện này ta muốn nói với huynh trước. Huynh là nam tử trưởng thành, lại bị thương, cứ ở trong nhà Tiểu Vũ mãi thì không tiện. Dù sao muội ấy cũng là cô nương, trong thôn người ta nhìn vào cũng không hay. Nếu huynh có thể xuống giường được, ta sẽ đưa huynh sang nhà ta ở. Cũng gần đây thôi, có mẫu thân ta chăm sóc, huynh nhất định sẽ bình phục rất nhanh.”