Đến nội dung chính

Chương 2.2: Cứu người trong tuyết

admin 676 Chữ Cài Đặt

Hắn dừng một chút, rồi đẩy thẻ bài vàng về phía nàng: “Ta vốn không định thu nhận đệ tử, nhưng… Hãy giữ thẻ bài này cho kỹ, cái này là minh chứng cho thân phận Đại đệ tử của ngươi.”

Không có nghi thức rườm rà. Chỉ một câu nói, định đoạt con đường phía trước của nàng.

Vũ An không hiểu vì sao hắn phải làm vậy. Trong nguyên tác, Vũ Lâm chưa từng thu nhận đồ đệ, càng không có đại đệ tử. Nhưng lúc này, có người chịu đưa tay kéo nàng ra khỏi khoảng trống vô danh ấy, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy an tâm.

Nàng cúi đầu, viết thêm một chữ lên giấy: [Được.]

Từ đó về sau, Vũ Lâm thật sự dạy nàng y thuật. Nhận biết thảo dược, phối thuốc, châm cứu, giải độc, từng bước từng bước đều rất nghiêm khắc. May mắn là Vũ An có thiên phú, trí nhớ tốt, đôi tay vững vàng, học hỏi cũng rất nhanh.
Dần dần, ngay cả Vũ Lâm cũng không còn cau mày mỗi khi nhìn nàng cầm kim châm cứu nữa.

Ít nhất, hắn chưa từng hối hận vì đã nhận nàng làm đệ tử.

Còn Vũ An thì nghĩ, có lẽ từ khoảnh khắc cầm bút viết hai chữ bình an ấy, con đường của nàng đã không còn giống trong tiểu thuyết nữa rồi.

Trong thôn, người ta quen với việc nàng không nói, chỉ dùng tay ra hiệu, ánh mắt và hành động để biểu đạt.

Sau ba năm, Vũ Lâm rời đi. Không để lại lời nhắn, cũng không hẹn ngày trở lại. Trong căn nhà gỗ nhỏ trên sườn núi, chỉ còn lại Vũ An.

Nàng sống một mình, trồng ít rau, phơi thuốc, chữa bệnh lặt vặt cho người trong thôn. Ngưu thẩm thường mang đồ ăn sang, A Ngưu ca thì giúp nàng sửa mái nhà mỗi khi mưa tuyết làm dột. Mẫu tử bọn họ nhận lời gửi gắm của Vũ Lâm, chăm sóc nàng rất tận tình.
Hôm đó tuyết rơi rất dày. Trời xám lại, gió buốt thổi từng cơn, rừng núi im lìm đến mức nghe rõ tiếng tuyết rơi lạo xạo dưới chân.

A Ngưu ca và Ngưu thẩm đội tuyết lên núi đặt bẫy thỏ, đến tận xế chiều vẫn chưa thấy về. Vũ An đang phơi thuốc trước hiên, vừa thu mấy bó cỏ khô thì thấy hai người từ xa đi tới, sắc mặt khác thường.

A Ngưu ca đi trước, trên lưng cõng theo một người.

Người đó rất cao lớn, cả thân thể phủ đầy tuyết. Áo giáp mặc trên người rách nát, máu đã khô cứng cả lại. Ngưu thẩm theo sau, thở hổn hển, vừa đi vừa gọi nàng.

“Tiểu Vũ, cháu mau lại đây xem đi!”

Vũ An vừa nhìn lướt qua đã hiểu kẻ kia bị thương rất nặng. Phàm là những người xa lạ bị thương giữa nơi rừng núi thế này đều không kẻ tầm thường. Tốt nhất là không nên cứu làm gì cho phiền phức. Nếu là nàng, nàng nhất định sẽ bỏ mặc hắn rồi quay lưng về nhà.
A Ngưu ca dừng lại trước cửa, mặt đỏ bừng vì lạnh lẫn gắng sức. Hắn ta đặt người kia xuống trước hiên nhà, gãi đầu nhìn nàng: “Tiểu Vũ, ta và mẫu thân lên núi săn thỏ, vô tình gặp đại ca này bị thương nặng. Muội cũng thấy trời đang đổ tuyết rồi đấy, nếu để mặc thì người ta chết chắc…”

Ngưu thẩm cũng tiếp lời: “Đúng đó Tiểu Vũ, cháu mau xem giúp người ta đi. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ mà.”

Trước sự năn nỉ của mẫu tử Ngưu thị, Vũ An không đành lòng làm họ thất vọng. Nàng nhìn người nằm dưới đất. Hơi thở yếu ớt, lồng ngực phập phồng rất nhẹ, mạch đập rối loạn. Nếu bỏ mặc không cứu, đúng là không qua khỏi đêm nay.

Nàng im lặng một lúc, rồi xoay người mở cửa.

A Ngưu ca thở phào.