Đến nội dung chính

Chương 2.1: Cứu người trong tuyết

admin 617 Chữ Cài Đặt

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà Vũ An đã mười lăm tuổi.

Ngưu Gia thôn nằm cheo leo giữa sườn núi, quanh năm mây mù bao phủ, mùa đông tuyết dày đến ngang bắp chân. Người trong thôn không nhiều, nhà cửa thưa thớt, sống dựa vào săn bắt và hái thuốc. Vũ An được đưa tới đây từ nhiều năm trước, khi thân thể vừa mới qua cơn nguy kịch.

Người đưa nàng đến là Vũ Lâm. Lần đầu tiên nghe hắn giới thiệu tên mình, Vũ An đã biết hắn chính là Quỷ y được nhắc đến trong tiểu thuyết. Hắn có thể cứu người cũng có thể giết người trong chớp mắt, y thuật cả thiên hạ đều nằm trong tay hắn cả. Tuổi còn trẻ mà đã kế thừa chức vị Cốc chủ từ sư phụ, đủ để chứng tỏ hắn rất có bản lĩnh.

Chẳng qua tâm tính hắn không chịu yên, hay ra ngoài du ngoạn đây đó. Vì vậy mới gặp được nữ chính Lan Hoa Đóa, rồi vướng vào cuộc tranh giành quyền lực của nam nữ chính. Kết cục của hắn ở cuối truyện cũng không tốt đẹp cho lắm, bị Lan Hoa Đóa mượn tay trừ khử kẻ thù, rồi lại nhẫn tâm giết chết hắn.
Ngày đầu tiên sau khi nàng tỉnh táo hẳn lại, Vũ An được Vũ Lâm đưa ra ngồi ngoài hiên nhà. Trời vừa dứt mưa, sương núi còn dày, không khí ẩm lạnh quấn quanh người. Hắn đun một ấm trà nóng rồi đặt trước mặt nàng, ánh mắt lướt qua cổ họng nàng một vòng rồi thu lại.

“Ngươi không nói được, không phải vì y thuật của ta kém.”

Vũ An ngẩng đầu nhìn hắn.

“Cổ họng của ngươi từng chịu tổn thương, nhưng không đến mức không thể phát ra tiếng.” Vũ Lâm nói tiếp: “Thứ giữ ngươi im lặng là tâm bệnh. Ngươi không muốn nói, cho nên thân thể cũng không chịu phối hợp.”

Hắn thẳng thắn nói cho nàng biết mình mắc tâm bệnh, không an ủi cũng chẳng hỏi han, để mặc cho nàng tự suy ngẫm.

Vũ An cúi đầu, nàng biết hắn nói đúng. Những ký ức kia như một khối đá đè trong ngực, mỗi lần nghĩ đến việc mở miệng, cổ họng lại siết chặt, không thở nổi.
Vũ Lâm nhìn nàng một lúc, rồi hỏi: “Vậy bây giờ ngươi định làm thế nào?”

Hắn không hỏi nàng từ đâu đến, cũng không hỏi thân phận thật sự của nàng là gì.

Vũ An im lặng một lát, sau đó lấy bút than viết lên tờ giấy đặt trên bàn gỗ. Chữ viết còn non nớt, nét không đều, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

[Ta chỉ muốn bình an.]

Vũ Lâm nhìn dòng chữ ấy khá lâu. Ánh mắt hắn không thay đổi nhiều, nhưng bàn tay đặt trên bàn khẽ gõ nhẹ vài cái.

“Bình an?” Hắn lặp lại hai chữ đó, giọng trầm xuống: “Thứ này, không dễ giữ đâu.”

Vũ An lại im lặng.

Một lúc sau, Vũ Lâm mới nói tiếp: “Nếu đã muốn bình an, vậy thì từ bỏ thân phận cũ đi. Cái tên kia, không cần nữa.”

Hắn đứng dậy, lấy từ trong tay áo ra một thẻ vàng nhỏ, đặt trước mặt nàng. Trên đó không khắc chữ, chỉ là một khối vàng có trạm chỗ vài bông hoa hải đường trên góc. Sau đó Vũ Lâm dùng nội lực, khắc lên hai chữ ngay giữa tấm thẻ vàng.
“Từ giờ, ngươi theo họ của ta, tên là Vũ An.”

Vũ An khựng lại.

“Ta không nhận người vô dụng, đã theo họ của ta thì phải chăm chỉ vào.” Vũ Lâm tiếp lời, giọng vẫn đều đều.