“Không cần.” Dạ Nhất cắt ngang: “Chủ nhân nhà ta không mua người, cũng không cần ngươi báo đáp.”
Thiếu niên ngẩng đầu, môi mấp máy, trong mắt là sự bối rối xen lẫn tuyệt vọng. Hắn siết chặt túi tiền như sợ đây chỉ là một giấc mộng thoáng qua: “Vậy… vậy chủ nhân của ngài là ai?”
Dạ Nhất im lặng một lát rồi nói: “Ngươi không cần để tâm.”
Nói xong, hắn xoay người giải tán đám đông rồi nhanh chóng trở về bên xe ngựa. Đường đã thông thoáng, xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía trước.
Thiếu niên vẫn quỳ tại chỗ, đôi mắt dõi theo bóng lưng Dạ Nhất. Đúng lúc đó, cỗ xe ngựa kia đi ngang qua. Trùng hợp thay, một cơn gió lạ thổi tới hất tung góc rèm cửa sổ.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã nhìn thấy một thiếu nữ ngồi nghiêng bên cửa sổ, gương mặt xinh đẹp kiều diễm tựa tiên nữ hạ phàm. Có lẽ cả đời này hắn chưa từng gặp ai xinh đẹp đến thế. Ánh mắt giai nhân chỉ chú tâm vào cuốn sách trong tay, hoàn toàn không nhìn về phía hắn. Ánh sáng lướt qua dung nhan ấy rồi biến mất, rèm xe buông xuống, bóng xe dần rời xa giữa dòng người.
Thiếu niên ngây người. Trong đầu hắn văng vẳng câu nói của Dạ Nhất: “Chủ nhân nhà ta không cần ngươi báo đáp.”
Hắn cúi đầu nhìn túi tiền, rồi nhìn theo hướng xe ngựa đã đi xa, môi mím chặt. Trong khoảnh khắc ấy, một ý niệm bỗng nhiên bén rễ trong lòng hắn. Dù phải trèo đèo lội suối, dù phải lăn lộn trong bùn máu, hắn cũng nhất định sẽ tìm được người vừa lướt qua kia.
…
Xe ngựa đi được một đoạn xa, tiếng ồn ào của khu chợ dần bị bỏ lại phía sau. Trong xe trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều trên đường đất ẩm.
Vũ Lâm chống cằm nhìn nàng một lúc, rồi như nhớ ra điều gì, hỏi rất tùy ý: “Đến Nam Châu rồi, con muốn làm gì?”
Vũ An suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu: [Con chưa nghĩ tới.]
Thật ra nàng chưa từng có kế hoạch gì cho tương lai xa. Bao năm qua, nàng chỉ nghĩ làm sao để sống sót, làm sao để bình an. Đi đến đâu, ở đâu, phần lớn đều do hoàn cảnh đẩy đưa. Nam Châu đối với nàng cũng chỉ là một cái tên xa lạ.
Vũ Lâm bật cười khẽ: “Vậy thì đơn giản thôi.”
Hắn ngả lưng ra sau, giọng điệu nhàn nhã: “Vi sư sẽ dẫn con đi khắp nơi. Đi dạo chợ, xem hí, ngắm hoa, ăn mấy món ngon phương Nam. Mở mang tầm mắt một chút, cả đời con đâu thể chỉ biết có núi rừng với y thư.”
Vũ An không đáp. Nàng cúi đầu lật trang sách, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên mà chính nàng cũng không nhận ra.