Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.276 Chữ Cài Đặt

Một lát sau, Sở Mộc tắm xong bước ra. Thấy Tiết Anh đang nhíu mày cố gắng gỡ chiếc càng cua đang kẹp chặt ngón trỏ, Sở Mộc vội vàng đi đến, nói: “Chị để em gỡ cho.”

Không biết Sở Mộc định dùng cách gì để gỡ nó xuống, nhưng Tiết Anh vẫn nghe lời dừng lại hành động của mình.

Sở Mộc ngồi xổm, búng nhẹ vào mắt con cua. Khi càng cua vừa nới lỏng ra, Sở Mộc nhanh tay tách chiếc càng ra khỏi ngón tay Tiết Anh. Vì con cua không lớn nên ngón tay Tiết Anh chỉ bị kẹp đỏ lên, không có vết thương khác.

Trải nghiệm này đúng là có chút lạ lẫm, Tiết Anh thầm nghĩ.

Sở Mộc mở nắp thau ra, nhìn một lượt những con cá vẫn còn nguyên vẩy và mang cá, những con cua thì bị chặt cụt hết càng và chân.

Không thể tin vào mắt mình, Sở Mộc ngước nhìn Tiết Anh, nhẹ giọng hỏi: “Chị… chị không biết nấu ăn sao?”
Bị hỏi trúng tim đen, Tiết Anh cảm thấy có chút ngại ngùng, khẽ nói: “Tôi chỉ biết ăn.”

“Haha.”

Sở Mộc nghe xong thì cười phá lên, xem ra chị ấy cũng không hẳn là người lạnh lùng.

Nghĩ rồi, Sở Mộc trêu ghẹo: “Không ngờ chị đã hai mươi tám tuổi rồi mà lại không biết nấu ăn đấy. Nhưng không sao, em có thể dạy chị.”

Tiết Anh hơi đỏ mặt, cũng thoáng xấu hổ nên lập tức quay mặt sang chỗ khác.

Sở Mộc thấy Tiết Anh ngượng ngùng thì không trêu chọc nữa, nghiêm nghị nói: “Để em hướng dẫn chị cách làm cá nha.”

Sở Mộc lấy con cá duy nhất vẫn còn nguyên vẹn ra, đặt lên thớt rồi vừa làm vừa nói: “Đầu tiên, chị đánh sạch vẩy cá từ dưới lên.”

“Sau đó cắt bỏ mang cá.”

“Rồi chị rạch một đường ngay bụng, bên dưới phần đầu cá một chút.”

“Sau đó dùng mũi dao lấy nội tạng ra, nhưng cẩn thận đừng làm vỡ túi mật, nếu túi mật vỡ thì ăn cá sẽ bị đắng.”
Cho con cá đã được làm sạch sẽ vào thau nước, Sở Mộc nhìn Tiết Anh, vui vẻ hỏi: “Rất dễ đúng không?”

Tiết Anh khẽ gật đầu, tò mò hỏi: “Vậy tiếp theo tôi nên làm gì?”

Sở Mộc trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói: “Chị rửa sạch chỗ này đi. Em đi nhóm lửa, đem tất cả chiên lên.”

Nói rồi, Sở Mộc đứng dậy đi vào bếp.

Tiết Anh đem tất cả lần lượt làm lại rồi rửa sạch cho vào rổ. Lấy rau muống rửa sạch. Rau muống mà cô thấy bình thường đều sẽ dài, nhưng rau muống mà Sở Mộc mang về lại chỉ bằng một gang tay của Tiết Anh, dù Sở Mộc có chừa lại một khoảng phía dưới gần mặt đất thì cũng không ngắn đến vậy.

Cô không khỏi tò mò nghĩ, chắc rau muống đồng kích thước chỉ có nhiêu đây.

Sở Mộc ở bên trong bếp cũng đã nhóm lửa xong. Vừa hay Tiết Anh cũng bưng rổ thức ăn tươi sống cùng rau rổ muống đi vào.
Tiết Anh ngồi xuống, Sở Mộc đưa tay lấy hai cái rổ rồi có chút khẩn trương nói: “Chị đứng dậy, đứng xa một chút, bây giờ là thời khắc quan trọng.”

Tiết Anh có chút không hiểu những vẫn ngoan ngoãn nghe lời Sở Mộc đứng dậy đi ra đằng xa đứng yên. Sau đó đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn đến Sở Mộc đang hít thở sâu.

Chưa đến vài giây, Sở Mộc bất ngờ đem tất cả đổ vào chảo dầu nóng rồi nhanh chóng lùi ra phía sau.

Dầu gặp nước liền bắn lên tung tóe, Sở Mộc nhìn mà có chút sợ hãi.

Tiết Anh nhìn một màn vừa rồi cũng đã hiểu tại sao Sở Mộc bảo cô đứng ra xa, cô đi đến gần Sở Mộc, có chút trêu đùa hỏi: “Đứa nhỏ vùng quê cũng sợ dầu bắn như ở thành phố sao?”

Sở Mộc ngẩng đầu nhìn Tiết Anh, cười nói: “Không có tủ lạnh. Đồ tươi sống đã làm rồi thì phải đem đi nấu chín, nếu để như vậy qua đêm, chúng sẽ bị ương, không ăn được. Thời tiết lại nóng nực, đem đi luộc em sợ sẽ bị thiêu. Tốt nhất vẫn là chiên lên. Mà em buồn ngủ rồi, không đợi ráo nước được nên bất đắc dĩ phải cẩn thận, còn bình thường… um… chuyện nhỏ mà thôi.”

Tiết Anh cong môi mỉm cười nghĩ, trẻ em vùng quê kiến thức đời sống quả nhiên phong phú.

Chỉ đợi thêm vài phút, mọi thứ trong chảo đã chín.

Sở Mộc ngồi xuống dùng hai que củi đút vào tay cầm, bưng chảo đồ ăn đặt lên kệ bếp, sau đó đem ấm nước đặt lên bếp lò.

Sở Mộc ngáp dài một cái, nhìn Tiết Anh vẫn đang đứng bất động, hỏi: “Chị không buồn ngủ sao?”

Tiết Anh nhẹ giọng nói: “Có chút.”

Sở Mộc lại ngáp thêm một cái, đưa tay lên chùi nước mắt, buồn ngủ nói: “Đi ngủ thôi.”

Cả hai đi vào bên trong.

Tiết Anh nằm xuống giường, thắc mắt hỏi: “Em ngủ ở đâu?”

Sở Mộc đưa tay chỉ về phía bên cạnh giường, hờ hững nói: “Em nằm dưới sàn.”

Tiết Anh đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Sở Mộc, không thấy có nệm, chỉ có một tấm chăn mỏng, cô quay sang nhìn Sở Mộc: “Giường cũng rộng, vừa đủ hai người, em nằm cùng tôi đi.”

Sở Mộc có chút bất ngờ chưa tiêu hóa xong lời nói của Tiết Anh, vô ý hỏi: “Hả?”

Tiết Anh cong môi, dịu dàng giải thích: “Nằm dưới sàn xi măng, không tốt cho sức khỏe. Ngủ trên giường cùng tôi, mỗi người nhường một chút, liền có thể yên tâm không bị lọt giường.”

Sở Mộc suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nở nụ cười: “Em nói trước, tướng ngủ của em rất xấu.”

Tiết Anh đứng dậy, nhìn Sở Mộc, nhàn nhạt nói: “Không sao, tôi không để ý. Em nằm bên trong, tôi bên ngoài.”

Sở Mộc không có ý kiến với việc này nên nhanh chóng gật đầu rồi leo lên giường.

Tiết Anh cũng nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”

Không biết có phải vì sự vô tư, vô tâm vô phế của đứa nhỏ vùng quê, không bị áp lực hay gò bó bởi những chuyện như thành tích hay không? Mà đứa nhỏ bên cạnh vừa nằm xuống đã thảnh thơi phát ra tiếng thở đều đều.

Bởi ngày hôm nay, Tiết Anh chỉ thấy Sở Mộc đi học về liền ném balo lên bàn chưa một lần ngồi vào bàn học, cũng chưa một lần nghe Sở Mộc nhắc đến việc em phải làm bài tập hay em phải học thuộc bài.

Tiết Anh ngồi dậy đưa mắt quan sát khuôn mặt đứa nhỏ.

Tuy rằng ở quê, nhưng làn da lại trắng trẻo, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ. Khuôn mặt non nớt, khả ái.

Bất ngờ, Sở Mộc vô thức vươn tay lấy đi chiếc gối của Tiết Anh rồi ôm vào lòng, trên môi còn bậm bẹ vài tiếng không rõ là chữ gì.

Tiết Anh mỉm cười định kéo chăn đắp cho Sở Mộc, nhưng cảm thấy hành động này không thích hợp với loại thời tiết nóng nực này, cô chỉ đưa tay, nhẹ nhàng kéo cái áo đang bị dán lên làm lộ lỗ rốn tròn sâu của Sở Mộc.

Giúp Sở Mộc kéo áo xuống đàng hoàn xong. Bản thân Tiết Anh cũng nằm xuống, gác tay ra sau đầu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.