Tiết Anh đưa tay cầm lấy chén của Sở Mộc, múc thêm cho đúa nhỏ một chén cháo đầy, ân cần đưa cho Sở Mộc.
Sở Mộc vốn định nói xong rồi mới múc thêm, không ngờ Tiết Anh lại tinh ý nhận ra đứa nhỏ vẫn còn muốn ăn, giúp đứa nhỏ múc cháo.
Sở Mộc mỉm cười đón lấy.
Ngồi xổm trên chiếc ghế nhựa thấp, Tiết Anh nhìn Sở Mộc chỉ ăn mỗi cháo và khoai, lòng không khỏi tò mò, hỏi: “Hằng ngày em đều ăn những món này sao?”
Sở Mộc nuốt ngụm cháo, khuôn mặt vui tươi, thản nhiên đáp: “Không hẳn! Mấy hôm nay em lo cho chị nên không ra đồng kiếm thức ăn. Bình thường ra đồng sẽ có nhiều thứ khác để ăn lắm, như cá, cua, ốc, rau ruộng, nhiều thứ lắm.”
Nghe Sở Mộc nói vậy, Tiết Anh càng thêm tò mò: “Tôi cũng muốn biết nơi đó trông như thế nào mà lại có nhiều thứ để ăn như vậy. Em thường đều sẽ đi vào buổi tối hay sao?”
Sở Mộc cầm hai cái chén lên, đứng dậy cúi đầu nhìn Tiết Anh, thư thả nói: “Cũng không hẳn, có lúc em sẽ đi ban ngày. Nếu hôm nào kiếm được nhiều thì ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa em không cần phải đi.”
Tiết Anh cầm củ khoai lang lên, theo chân Sở Mộc ra ngoài, đưa cho đứa nhỏ củ khoai lang, nói: “Em ăn thêm củ khoai này đi.”
Sở Mộc đặt chén dơ vào thau nước, nhận lấy củ khoai.
Đứa nhỏ định bẻ đôi cho Tiết Anh, nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ đã ăn no của Tiết Anh, Sở Mộc cắn lấy một miếng, vừa nhai vừa nói: “Đợi sức khỏe chị ổn hơn, em dẫn chị đi cùng. Dù sao cũng vừa mới tỉnh lại, không nên hoạt động mạnh.”
Bầu trời đêm ở vùng quê thật yên bình, những ngôi sao lấp lánh như dát vàng trên nền trời đen thẳm, ánh trăng sáng rực rỡ. Tiếng ve kêu rả rích hòa cùng tiếng ếch nhái vọng lại từ xa, phá tan màn tĩnh lặng.
Sở Mộc nhìn Tiết Anh đang hướng mắt về phía xa xăm, khẽ khàng hỏi: “Chị nhớ nhà sao?”
Tiết Anh nhẹ nhàng lắc đầu, vươn tay hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây, có lẽ vì cơ thể vẫn còn mệt lại vừa mới ăn no, Tiết Anh cảm thấy chút buồn ngủ, nhàn nhạt hỏi: “Khi nào em đi?”
Sở Mộc ngước nhìn ánh trăng, trả lời: “Bây giờ em đi.”
Nói xong, Sở Mộc nhanh nhẹn lấy chiếc giỏ đang treo trên cột nhà, đeo chiếc giỏ đựng lên vai, cầm chiếc đèn pin trên tay bật sáng, nhìn Tiết Anh cười nói: “Chị ngủ ngon, đừng chờ em.”
Tiết Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của Sở Mộc, lòng dâng lên một nỗi xót xa, nhẹ giọng nói: “Hay em đừng đi, đợi tôi khỏe rồi đi chung.”
Sở Mộc vội vàng lắc đầu: “Em ngán cháo rồi. Em đi một lát rồi về ngay, gần đây thôi. Chị yên tâm.”
Không đợi Tiết Anh kịp đáp lời, Sở Mộc liền vội vã chạy đi. Nếu còn nán lại, có lẽ Sở Mộc sẽ không nỡ rời xa Tiết Anh.
Trong lòng Sở Mộc trào dâng một cảm giác lạ lùng, giống như trong nhà có thêm một người quen đến chơi, liền không muốn rời xa, hay bạn bè đến nhà chơi, chủ nhà sẽ không muốn bạn bè trở về.
Tiết Anh dõi theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần trong đêm tối, đôi mắt chất chứa một nỗi xót xa. Mình đúng là phải mau chóng hồi phục mới được.
Ngoài đồng, Sở Mộc xắn cao ống quần lên đến bắp đùi, khom người, nhẹ nhàng bước từng bước chân cẩn thận để không làm động nước. Một nụ cười tươi tắn nở trên môi khi nhìn thấy một con cua đồng đang nằm im lìm dưới mặt nước.
Sở Mộc nhẹ nhàng đưa tay xuống nước, nhanh tay bắt lấy con cua, nhìn con vật ngoan ngoãn nằm gọn trong bàn tay, đứa nhỏ vui vẻ bỏ nó vào chiếc giỏ bên hông.
Đi thêm một đoạn, Sở Mộc lại may mắn bắt được một con cá rô đồng.
Dường như ông trời thương xót cho sự vất vả của Sở Mộc, đêm nay đứa nhỏ bắt được rất nhiều cua và cá, nhờ đó mà đứa nhỏ có thể về sớm hơn dự kiến.
Trên đường trở về nhà, lúc đi ngang ruộng rau muống, Sở Mộc liền rón rén đi vào đám ruộng rau muống của người ta, nhanh tay hái một lượng rau vừa đủ cho hai người ăn, rồi vội vã chạy về nhà.
Khi trở về nhà, Sở Mộc đổ tất cả chiến lợi phẩm ra chiếc thau inox, cẩn thận dùng nắm đậy lại.
Đúng lúc này, Tiết Anh chậm rãi bước ra ngoài, nhìn thấy Sở Mộc ướt sũng, cô không khỏi lo lắng, nói: “Em đi tắm đi, kẻo bệnh. Cái đó… để tôi làm.”
Sở Mộc tin tưởng Tiết Anh, nghĩ rằng dù là dân thành phố thì chắc cũng biết làm cá để nấu ăn, liền gật đầu đồng ý.
Ngâm mình trong nước lạnh cả đêm quả thật rất lạnh, Sở Mộc không muốn bị ốm nên vội vã chạy vào nhà, lấy bộ quần áo cũ sờn của mình rồi đi vào nhà vệ sinh.
Lúc này đứa nhỏ mới sực nhớ ra, liền cất tiếng hỏi vọng ra ngoài: “Chị ơi, chị tắm chưa?”
Tiết Anh đang ngồi xổm trên chiếc ghế nhựa, hướng mắt về phía nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đáp: “Tôi tắm rồi.”
Có lẽ vì vội vàng nên Sở Mộc đã không để ý đến bộ quần áo mới trên người Tiết Anh. Sở Mộc không biết mua quần áo, cũng không biết Tiết Anh thích mặc gì, chỉ đơn giản mua cho cô mấy bộ quần jean và áo thun.
Tiết Anh mặc bộ quần áo đơn giản, cầm con dao, đặt con cá lên thớt, bắt đầu vận dụng những kiến thức y học của mình, rạch một đường thẳng trên bụng cá. Sau đó, đến công đoạn tách xương, sau khi lấy xương xong, cô tách bụng cá ra, lấy hết nội tạng bên trong, ném con cá vào thau nước.
Nhìn những con cua đang bò lúc nhúc muốn thoát ra ngoài, Tiết Anh có chút sợ bị nó kẹp nên vội vàng lấy con cá khác ra rồi đậy nắp thau lại.
Tương tự như con cá trước, Tiết Anh nhanh chóng xử lý xong con cá thứ hai.