Thiên mệnh cái con khỉ, Thanh Loan thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thường: “Ta đã lấy được Long Khí của hắn rồi. Nhiệm vụ coi như hoàn thành một phần. Giờ ta cần nghỉ ngơi.”
“Nương nương, đừng vội mừng.” Huyền Cơ lắc đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị: “Long Khí của một người là không đủ để vá lại Long mạch đã đứt gãy. Hơn nữa, Long Khí của bệ hạ đã phân tách thành Ngũ Hành. Thứ người vừa lấy được từ Nhiếp chính vương chỉ là Hỏa Long Khí nóng bỏng và tàn phá.”
Hắn bước lại gần, giọng hạ thấp đầy đe dọa: “Long Khí có tính “nghiện” và độc chiếm. Hỏa khí quá vượng sẽ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của người. Nương nương cần Thủy để làm dịu, cần Mộc để nuôi dưỡng, cần Kim để trấn áp và Thổ để dung hòa. Một khi cơ thể người đã nếm trải tư vị của nó, người sẽ cần nhiều hơn để đạt được sự cân bằng. Nếu dừng lại giữa chừng, chỉ ôm khư khư một ngọn lửa, không chỉ bệ hạ băng hà, mà chính người cũng sẽ bị Hỏa độc phản phệ, kinh mạch đứt đoạn mà chết.”
Thanh Loan sững sờ, chén trà trên tay suýt rơi xuống đất.
“Ngươi… ngươi nói cái gì? Sao lúc trước ngươi không nói?”
“Vi thần sợ nương nương lo lắng quá độ nên không dám bẩm báo.” Huyền Cơ mỉm cười vô tội vạ: “Nhưng mà nương nương yên tâm, trong hoàng cung này vẫn còn những nguồn Long Khí thuộc các hành khác. Chỉ cần người tiếp tục… “sưu tầm” đủ bộ Ngũ Hành, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nói xong, hắn hành lễ rồi thong thả rời đi, bỏ lại Thanh Loan ngồi chết lặng giữa tẩm cung rộng lớn. Nàng đã bị lừa lên thuyền giặc, giờ muốn xuống cũng không được nữa rồi.
…
Buổi chiều hôm ấy, khi Thanh Loan đang nằm nghỉ ngơi, cố gắng vận khí để điều hòa cơn nóng hừng hực đang lan tỏa trong từng thớ thịt thì bên ngoài có tiếng thái giám hô to: “Nhiếp chính vương giá lâm!”
Thanh Loan giật bắn mình, tim đập thình thịch. Hắn đến làm gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì bất thường? Hay là hắn đến để tính sổ chuyện nàng bỏ chạy sáng nay?
Chưa kịp để nàng chỉnh trang y phục, cánh cửa tẩm cung đã bị đẩy ra mạnh bạo.
Tiêu Chiến Mặc bước vào, mang theo một luồng áp bức cực lớn tựa như một ngọn lửa sống.
Hắn đã thay triều phục, mặc một bộ thường phục màu chàm thêu chìm hoa văn mây nước, nhưng vẻ uy nghiêm và sát khí trên người thì không hề giảm bớt.
“Hoàng tẩu, nghe nói nàng bị bệnh, bản vương đặc biệt đến thăm.”
Hắn nói là đến thăm bệnh, nhưng ánh mắt lại như chim ưng nhìn mồi, quét một lượt từ đầu đến chân nàng.
Thanh Loan vội vàng kéo chăn che kín người, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn hoảng hốt, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt: “Đa tạ Vương gia quan tâm. Bản cung chỉ là cảm mạo phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, không dám làm phiền Vương gia bận trăm công nghìn việc.”
Tiêu Chiến Mặc không đáp lời, hắn đi thẳng đến bên giường, tự nhiên ngồi xuống mép giường như thể đây là chỗ mình.
Hắn vươn tay, mu bàn tay thô ráp áp lên trán nàng, rồi trượt xuống má, mân mê làn da mịn màng đang tỏa ra nhiệt lượng ấm nóng quen thuộc, chính là Hỏa khí của hắn.