“Cảm mạo? Sao bản vương thấy sắc mặt Hoàng tẩu hồng hào, ánh mắt long lanh, không giống người bệnh chút nào?” Hắn cúi thấp người, ghé sát vào tai nàng thì thầm: “Hay là dư âm đêm qua… vẫn còn khiến nàng lưu luyến? Hỏa khí của bản vương dường như rất thích cơ thể nàng.”
Thanh Loan rùng mình, hơi thở của hắn phả vào cổ khiến nàng nhớ lại những ký ức nóng bỏng và điên cuồng đêm qua, một cảm giác tê dại như luồng điện chạy dọc sống lưng. Phượng Ấn trước ngực nàng rung lên bần bật, nó đang tham lam muốn hút thêm lửa từ hắn.
“Vương gia… xin tự trọng. Đây là tẩm cung của hoàng hậu.” Nàng nghiến răng nhắc nhở, cố kìm nén sự khao khát của cơ thể.
“Tự trọng?” Tiêu Chiến Mặc cười khẩy, bàn tay hắn luồn vào trong chăn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, siết chặt: “Đêm qua khi nàng ở dưới thân bản vương, cầu xin bản vương đừng dừng lại, nàng có nhớ đến hai chữ “tự trọng” này không?”
“Ngươi…” Mặt Thanh Loan đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận.
Tiêu Chiến Mặc thu lại vẻ cợt nhả, ánh mắt trở nên sắc bén và đầy vẻ chiếm hữu: “Hoàng tẩu, nàng nghe cho rõ đây. Nàng đã trêu chọc bản vương, thì đừng hòng rút lui êm đẹp. Dù nàng có mục đích gì, hay là ai sai khiến nàng, bản vương không quan tâm. Nhưng từ nay về sau, nàng là người của ta, nếu để ta phát hiện nàng dám liếc mắt nhìn nam nhân khác…”
Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng ngón tay lại vuốt nhẹ qua cổ của nàng, ý tứ đe dọa rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại tay áo, khôi phục vẻ lạnh lùng cao ngạo: “Nghỉ ngơi cho khỏe. Tối nay bản vương sẽ lại đến.”
Nói xong hắn quay người bước đi, để lại Thanh Loan ngồi trên giường với nỗi hoang mang tột độ.
Hắn nói tối nay sẽ lại đến? Chẳng lẽ hắn định biến nàng thành cấm luyến của hắn ngay trong hậu cung này sao?
Và quan trọng hơn là, lời cảnh cáo của hắn… Nếu hắn biết mục tiêu tiếp theo của nàng là những đệ đệ, hoặc chất nhi… của hắn để tìm kiếm Thủy, Mộc, Kim, Thổ, liệu hắn có bóp chết nàng ngay lập tức không?
Lời đe dọa của Tiêu Chiến Mặc khiến Thanh Loan mất ăn mất ngủ suốt hai ngày, nàng lấy cớ bệnh nặng, đóng cửa Khung Thương Cung, từ chối mọi cuộc viếng thăm, kể cả Tiêu Chiến Mặc.
May mắn thay, biên ải có biến động nhỏ, Nhiếp chính vương bận rộn quân cơ, tạm thời không có thời gian đến “làm phiền” nàng, giúp nàng có một khoảng thời gian thở dốc quý giá.
Nhưng lời cảnh báo của Huyền Cơ vẫn văng vẳng bên tai. Long Khí có tính “nghiện”.
Quả nhiên, đến ngày thứ ba Thanh Loan bắt đầu cảm thấy cơ thể bứt rứt khó chịu.
Luồng khí nóng rực của Tiêu Chiến Mặc dần dần lắng xuống, thay vào đó là cảm giác trống rỗng, đói khát từ sâu bên trong linh hồn.
Phượng Ấn trên ngực nàng thỉnh thoảng lại nhói lên, thúc giục nàng đi tìm kiếm “thức ăn” mới.
Nàng không thể ngồi chờ chết được, nàng phải hành động.
Mục tiêu tiếp theo trong danh sách của Quốc sư là Thập Nhất Hoàng Tử Tiêu Lăng.