Đến nội dung chính

Chương 13: Than không làm ấm được ta

admin 498 Chữ Cài Đặt

Không gian trong tiểu trù phòng riêng của Khung Thương Cung ấm áp và kín đáo, Thanh Loan đã cho lui hết người hầu, chỉ còn lại nàng và Tiêu Lăng.

Trên bàn bày đầy những món ngon vật lạ mà Thanh Loan dày công chuẩn bị, Tiêu Lăng ăn đến mức bụng căng tròn, thỏa mãn dựa lưng vào ghế, vẻ mặt mơ màng như đang ở trên mây.

“Hoàng tẩu, người thật sự quá tốt với đệ.” Tiêu Lăng cảm thán, ánh mắt nhìn Thanh Loan đầy ngưỡng mộ và sùng bái: “Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai nấu ăn ngon như vậy cho đệ. Mẫu phi mất sớm, Phụ hoàng nghiêm khắc, các huynh đệ khác thì lúc nào cũng đấu đá… Chỉ có hoàng tẩu là dịu dàng với đệ thôi.”

Thanh Loan nghe vậy, trong lòng thoáng chút xót xa, đứa nhỏ này sống trong hoàng cung đầy rẫy mưu mô nhưng vẫn giữ được tâm tính đơn thuần như vậy, thật hiếm có, nhưng tiếc thay, định mệnh đã trói buộc hắn vào ván cờ này của nàng.
Nàng đứng dậy đi đến bên cạnh hắn.

Mùi hương trên người nàng, mùi của hoa sen thanh khiết hòa quyện với chút hương vị thức ăn ấm áp bao trùm lấy Tiêu Lăng, khiến hắn cảm thấy an toàn và dễ chịu một cách kỳ lạ.

“Nếu đệ thích, sau này ngày nào ta cũng nấu cho đệ ăn, được không?” Thanh Loan nhẹ nhàng hỏi.

“Thật ạ?” Tiêu Lăng mừng rỡ nắm lấy tay nàng.

“Thật.” Thanh Loan mỉm cười, bàn tay nàng trượt từ tay hắn lên vai, rồi dừng lại ở cổ áo hơi xộc xệch của hắn: “Nhưng trước tiên… đệ phải giúp ta một việc đã.”

“Việc gì ạ? Đệ làm được hết! Trèo cây bắt chim hay xuống hồ bắt cá đệ đều giỏi!” Tiêu Lăng hăng hái nói.

“Không cần đệ bắt chim bắt cá.” Thanh Loan cúi thấp người, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của hắn, thì thầm: “Ta cần đệ giúp ta… sưởi ấm.”
“Sưởi ấm?” Tiêu Lăng ngơ ngác: “Hoàng tẩu lạnh sao? Để đệ bảo người mang thêm than…”

“Không, than không làm ấm được ta.”

Thanh Loan cắt ngang lời hắn, nàng chủ động ngồi nghiêng lên nửa đùi hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn… Hành động thân mật quá mức này khiến Tiêu Lăng cứng đờ cả người, mặt đỏ bừng như quả gấc chín, tay chân luống cuống không biết để vào đâu.

“Hoàng… Hoàng tẩu… thế này… thế này không hợp lễ nghi…” Hắn lắp bắp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Ở đây giờ chỉ có hai chúng ta, không ai biết đâu.”

Thanh Loan thì thầm, hơi thở thơm ngát phả vào vành tai nhạy cảm của hắn, Phượng Ấn trên ngực nàng bắt đầu tỏa nhiệt, kích thích bản năng tìm ẩn sâu trong cơ thể thiếu niên đang tuổi dậy thì.