Đến nội dung chính

Chương 12: Ngon hơn nàng tưởng tượng

admin 528 Chữ Cài Đặt

“Ngươi là ai? Đừng nói với ta là ngươi lại trốn học đến đây ăn vụng nhé?” Thanh Loan giả vờ nghiêm giọng, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét cười dịu dàng.

Thiếu niên giật mình, vội vàng lau miệng, lắp bắp: “Ta… ta không có trốn học! Ta chỉ… đi ngang qua thôi! Mà tỷ tỷ là ai? Sao ta chưa từng gặp tỷ trong cung bao giờ? Tỷ tỷ là đầu bếp mới đến sao?”

Thanh Loan bật cười khúc khích. Tỷ tỷ? Đầu bếp mới? Tên ngốc này đúng là không biết nhìn người.

“Bản cung là hoàng hậu. Ngươi là Thập Nhất đệ, là Tiêu Lăng đúng không?”

Nghe hai chữ “hoàng hậu”, Tiêu Lăng giật thót mình, suýt nữa thì ngã ngửa. Hắn vội vàng hành lễ, vẻ mặt hoảng hốt: “Tham kiến hoàng tẩu! Đệ… đệ thất lễ rồi! Đệ không biết là hoàng tẩu! Xin hoàng tẩu tha tội!”

Thanh Loan bước tới đỡ hắn dậy, bàn tay mềm mại cố tình chạm vào tay hắn.
Ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Phượng Ấn trên ngực nàng khẽ run lên. Một luồng khí ấm áp, tinh khiết từ người thiếu niên truyền sang nàng, khiến nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Quả nhiên là thể chất Thuần Dương, “ngon” hơn nàng tưởng tượng.

“Đứng lên đi, người một nhà cả, không cần đa lễ.” Thanh Loan dịu dàng nói, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ bừng của Tiêu Lăng: “Đệ đói rồi phải không? Có muốn nếm thử tay nghề của ta không?”

Mắt Tiêu Lăng sáng rực lên như đèn pha: “Được ạ! Được ạ! Hoàng tẩu thật tốt! Đệ nghe nói hoàng tẩu bị bệnh, còn lo lắng mãi, không ngờ hoàng tẩu lại ở đây nấu ăn. Mùi thơm này… đệ chưa từng ngửi thấy bao giờ!”

“Qua ngồi ghế bên bàn đồ ăn đi.”

“Đây là món gà nướng mật ong bí truyền của ta.” Thanh Loan xé một cái đùi gà béo ngậy đưa đến trước mặt hắn: “Nào, ăn đi. Coi như phần thưởng cho đệ vì đã biết lo lắng cho ta.”
Tiêu Lăng không khách sáo, cầm lấy cái đùi gà cắn một miếng to, vị ngọt thanh của mật ong, vị đậm đà của gia vị, độ mềm ngọt của thịt gà hòa quyện vào nhau khiến hắn sung sướng đến mức híp cả mắt lại.

“Ngon quá! Ngon chết mất thôi! Hoàng tẩu, người là thần tiên sao? Sao người nấu ăn ngon thế này?”

Thanh Loan nhìn hắn ăn ngấu nghiến, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

“Ngon thì ăn nhiều một chút. Nhưng mà Lăng nhi à…” Nàng ghé sát vào tai hắn, giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc: “Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Ăn của ta rồi… thì phải trả giá đấy!”

Tiêu Lăng đang gặm xương gà, ngây ngô ngẩng đầu lên: “Trả giá? Ừm… Hay là đệ trả bằng ngọc bội cho hoàng tẩu nhé?”

“Ta không cần tiền, cũng không cần ngọc.” Thanh Loan lắc đầu, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên vệt dầu mỡ dính trên khóe môi hắn: “Thứ ta cần…”
“Là đệ…”